
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Kim Phong
14/02/2022, 15:44
Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng chiều nay ghi nhận áp lực bán tăng đột biến và giá giảm sâu. STB, LPB là hai mã bị ép xuống tận giá sàn, trong khi 13 mã khác trên các sàn giảm vượt 4% lúc đóng cửa...
Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng chiều nay ghi nhận áp lực bán tăng đột biến và giá giảm sâu. STB, LPB là hai mã bị ép xuống tận giá sàn, trong khi 13 mã khác trên các sàn giảm vượt 4% lúc đóng cửa.
Top 10 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất tiếp tục phủ kín danh sách cổ phiếu ngân hàng, duy nhất VHM là lạc vào. Trong tổng mức giảm 29,75 điểm của chỉ số này, 9 mã ngân hàng ảnh hưởng nhất đã chiếm xấp xỉ 20 điểm.
VN-Index kết phiên giảm tới 1,98% so với tham chiếu, VN30-Index giảm 2,64%. Trong 40,85 điểm bốc hơi của VN30-Index, khoảng 31,5 điểm cũng là do 8 mã ngân hàng.
Với độ rộng rất hẹp, điểm số mất còn lại do nhiều cổ phiếu khác đem lại, nhưng ảnh hưởng quá nổi bật từ các cổ phiếu ngân hàng ở cả hai chỉ số cho thấy nhóm này đã có một phiên “tàn phá” thị trường.
VN30-Index kết phiên chỉ có 6 mã tăng/24 mã giảm. Ngoài cổ phiếu ngân hàng, có thêm VHM giảm 2,01%, VRE giảm 4,62%, MWG giảm 2,44%, HPG giảm 2,01%, GVR giảm 1,91%, VNM giảm 1,1%.
Trong nhóm ngân hàng, những trụ lớn nhất giảm cực sâu: VCB giảm 4,44%, BID giảm 6,58%, CTG giảm 5,98%, TCB giảm 4,1%.
Nhà đầu tư nước ngoài có bán ròng ở một số mã ngân hàng, nhưng không phải là yếu tố chính dẫn đến cung cầu chênh lệch lớn như vậy. Cổ phiếu chịu áp lực lớn nhất là HDB với hơn 6,4 triệu cổ bán ra cũng chỉ chiếm hơn 40% thanh khoản. CTG, VCB còn bị bán ít hơn nữa.
Nhà đầu tư trong nước tháo chạy ở nhóm cổ phiếu này đã đẩy thanh khoản lên rất cao. Riêng 10 mã ngân hàng trong rổ VN30 tăng 71% giao dịch so với phiên trước và toàn bộ các mã ngân hàng sàn HoSE tăng hơn 59%. Hầu hết các cổ phiếu ngân hàng đều chịu áp lực cực mạnh ở đợt ATC và giá phải đóng ngưỡng thấp nhất ngày. STB thậm chí bị bán gần 7,88 triệu cổ, LPB khoảng 2,9 triệu, TCB tới 1,36 triệu, CTG hơn 2,2 triệu, VPB là 1,83 triệu cổ...
Chỉ số VNFINLEAD đóng cửa giảm 5,12%, trong khi cuối phiên sáng mới giảm 1,96%. Điều này thể hiện rõ áp lực giảm gia tăng đột biến buổi chiều. Thực vậy, cổ phiếu ngân hàng cuối phiên sáng đã giảm mạnh, nhưng chiều nay còn giảm nặng hơn: ACB giảm thêm 3%, BID giảm thêm 3,34%, CTG giảm thêm 3,62%, MBB giảm thêm 3,9%, STB giảm 4,78%, TPB giảm 5,43%, VCB giảm 2,16%...
Không chỉ vậy, nhóm blue-chips VN30 có tới 23 mã tụt giá sâu hơn phiên sáng, chỉ 7 mã có cải thiện. Tuy nhiên ở nhóm có cải thiện, duy nhất SAB và VJC là tăng cao hơn trên tham chiếu. SAB chiều nay tăng thêm 2,94%, chốt tăng tổng cộng 5,2%. VJC tăng thêm 4,24%, chốt trên tham chiếu 5,42%.
Độ rộng sàn HoSE cuối phiên cũng chỉ còn 132 mã tăng/322 mã giảm, kém hơn phiên sáng. Số mã giảm trên 2% tăng từ 82 mã cuối phiên sáng lên 115 mã.
Ngay cả một số cổ phiếu dầu khí cực mạnh buổi sáng, chiều nay cũng tụt giá dưới áp lực tâm lý chung. PVD co lại còn tăng 0,49%, PLX còn tăng 1,35%. Tuy vậy GAS đi cao thêm, đóng cửa tăng 4,5% so với tham chiếu, nhóm POS, PCG, PSH, PGC vẫn kịch trần.
Phiên chiều nay cho thấy áp lực ở nhóm cổ phiếu ngân hàng lớn hơn VIC nhiều. Khi đồng loạt các mã lao dốc, sức ảnh hưởng tâm lý cũng lớn hơn. VIC đóng cửa tăng nhẹ 0,12% và đợt ATC có một thoáng lệnh mua vào đẩy giá lên rất tốt, tưởng như sẽ giúp cân bằng phần nào với các cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên lực bán sau đó cũng đủ lớn để ngăn biến động mạnh hơn.
Áp lực bán mạnh buổi chiều cũng đưa thanh khoản lên cao, riêng HoSE khớp thêm gần 10,3 ngàn tỷ đồng nữa và hai sàn niêm yết là trên 11 ngàn tỷ. Tổng cả phiên giá trị khớp lệnh hai sàn đạt xấp xỉ 26 ngàn tỷ đồng, tăng 30% so với phiên trước và lên mức cao nhất 10 phiên trở lại đây.
Khối lượng giao dịch bình quân trong tháng 9 đạt 54,43 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 48,9% so với mức 106,56 triệu cổ phiếu/phiên của tháng trước.
Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển và Đối tác toàn cầu Tập đoàn Tether, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Việt Nam rất muốn học tập kinh nghiệm của các quốc gia đi trước để phát triển thị trường tài sản mã hóa, tạo kênh để thu hút nguồn tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước...
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) vừa lên tiếng cảnh báo về khả năng thị trường chứng khoán toàn cầu điều chỉnh giảm mạnh...
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay mạnh lên đáng kể, hỗ trợ nhóm Vin vốn đã khỏe từ sáng. Sự cộng hưởng hiếm hoi của hai nhóm dẫn dắt này giúp VN-Index lấy lại độ cao đầu phiên sáng và “chắc chân” trên ngưỡng 1700 điểm. Duy chỉ có dòng tiền lại chưa bùng nổ tương xứng.
Về lâu dài, tăng trưởng kinh tế vẫn là yếu tố quyết định chính cho hiệu suất của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn đang giao dịch với mức định giá khá hợp lý, khoảng 13 lần P/E dự phóng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: