Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất
CChu Khôi
Chọn cỡ chữ
Sơ bộ tính đến sáng 26/8, bão số 5 và mưa lớn đã khiến 3 người chết; khoảng 7 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; 742 cột điện bị gãy đổ khiến hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện. Về nông nghiệp: 31.346ha lúa và 2.716ha hoa màu bị ngập, 2.252ha cây ăn quả bị hư hại, 19.122 cây xanh bị gãy đổ…
Một nhà bị sập đổ tại Hà Tĩnh do bão số 5
Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, sáng sớm
ngày 26/8, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi di chuyển sang
khu vực Trung Lào. Tuy nhiên, trước đó, bão đã gây ra những thiệt hại rất lớn về
người, tài sản và hạ tầng tại nhiều địa phương từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ.
BÃO SUY YẾU SAU KHI LƯU TRÊN ĐẤT LIỀN GẦN 10 GIỜ
Hồi 4h ngày 26/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng
18,9 độ Vĩ Bắc, 104,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào, sức gió mạnh nhất đạt
cấp 7, giật cấp 9. Hoàn lưu bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc
độ 15-20km/h và đến chiều cùng ngày suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Trước đó, sáng 25/8, bão số 5 đi vào khu vực biển Trung Bộ
và đến khoảng 17-19h chiều, bão đổ bộ vào đất liền khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà
Tĩnh. Sau khi vào bờ, bão di chuyển rất chậm, thời gian lưu trên đất liền kéo
dài tới gần 10 giờ (từ 18h ngày 25/8 đến 4h ngày 26/8).
Nhiều đoạn đê bị sạt lở.
Do ảnh hưởng của bão, nhiều nơi ghi nhận gió giật mạnh: tại
Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô (Quảng Ninh) gió cấp 7,
giật cấp 10; Hòn Ngư (Nghệ An) gió cấp 8, giật cấp 11; Diễn Châu (Nghệ An) gió
cấp 10, giật cấp 12; Đô Lương (Nghệ An) gió giật cấp 15; Vinh (Nghệ An) giật cấp
12; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió cấp 8, giật cấp 11; Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) gió cấp 10,
giật cấp 13.
Mưa lớn xuất hiện trên diện rộng. Trong ngày 24-25/8, lượng
mưa phổ biến 100-200mm ở khu vực từ Hưng Yên đến Nghệ An và Bắc Quảng Trị,
riêng Hà Tĩnh có nhiều điểm mưa đặc biệt lớn: Hồ Thượng Tuy 625mm, Kỳ Phong
530mm, Hồ Sông Rác 510mm. Nhiều trạm khác cũng ghi nhận lượng mưa cao trên
300-400mm.
Đêm 25 rạng sáng 26/8, các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Hà Nội,
Phú Thọ, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to,
nhiều nơi trên 150mm.
THIỆT HẠI NẶNG NỀ VỀ NGƯỜI VÀ TÀI SẢN
Theo báo cáo nhanh của các địa phương tính đến 7h ngày
26/8, bão số 5 và mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề. Về người: có 3 người chết
(Ninh Bình 1, Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1) và 13 người bị thương (Phú Thọ 1, Nghệ An
2, Hà Tĩnh 5, Quảng Trị 5). Về nhà ở: 8 nhà bị sập đổ (Hà Tĩnh 7, Quảng Trị 1);
6.808 nhà tốc mái, hư hỏng (Phú Thọ 51, Thái Nguyên 97, Ninh Bình 225, Nghệ An
91, Hà Tĩnh 6.340, Quảng Trị 4); 3.094 nhà bị ngập (Thanh Hóa 1.935, Nghệ An
30, Hà Tĩnh 1.129).
Ngập lụt, chia cắt: 27 thôn thuộc 3 xã Xuân Chinh, Vạn
Xuân, Tân Thành (Thanh Hóa) bị cô lập. Về đê điều: xuất hiện sạt lở mái đê hữu
Chu đoạn K46+445-K45+470 tại Thanh Hóa dài 25m; sự cố kẹt cống tiêu ngăn mặn
trên đê biển Hội Thống (Hà Tĩnh); sạt lở bờ biển xã Đan Hải (Hà Tĩnh) dài khoảng
200m, cách đê Hội Thống 10m. Các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng,
vật tư xử lý sự cố ban đầu để đảm bảo an toàn công trình.
Về nông nghiệp: 31.346ha lúa bị ngập (riêng Hà Tĩnh 20.802ha); 2.716ha hoa màu (trong đó Hà Tĩnh 1.673ha, Nghệ An 981ha); 2.252ha cây ăn quả, chủ yếu ở Hà Tĩnh; 19.122 cây xanh bị gãy đổ (Hà Tĩnh 15.813 cây, Nghệ An 3.068 cây). Về thủy sản: 160ha nuôi trồng bị ngập tràn (Nghệ An 92ha, Hà Tĩnh 6ha, Quảng Trị 7ha).
Về giao thông: nhiều tuyến quốc lộ và đường Hồ Chí Minh tại
Nghệ An, Hà Tĩnh bị ngập sâu 40-50cm; Quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh bị tắc do cột điện
gãy đổ; 6 điểm sạt lở tại Thanh Hóa và Quảng Trị; nhiều tuyến ngầm tràn, đường
nông thôn ngập cục bộ. Hàng chục chuyến bay bị hủy hoặc thay đổi hành trình do
hai sân bay Đồng Hới và Thọ Xuân tạm dừng tiếp nhận máy bay.
Về điện lực: hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện (riêng
Nghệ An gần 870 nghìn, Hà Tĩnh hơn 349 nghìn). Có 742 cột điện bị gãy đổ, tập
trung chủ yếu ở Nghệ An (418 cột) và Hà Tĩnh (240 cột).
TIẾP TỤC ĐỀ PHÒNG LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT
Trước khi bão số 5 đổ bộ đắt liều, để đảm bảo an toàn cho
người dân, các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế đã sơ tán tổng cộng 18.452 hộ với
44.313 người đến nơi an toàn. Trong đó, Hà Tĩnh sơ tán nhiều nhất với hơn
19.000 người, tiếp đến là Nghệ An hơn 18.000 người, Thanh Hóa hơn 11.000 người.
Các địa phương đã tổ chức gia cố các điểm đê điều xung yếu,
vận hành trạm bơm tiêu úng, xả lũ tại nhiều hồ chứa để đón lũ từ hoàn lưu bão.
Tính đến ngày 26/8, khu vực Bắc Bộ có 7 hồ chứa và Bắc Trung Bộ có 14 hồ chứa vận
hành điều tiết qua tràn với lưu lượng lớn.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đi thị sát chống bão chiều 25/8/2025.
Nhiều công trình thủy lợi, hồ chứa tại Thanh Hóa, Nghệ
An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã phải xả lũ theo quy trình. Riêng hồ Cửa Đạt (Thanh
Hóa) xả 1.235 m³/s; hồ Hủa Na (Nghệ An) xả 2.654 m³/s; hồ Sông Rác (Hà Tĩnh) xả
80 m³/s.
Toàn vùng hiện có 43 vị trí đê biển, đê cửa sông xung yếu
cần theo dõi chặt chẽ, tập trung nhiều nhất ở Hà Tĩnh (15 điểm) và Quảng Trị
(14 điểm).
Ngay sau khi bão tan, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo
lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố đê điều, sạt lở, khôi phục hệ thống điện,
đảm bảo giao thông và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Công tác thống kê, rà soát
thiệt hại vẫn đang tiếp tục được triển khai.
Theo dự báo, trong ngày 26/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà
Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên
150mm. Từ đêm 26 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La,
Lào Cai cũng có mưa to với lượng phổ biến 60-120mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ
cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, đặc biệt tại khu vực từ
Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai nhận định: Nếu
mưa tiếp tục duy trì, người dân vùng núi, trung du và ven biển từ Thanh Hóa đến
Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị sẽ đối mặt đồng thời nhiều loại hình thiên tai như ngập
úng, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, lũ quét và sạt lở đất là hiện tượng đặc biệt
nguy hiểm, thường gây thiệt hại nặng nề về người. Do đó, bà con ở khu vực có
nguy cơ cao cần hết sức cảnh giác, chú ý các dấu hiệu bất thường của địa hình,
âm thanh, để kịp thời di chuyển đến nơi an toàn.
Mặc dù bão đã đi qua, nhưng các địa phương ở miền núi phía
Bắc và Bắc Trung Bộ không được lơ là, chủ quan, cần tiếp tục đề phòng, ứng phó
với lũ, lũ quét và sạt lở đất. Bão số 5 đã để lại những hậu quả nặng nề, cho thấy
tính chất phức tạp, cực đoan của thời tiết năm nay. Trong bối cảnh còn nhiều
nguy cơ mưa lớn sau bão, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tiếp tục
đề cao cảnh giác, chủ động phòng tránh để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ an toàn
tính mạng và tài sản.
Chập tối 25/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên
tai gửi báo cáo tới nhóm các phóng viên chuyên trách theo dõi về thiên tai. Theo đó, tại nhiều khu vực
ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh, sức gió chỉ còn ở mức cấp 3-4. Tuy nhiên, ngay sau
khi phóng viên vừa hoàn thành bài viết, thông tin mới lại cho biết gió bất ngờ
nổi lên dữ dội. Từ khoảng 21h, bão số 5 bắt đầu quần thảo các tỉnh Nghệ An, Hà
Tĩnh, Quảng Trị với sức gió cực mạnh, kèm theo mưa xối xả kéo dài suốt đêm.
Thứ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhắn vào nhóm phóng viên:
“Bão số 5 là một cơn bão dị thường. Nó hình thành trực tiếp trên Biển Đông và
chỉ mất 3 ngày để đổ bộ đất liền, bằng một nửa so với quy luật thông thường.
Trước khi vào bờ, bão đã dừng lại gần 2 giờ, khiến nhiều người lầm tưởng bão
tan. Nếu không được cảnh báo kịp thời, rất dễ dẫn đến tâm lý chủ quan. Khi đổ bộ
vào Hà Tĩnh, gió đạt cấp 10, giật cấp 12-13. Hiện tâm bão vẫn nằm trên địa phận
Nghệ An và có khả năng quần thảo đến nửa đêm. Nguy cơ lũ quét, ngập lụt lớn là
rất cao”.
Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa Điện Biên, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông Pha Bang (Lào), tỉnh Điện Biên đã trao 20 quyết định chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn gần 7.500 tỷ đồng, ký 6 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 12.000 tỷ đồng….
TP. Hồ Chí Minh mở rộng đối tượng và điều kiện tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực, mà còn thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và công nghệ cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của Thành phố…
Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao kỹ năng lao động và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đang trở thành những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tôm, lúa gạo nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường quốc tế và hướng tới phát triển bền vững...
Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 đối với hai nhóm dịch vụ: khai thác cảng; dịch vụ logistics, vận tải hàng hóa và các ngành kinh tế biển. Đây là lần thứ 9 liên tiếp TCSG được ghi nhận qua các kỳ xét chọn, đánh dấu hành trình duy trì và cải tiến chất lượng dịch vụ trong 18 năm.
Trong xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu, điện gió ngoài khơi đang vượt khỏi phạm vi của một nguồn điện tái tạo để trở thành một ngành công nghiệp mới, kéo theo cả hệ sinh thái từ khảo sát biển, chế tạo kết cấu, cáp và thiết bị điện, cảng biển, tàu dịch vụ, logistics, tài chính, bảo hiểm, đến vận hành, bảo dưỡng và công nghệ số. Để biến những cánh đồng gió ngoài khơi thành động lực tăng trưởng mới, Việt Nam cần đồng thời giải quyết bài toán quy hoạch không gian và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lực công nghiệp ngoài khơi.
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...