Báo cáo thị trường gần đây của Bộ Xây dựng cùng dữ liệu từ
các đơn vị nghiên cứu như Savills Việt Nam và CBRE Việt Nam đều cho thấy: thanh
khoản đang quay trở lại, nhưng tập trung chủ yếu ở phân khúc đáp ứng nhu cầu ở
thực, trong khi các sản phẩm mang tính đầu cơ hoặc giá trị cao vẫn đối mặt với
nhiều thách thức.
DÒNG TIỀN QUAY VỀ PHÂN KHÚC "AN TOÀN"
Một trong những đặc điểm rõ nét nhất của thị trường năm 2026
là sự phục hồi có chọn lọc. Theo báo cáo thị trường quý gần nhất của Bộ Xây dựng,
lượng giao dịch bất động sản tăng so với cùng kỳ, song chủ yếu tập trung ở phân
khúc căn hộ trung cấp và nhà ở xã hội.
Tại các đô thị lớn như TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhu cầu mua
nhà ở thực tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Trong khi đó, phân khúc
cao cấp và bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa phục hồi rõ rệt, do chịu ảnh hưởng
từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và khả năng tiếp cận tín dụng còn hạn chế.
Trong báo cáo thị trường năm 2025 - 2026, Savills Việt Nam cho
rằng người mua đang có xu hướng ưu tiên các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, tiến độ
xây dựng bảo đảm và giá bán phù hợp với thu nhập. Điều này dẫn đến sự dịch chuyển
dòng tiền khỏi các dự án mang tính đầu cơ sang các dự án có giá trị sử dụng thực.
Một điểm đáng chú ý khác là sự suy giảm rõ rệt của hoạt động
“lướt sóng”. Nếu như giai đoạn trước, thị trường chứng kiến nhiều đợt tăng giá
nhanh ở phân khúc đất nền, thì hiện nay, thanh khoản của phân khúc này vẫn ở mức
thấp tại nhiều địa phương. Theo CBRE Việt Nam, nhà đầu tư đang chuyển sang chiến
lược dài hạn hơn, ưu tiên bảo toàn vốn thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.
Ở chiều ngược lại, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá phù
hợp lại ghi nhận mức hấp thụ tích cực. Đây là hệ quả của việc Chính phủ thúc đẩy
các chương trình phát triển nhà ở xã hội, đồng thời nhu cầu thực của người dân
vẫn ở mức cao, đặc biệt tại các đô thị lớn và khu vực công nghiệp.
BÀI TOÁN CÂN BẰNG CHƯA CÓ LỜI GIẢN TRỌN VẸN
Dù thị trường có dấu hiệu phục hồi, bài toán lớn nhất hiện
nay vẫn là cân bằng cung cầu, đặc biệt ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền. Bộ Xây dựng
cho biết cơ cấu nguồn cung vẫn chưa hợp lý khi tỷ trọng dự án cao cấp chiếm tỷ
lệ lớn, trong khi nguồn cung nhà ở giá phù hợp còn hạn chế.
Một trong những nguyên nhân chính là chi phí đầu vào tăng
cao, bao gồm giá đất, chi phí tài chính và chi phí pháp lý. Điều này khiến
doanh nghiệp gặp khó trong việc phát triển các dự án có giá bán thấp. Bên cạnh
đó, quá trình phê duyệt dự án tại một số địa phương vẫn còn kéo dài, làm chậm
tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường.
Các báo cáo của Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh (HoREA)
cũng chỉ ra nhiều dự án bị ách tắc do vướng mắc pháp lý, đặc biệt liên quan đến
thủ tục đất đai và quy hoạch. Điều này không chỉ làm giảm nguồn cung mà còn đẩy
giá nhà tăng cao, tạo áp lực lớn lên người mua ở thực.
Ở góc độ chính sách, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp
nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường, như điều chỉnh chính sách tín dụng, thúc
đẩy phát triển nhà ở xã hội và rà soát pháp lý dự án. Tuy nhiên, theo đánh giá
của các tổ chức nghiên cứu, hiệu quả của các chính sách này cần thêm thời gian
để lan tỏa.
Một vấn đề khác là sự lệch pha giữa cung và cầu theo khu vực.
Trong khi các đô thị lớn thiếu hụt nhà ở phù hợp, thì tại một số địa phương,
nguồn cung lại dư thừa nhưng không có thanh khoản do thiếu nhu cầu thực. Điều
này cho thấy quy hoạch và phân bổ nguồn lực phát triển bất động sản vẫn chưa
theo kịp nhu cầu thị trường.
Trong bối cảnh đó, các chuyên gia từ CBRE Việt Nam cho rằng để thị trường phát triển bền vững, cần tập trung vào ba trụ cột chính: hoàn thiện
khung pháp lý, cải thiện khả năng tiếp cận vốn và tái cấu trúc nguồn cung theo
hướng phù hợp với nhu cầu thực.
Đáng chú ý, xu hướng phát triển đô thị vệ tinh và hạ tầng
giao thông kết nối đang mở ra cơ hội mới cho thị trường. Khi hạ tầng được cải
thiện, áp lực lên khu vực trung tâm có thể giảm bớt, đồng thời, tạo điều kiện để
phát triển các dự án nhà ở có giá hợp lý hơn.