
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 02/11/2025
Nguyệt Đàm
24/10/2013, 16:17
Hiện thanh khoản tốt nhất là các căn hộ trong tầm tiền trên dưới 1 tỷ đồng/căn
Trong giai đoạn mà các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, tiết kiệm... không còn là ưu tiên số một của giới đầu tư và dân chúng thì cũng là lúc cơ hội mở ra cho bất động sản.
Sau nhiều tháng cân nhắc, vợ chồng anh Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đã quyết định “xuống tiền” cho căn hộ 2,75 tỷ đồng tại một dự án phía nam thành phố vì không nhìn thấy tiềm năng sinh lời tốt hơn ở các kênh đầu tư khác.
Sốt ruột vì tiền nhàn rỗi
“Chứng khoán, vàng, USD và lãi suất tiết kiệm đều “down” thảm hại, không bù nổi trượt giá, tự kinh doanh thì ngoài khả năng của hai vợ chồng. Suy đi tính lại, chúng tôi quyết định đầu tư vào căn hộ này, nếu không có lời ngay thì cũng có của để dành, sau này cho thằng thứ hai ra riêng”, anh Trung cho biết.
Tâm lý sốt ruột với đồng vốn nhàn rỗi trong khi thị trường tài chính và đầu tư không phát triển, đặc biệt là khu vực phía bắc đang khiến thị trường bất động sản ấm lên sớm hơn dự đoán của nhiều chuyên gia kinh tế.
Thực tế, những năm gần đây, thị trường chứng khoán đã gần như nằm ngoài “tầm ngắm” của giới đầu tư và dân chúng, vàng thì lao từ đỉnh 50 triệu đồng/lượng xuống còn khoảng 38 triệu đồng/lượng và báo hiệu sẽ còn “dậm chân tại chỗ” dài dài với sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất tiết kiệm cũng chỉ còn khoảng 7- 8%/năm, một mức lãi mà nhiều người dân cho là chỉ vừa đủ bù trượt giá. Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản, cho dù chưa thoát đáy nhưng bắt đầu được hưởng lợi từ sự “bế tắc” của các kênh đầu tư trên.
Khảo sát độc lập từ các công ty nghiên cứu thị trường quý 3/2013 đều cho thấy những tín hiệu lạc quan từ hầu hết các phân khúc, đặc biệt là phân khúc chung cư. Ông Richard Leech, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết, lần đầu tiên, sau hai năm lao dốc và đua nhau giảm giá, thị trường thứ cấp đã có dấu hiệu bình ổn trở lại và bắt đầu xu hướng đi ngang.
Cụ thể, nhiều dự án có giá cắt lỗ từ 500-700 triệu đồng/căn hồi đầu năm như Lê Văn Lương Residentials, Mandarin Garden... nay đã nhích dần lên, thậm chí, với một số dự án về ở được ngay, có chính sách hậu mãi tốt, điển hình là Times City mức giá về gần hoặc nhích lên so với giá gốc ở một số căn đẹp.
Rục rịch đón sóng
Hiện thanh khoản tốt nhất là các căn hộ trong tầm tiền trên dưới 1 tỷ/căn với phân khúc bình dân, hoặc từ 2,5-3 tỷ đồng/căn với phân khúc trung cao cấp. Mặc dù vậy, báo cáo của Savills, CBRE hay Cushman & Wakefield đều có chung nhận định, thị trường căn hộ quý 3/2013 đang chứng kiến những sản phẩm giá thấp không hẳn đã bán chạy trong khi dòng sản phẩm giá trung - cao cấp lại có doanh số khả quan. Những dự án trung cao cấp như Lancaster, Indochina Plaza Hanoi, Royal City, Times City... các tháng 8, 9, 10 đều có giao dịch khá sôi động.
“Giá trị tương xứng với giá cả tác động đến quyết định mua bán chứ không phải một giá “thần kỳ” cụ thể nào đó với là yếu tốt giúp thúc đẩy doanh số bán hàng”, ông Richard Leech, Giám đốc điều hành CBRE nhận định.
Và sự sôi động không chỉ diễn ra ở thị trường thứ cấp mà còn đang có xu hướng lan sang cho thị trường sơ cấp. Nhìn nhận thị trường, ông Nguyễn Anh Tú, Chánh văn phòng Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá, những tháng gần đây, các dự án thi nhau khởi công, bung hàng mở bán, sức cầu đã tăng 30-40% so với đầu năm.
Giới kinh doanh bất động sản ở mọi phân khúc cũng tự tin hơn với việc hàng loạt dự án bung hàng đón sóng cuối năm ở tất cả các phân khúc. Bình dân như dự án nhà thu nhập thấp Đặng Xá II với mức giá từ 8,68 triệu đồng/m2, dự án Tân Tây Đô (Hoài Đức), CT12 Văn Phú và Nam Xa La (Hà Đông) từ 10-12,7 triệu đồng/m2. Nhích lên một chút là căn hộ tại CT2 Trung Văn có giá bán thấp nhất 17,8 triệu đồng/m2...
Trung cấp cũng có nhiều dự án “ra hàng” như khu căn hộ Discovery Complex với giá từ 27 triệu đồng/m2 (chưa gồm VAT); dự án Tay Ho Residence (tòa CT2A-2B - Lạc Long Quân, Tây Hồ) từ 32-33 triệu đồng/m2... Thậm chí, phân khúc cao cấp cũng không bỏ qua cơ hội này với dự án Watermark (Lạc Long Quận, Hà Nội) với mức giá từ 46 triệu đồng/m2 hay D’. Le Pont D’or của Tân Hoàng Minh với mức giá 30-35 triệu đồng/m2 (bàn giao thô)...
Ông Chris Brown, Giám đốc điều hành Cushman & Wakefield dự báo, nếu lạm phát được giữ bình ổn, năm 2014 sẽ là năm hứa hẹn hơn cho thị trường bất động sản và niềm tin thị trường cũng sẽ phục hồi. Với những diễn biến mới nhất của thị trường bất động sản quý 3, các nhà đầu tư có quyền hy vọng bất động sản sẽ trở thành kênh đầu tư được cân nhắc trở lại sớm hơn kỳ vọng.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2025 phát hành ngày 03/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo tổng hợp của thuế tỉnh Thanh Hóa công khai ngày 31/10, hiện chỉ riêng cơ sở 1 và cơ sở 2 có 324 doanh nghiệp nợ thuế với tổng giá trị hơn 1.580 tỷ đồng. Các khoản nợ chủ yếu tập trung ở nhóm doanh nghiệp bất động sản, xây dựng cơ bản, thương mại và đầu tư hạ tầng, trong đó nhiều đơn vị có số nợ lớn kéo dài qua nhiều kỳ kiểm tra.
Tại phường Từ Liêm và xã Thường Tín, Hà Nội sẽ giao hơn 57.000m2 đất để triển khai hai dự án phát triển công viên, trường học, nhà ở và thương mại dịch vụ, nhằm mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện hạ tầng và bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường Thủ đô…
Ngày 31/10/2025, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ đã ký hợp đồng với liên danh nhà thầu, đại diện là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam (MCIC VIETNAM) để ứng dụng công nghệ gia cố bùn san lấp của Nhật Bản cho dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM).
Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 12451/BXD-KCHT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lời nội dung chất vấn liên quan đến tình trạng ngập úng đô thị và giá nhà ở cao so với thu nhập người dân. Trong đó, Bộ đã làm rõ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ngập úng đô thị kéo dài và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục trong thời gian tới…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: