11:10 10/08/2017

Bất động sản Đà Nẵng: “Sức hút đặc biệt từ condotel”

Tuấn Sơn

Đà Nẵng đang là điểm sáng thu hút đầu tư trên mọi phương diện, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng

Năm 2016, theo CBRE Việt Nam, thị trường bất động sản Đà Nẵng chứng kiến
 một cơn sốt chưa từng có với hơn 5.570 căn condotel được cung ứng ra 
thị trường và mức tiêu thụ đạt gần 4.000 căn.
Năm 2016, theo CBRE Việt Nam, thị trường bất động sản Đà Nẵng chứng kiến một cơn sốt chưa từng có với hơn 5.570 căn condotel được cung ứng ra thị trường và mức tiêu thụ đạt gần 4.000 căn.
Với cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, chính sách cởi mở, Đà Nẵng đang là điểm sáng thu hút đầu tư trên mọi phương diện, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng.

Điểm sáng bất động sản nghỉ dưỡng

Trong đầu tư nói chung và đầu tư bất động sản nói riêng, đến sớm và đến muộn đều không đạt hiệu quả mà phải là “đúng lúc” khi thị trường hội tụ cùng lúc 3 yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”.

Quan sát thị trường từ Bắc tới Nam cho thấy, hiện Đà Nẵng đang được đánh giá là một trong những thị trường có đầy đủ ba yếu tố này, thích hợp để các nhà đầu tư rót tiền, đón đầu lợi nhuận.

Xét về yếu tố thời điểm, sau nhiều năm giảm sâu, hiện giá bất động sản Đà Nẵng vẫn còn khá rẻ so với nhiều nơi khác. Trong khi đó, du lịch tăng trưởng mạnh, thu hút bình quân lên đến 5,5 triệu lượt khách mỗi năm (theo báo cáo của Sở Du lịch Đà Nẵng). Sắp tới, hội nghị APEC sẽ được tổ chức tại đây cũng giúp thu hút hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư nâng cấp hạ tầng tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam này.

Về địa thế, nơi đây được thiên nhiên ưu đãi cho những bãi biển đẹp với nước trong xanh, cát mịn. Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng còn được vinh danh Top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh theo Tạp chí Fobes.

Không chỉ nổi danh bởi những bãi biển đẹp trải dài, Đà Nẵng còn mang nét hấp dẫn riêng biệt và là trung tâm của các di sản văn hóa thế giới: Cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn.

Bên cạnh đó, chính quyền Đà Nẵng luôn mở rộng cửa chào đón các doanh nghiệp đến đầu tư, minh bạch trong việc xử lý các vấn đề kinh doanh. Con người Đà Nẵng hiền hòa dễ mến và đáng tin, tạo nhiều thiện cảm với du khách.

Sức nóng đặc biệt từ condotel


Diễn biến thực tế thị trường cho thấy, sau một năm 2016 đầy sôi động, năm 2017, thị trường bất động sản Đà Nẵng vẫn tiếp tục giữ được đà tăng trưởng mạnh và bền vững. Trong đó, điểm sáng là các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng ven biển, chia sẻ lợi nhuận với nhà đầu tư thứ cấp theo mô hình biệt thự và căn hộ ­khách sạn (condotel).
 
Năm 2016, theo CBRE Việt Nam, thị trường bất động sản Đà Nẵng chứng kiến một cơn sốt chưa từng có với hơn 5.570 căn condotel được cung ứng ra thị trường và mức tiêu thụ đạt gần 4.000 căn. Con số này đưa Đà Nẵng vươn lên thành thị trường nóng nhất của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng.

Sang năm 2017, Đà Nẵng tiếp tạo nên sự bùng nổ với hàng loạt các siêu dự án như: Golden Hills (1,6 tỷ USD) của Trung Nam Group, F Home của Foodinco, FPT City  (FPT),  The Sunrise Bay của Novaland (183 ha), Solie Ánh Dương (10.000 tỷ của PPC An Thịnh)…

Trong số này, dự án TMS Luxury Hotel Da Nang được giới chuyên môn đánh giá là một sản phẩm đầu tư ưu việt, với với vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủ cùng nhiều chính sách hấp dẫn từ chủ đầu tư.

Dự án tọa lạc ngay mặt đường Võ Nguyên Giáp, hướng nhìn trực diện trung tâm bãi biển Mỹ Khê – Đà Nẵng – 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất trên thế giới. Hằng năm bãi biển đón hàng nghìn, hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới đây.
 
Cũng với vị trí đắc địa này, TMS Luxury Hotel Đà Nẵng được thừa hưởng cơ sở hạ tầng, giao thông hiện đại của khu vực. Đồng thời, nhờ hệ thống giao thông đồng bộ, TMS Luxury Hotel Da Nang được các chuyên gia bất động sản đánh giá là có vị trí liên kết vùng mạnh mẽ.

Nằm trên trục đường “Con đường Di sản miền Trung”, kết nối các Di sản và Du lịch Thế giới với phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Huế, Sơn Đoòng, Phong Nha Kẻ Bàng; cách cầu sông Hàn 2km, từ TMS Luxury Hotel Da Nang Beach, du khách có thể dễ dàng di chuyển vào mọi tuyến đường trong thành phố cũng như các khu vực dịch vụ, các điểm du lịch nổi tiếng xung quanh.

TMS Luxury Hotel Da Nang Beach có quy mô 25 tầng nổi, với 81 phòng khách sạn và 146 căn hộ khách sạn có diện tích từ 45m2 - 67m2, được thiết kế tỉ mỉ, trau chuốt tới từng chi tiết. Với kiến trúc hiện đại, 100% các căn hộ tại đây đón được gió và ánh sáng tự nhiên, 80% căn hộ có tầm nhìn hướng trực diện bãi biển Mỹ Khê.

Đặc biệt, đây là dự án duy nhất được Ngân hàng MB miễn phí bảo lãnh lợi nhuận 10%/năm lên tới 10 năm, đơn vị quản lý vận hành uy tín Welham (Hong Kong)… sẽ mang lại cho các nhà đầu tư một sản phẩm đầu tư an toàn, sinh lời. Dự án được phân phối bởi liên minh các sàn giao dịch Bất động sản An Vượng Land và Tân Hưng Gia Land.

Công ty cổ phần tập đoàn TMS (TMS Group), thành viên của TMS Global, được thành lập từ năm 2004, là một tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, cung ứng nhân lực quốc tế & bất động sản.

TMS Group hiện nay có quy mô hơn 2000 cán bộ nhân viên, hơn 20 văn phòng cùng hàng trăm cán bộ tại khắp các thành phố lớn ở Nhật Bản (Tokyo, Hokkaido, Fukushima, Nagasaki…).

Năm 2017, tập đoàn quyết định đầu tư vào lĩnh vực bất động sản với các dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp & các khu đô thị quy mô lớn, hiện đại với các dự án tại Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Yên, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Nghệ An, Quảng Bình…