
Với nhiều tín hiệu tích cực của ngành du lịch trong thời gian gần đây, thị trường bất động sản Quy Nhơn đang trở nên sôi động với sự “nhập cuộc” của nhiều dự án quy mô.
NGÀNH DU LỊCH ĐÓN NHIỀU THÔNG TIN TÍCH CỰC
Sau 2 năm tạm thời “ngủ đông”, ngành du lịch đang có những dấu hiệu tích cực, cho thấy sự phục hồi rõ rệt.
Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 vừa qua, nhiều địa phương du lịch ghi nhận những con số ấn tượng về lượng khách du lịch. Có thể kể đến như Quảng Ninh với hơn 10.000 lượt khách, Đà Nẵng trung bình khoảng gần 36.000 lượt khách (tăng 16,71% so với 2021). Còn tại Lào Cai, tỉ lệ lấp đầy phòng ở Sa Pa đạt hơn 90%, nhiều khách sạn phải dừng nhận khách.
Đặc biệt phải kể đến Bình Định - địa phương có số liệu du lịch ấn tượng bậc nhất dịp Tết Âm lịch vừa rồi. Thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho thấy, từ ngày 29 tháng Chạp Tân Sửu đến mùng 6 Tết Nhâm Dần, Bình Định chào đón gần 200.000 lượt khách du lịch, tăng 40% so với dịp Tết Tân Sửu trước đó, mang lại tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 117 tỷ đồng.
Trong đó, thành phố Quy Nhơn, Eo Gió - Kỳ Co, Ghềnh Ráng… là những điểm du lịch hút khách nhất của địa phương này.
Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát và giãn cách xã hội, đây là lần đầu tiên ngành du lịch đón trở lại lượng du khách lớn, mang đến những tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp không khói.
Theo các chuyên gia trong ngành, lượng khách du lịch tăng mạnh thời gian gần đây khá dễ hiểu bởi sau thời gian dài phải cách ly và ở nhà quá lâu, nhiều người dân rất mong chờ các chuyến du lịch để giải tỏa tâm lý, xả stress cũng như nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng.
Bên cạnh đó, hiện nay, khoảng 80% người dân cả nước đã tiêm đủ từ 2 mũi vacxin trở lên, đây là yếu tố quan trọng để ngành du lịch sớm hồi sinh và trở lại thời kỳ bình thường mới.
Mới đây, một tin vui khác đến với ngành du lịch, được rất nhiều người quan tâm và mong chờ là mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.
Cụ thể, ngày 15/2 vừa qua, 6 bộ gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Công an và Quốc phòng đã cùng thống nhất đề xuất với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về phương án mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15/3.
Theo đó, các biện pháp kiểm soát đi lại sẽ được dỡ bỏ, thay vào đó các ngành chức năng sẽ thực hiện 5K ở mọi khâu, mọi lúc... Du khách quốc tế đến Việt Nam không cần đăng ký tua và chỉ cần chứng nhận tiêm đủ vaccine Covid-19 hoặc chứng nhận khỏi bệnh,…
Với sự “mở cửa” hoàn toàn cho du khách, ngành du lịch có thêm cơ sở vững chắc để phục hồi nhanh chóng trong thời gian tới. Cùng với đó, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cũng sẽ được hưởng lợi.
THỊ TRƯỜNG QUY NHƠN SÔI ĐỘNG TRỞ LẠI ĐƯỜNG ĐUA
Vào cuối năm ngoái, khi bắt đầu thí điểm đón khách quốc tế, Quy Nhơn là thành phố nằm trong danh sách 7 địa điểm được chọn áp dụng.
Bên cạnh là điểm đến an toàn, còn có nhiều lý do để thành phố biển miền Trung này trở thành điểm đến hấp dẫn.
Với đường bờ biển dài 110 km, sở hữu bãi biển trong xanh như ngọc, nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng còn giữ nguyên vẻ nguyên sơ, Quy Nhơn trở thành thiên đường nghỉ dưỡng nhiệt đới say lòng du khách trong và ngoài nước.
Quy Nhơn còn nắm giữ vị trí chiến lược trong hành lang kinh tế Đông - Tây, sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông kết nối hoàn chỉnh và đồng bộ với các loại hình: đường hàng không, đường thủy, đường bộ, đường sắt.
Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Phù Cát là một trong những sân bay có tiêu chí kỹ thuật tốt của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Sân bay Phù Cát hiện có sân đỗ máy bay đáp ứng 7 vị trí đỗ, nhà ga có năng lực phục vụ 600 hành khách trên một giờ cao điểm, đáp ứng khai thác với công suất đến 1,5 triệu hành khách/năm, có khả năng mở rộng để nâng công suất lên 2,4 triệu hành khách/ năm.
Tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua Bình Định dài 148 km, với hai ga lớn là Diêu Trì và Quy Nhơn. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường Quốc lộ, liên tỉnh đã và đang hoàn thiện, thuận tiện kết nối vùng và di chuyển đến các tỉnh lân cận.
Hai tuyến cao tốc Bình Định - Quảng Ngãi, Quy Nhơn - Pleiku cũng đã trình Thủ tướng phê duyệt.
Đây chính là những yếu tố nền tảng cho sự phát triển của du lịch.
Ngay từ đầu năm 2022, nhiều dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng của các “ông lớn” ngành bất động sản cũng đã nhanh chóng gia nhập “cuộc chơi”. Thị trường bất động sản Quy Nhơn nói chung và bán đảo Phương Mai nói riêng tựa như một đại công trường sôi động.
Nằm ở vị trí tâm điểm của Khu Kinh tế Nhơn Hội trên bán đảo Phương Mai, với một mặt giáp biển và mặt còn lại là mặt tiền quốc lộ 19B - con đường đắt giá của Quy Nhơn, dự án Nhơn Hội New City do Tập đoàn Danh Khôi phát triển đang thu hút sự quan tâm của thị trường.
Nhơn Hội New City có quy mô 116 ha, được định hướng phát triển theo mô hình khu đô thị phức hợp đa công năng, đa tiện ích. Bên trong dự án có các tiện ích hiện đại phục vụ các cư dân tương lai và du khách như: công viên ánh sáng, quảng trường biển, phố đi bộ, phố mua sắm, trường học tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe…
Hiện, đơn vị phát triển dự án đang giới thiệu sản phẩm đất nền ở phân khu 2, 4, 9, với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.
* Thông tin về dự án tại:
Hotline: 0931 636 838.
Website: nhonhoinewcity.com.vn
Với nhóm khách hàng có năng lực tài chính, câu hỏi khi lựa chọn bất động sản ngày càng vượt ra ngoài “giá bao nhiêu”. Một tài sản đáng cân nhắc còn được nhìn từ sự khác biệt, chất lượng trải nghiệm, khả năng vận hành và giá trị có thể gia tăng theo thời gian.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa tổ chức “Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của Thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500”. Các ý kiến tập trung vào việc tổ chức không gian, giữ gìn khu dân cư, di tích hiện hữu, hướng tuyến giao thông, thu hồi đất, tái định cư và lộ trình thực hiện...
Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo “Định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035”, với cách tiếp cận thống nhất về nền tảng, tiêu chuẩn và kết nối dữ liệu, đồng thời tạo không gian để các địa phương lựa chọn mô hình phù hợp với đặc điểm, nhu cầu và nguồn lực...
TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành lấy ý kiến về dự thảo quy định 5 nhóm khoản thu đối với các dự án bất động sản hưởng lợi từ quy hoạch TOD và hạ tầng đường sắt đô thị. Đề xuất này nhằm điều tiết một phần giá trị tăng thêm mà các dự án bất động sản nhận được từ việc đầu tư công vào hệ thống metro và quy hoạch TOD.
Trong nỗ lực tối ưu hóa nguồn lực đất đai và tài sản công, Đà Nẵng đã khởi động chiến dịch 90 ngày đêm nhằm khai thác hiệu quả 100% cơ sở nhà, đất chưa sử dụng. Chiến dịch này do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng thực hiện, với mục tiêu là khai thác và cho thuê ngắn hạn toàn bộ các cơ sở đủ điều kiện.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.