14:06 14/10/2009

Bão số 10 áp sát Hải Phòng, Nam Định

Y Nhung

10h sáng nay 14/10, vị trí tâm bão số 10 chỉ cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng - Nam Định khoảng 60 km về phía Đông

Hiện hàng nghìn ha lúa mùa tại Hà Nam, Ninh Bình có nguy cơ mất trắng nếu tiếp tục có mưa lớn.
Hiện hàng nghìn ha lúa mùa tại Hà Nam, Ninh Bình có nguy cơ mất trắng nếu tiếp tục có mưa lớn.
10h sáng nay (14/10) vị trí tâm bão số 10 chỉ cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng - Nam Định khoảng 60 km về phía Đông.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 10h ngày 14/10, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng - Nam Định khoảng 60 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62- 74 km/h), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 10 di chuyển chậm theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22h tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng ven biển các tỉnh Hải Phòng - Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (từ 39 - 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Trong khoảng 12- 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây tây nam và tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 10h ngày 15/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực ven biển các tỉnh Thái Bình - Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/h).

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Tuy chưa đổ bộ vào đất liền, nhưng cơn bão số 10 đã gây ra những thiệt hại ban đầu. Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến 7h sáng 14/10, tại đảo Bạch Long Vĩ đã có 1 người bị thương, 18 tàu cá nhỏ bị chìm tại bến (15 tàu của Thanh Hoá, 2 tàu của Hà Tĩnh, 1 tàu của Quảng Ninh), 1 cột phát sóng truyền hình, nhiều cây cối đổ gãy, nhà tốc mái… nhưng hiện chưa có con số chính thức về số nhà hư hại.

Tại Thái Bình có 1 tàu gồm tám lao động bị hỏng máy đã được tàu cứu hộ của Bộ đội Biên phòng ra hỗ trợ nhưng đến cửa Diêm Điền thì bị mắc cạn. Hiện người đã vào bờ an toàn, còn tàu phải chờ thủy triều lên mới đưa được vào nơi trú đậu.

Ngoài ra, hàng nghìn ha lúa mùa của các hộ dân tại Hà Nam, Ninh Bình có nguy cơ mất trắng nếu tiếp tục có mưa lớn.