
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 21/10/2025
An Huy
23/09/2013, 11:15
Với kết quả này, bà Merkel có thể tiếp tục nắm giữ cương vị lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu sang nhiệm kỳ thứ ba
Kết quả sơ bộ của cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra ở Đức cho thấy, đảng của đương kim Thủ tướng Angela Merkel giành chiến thắng áp đảo. Với kết quả này, bà Merkel có thể tiếp tục nắm giữ cương vị lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu sang nhiệm kỳ thứ ba.
Cuộc bầu cử tại Đức đã diễn ra từ lúc 8h sáng ngày Chủ nhật (22/9) theo giờ địa phương và kết thúc vào lúc 18h cùng ngày với sự tham gia của gần 62 triệu cử tri. Theo kết quả sơ bộ, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của bà Merkel đang dẫn đầu với khoảng 42% số phiếu bầu, vượt trội so với các đảng khác. Hãng tin Reuters cho biết, đây là tỷ lệ phiếu bầu cao nhất mà chính đảng này từng giành được kể từ khi thống nhất nước Đức vào năm 1990.
Phát biểu về kết quả của cuộc bầu cử, bà Merkel nói đây là một “kết quả tuyệt vời”. Tuy nhiên, để trở thành Thủ tướng Đức trong nhiệm kỳ tiếp theo, bà Merkel vẫn phải liên minh với một chính đảng khác có đủ số phiếu cần thiết.
Theo dự kiến từ trước khi diễn ra bầu cử, bà Merkel hy vọng sẽ liên minh với đảng Dân chủ Tự do (FDP) để lập Chính phủ mới. Tuy nhiên, đảng này có vẻ như chưa giành đủ 5% số phiếu bầu, một tỷ lệ tối thiểu để có ghế trong Quốc hội.
Nếu không lập được liên minh với FDP, bà Merkel sẽ phải chuyển hướng sang liên minh với đảng Dân chủ Xã hội (SDP), chính đảng được cho là giành khoảng 26% số phiếu bầu. Ngoài ra, bà Merkel cũng có thể tính tới khả năng liên minh với các đảng cánh tả, trung tả hoặc đảng Xanh.
Đức được xem là nền kinh tế “anh cả” trong khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), giữ vai trò gần như quyết định trong nhiều vấn đề kinh tế quan trọng của khối, đặc biệt là những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công. Bởi vậy, cuộc bầu cử Quốc hội vừa diễn ra ở Đức là một trong những sự kiện quan trọng nhất năm 2013 ở Eurozone.
Bà Merkel được đánh giá là một nhà lãnh đạo nữ cứng rắn, có công lớn trong việc chèo lái châu Âu trong suốt thời gian “bão” nợ công hoành hành. Năm nay 59 tuổi, bà Merkel đã giữ cương vị Thủ tướng Đức từ năm 2005. Trước khi diễn ra bầu cử, bà Merkel đã lên tiếng kêu gọi cử tri ủng hộ để bà tiếp tục các chính sách hiện tại cho tới năm 2017.
Theo thông lệ, thời gian đàm phán để thành lập liên minh và chính phủ mới sau các cuộc tổng tuyển cử ở Đức thường kéo dài, có thể lên đến vài tuần.
Bên lề chuỗi sự kiện của IMF và WB, giới chức và các chuyên gia đã tranh luận về việc nên mua hay bán vàng...
Tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ, ban đầu được dự đoán chỉ diễn ra trong 2-3 tuần, giờ đây đang có nguy cơ kéo dài tới tháng 11...
Nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với một vấn đề hóc búa: bị mắc kẹt trong vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt. Cuộc cạnh tranh gay gắt đến mức làm xói mòn trầm trọng lợi nhuận doanh nghiệp và đẩy nền kinh tế vào vòng xoáy giảm phát...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: