Diễn biến trong phiên chiều nay đã có tín hiệu ban đầu của dòng tiền bắt đáy, một đợt hồi lên nhẹ không đi đến đâu và kết thúc bằng đợt bán cuối dữ dội hơn, ép chỉ số lẫn cổ phiếu đóng cửa bằng hoặc sát giá thấp nhất.
Thanh khoản khớp lệnh HSX tăng 4% so với phiên trước, lên 49,2k tỷ. Giao dịch chiều nay yếu hơn hẳn buổi sáng (HSX giảm hơn 18% so với buổi sáng). Điều này cho thấy tâm lý bắt đáy khá thận trọng. Dĩ nhiên tình hình vẫn có thể thay đổi vào ngày mai: Trong nhịp giảm 2 phiên ngày 22-25/8 thị trường đã hồi lại cực mạnh ngay phiên kế tiếp (VNI tăng lại 53,6 điểm/+3,32%). Nếu ngày mai thị trường chứng minh được sức mạnh tương tự thì cơ hội vượt lên trên MA20 để tiếp tục xu hướng là vẫn khả thi.
Kịch bản ngược lại sẽ báo hiệu nguy cơ tạo đỉnh sau thấp hơn và thị trường có thể rơi hẳn vào một sóng điều chỉnh tương xứng với sóng tăng mạnh trước đó. Tâm lý thận trọng sẽ lên cao vì về mặt kỹ thuật, các ngưỡng hỗ trợ kế tiếp là khá thấp, chẳng hạn tương đương khu vực tích lũy những phiên cuối tháng 7, đầu tháng 8 quanh 1500 điểm. Tâm ý chờ đợi sẽ xuất hiện hơn là hào hứng bắt đáy sớm.
Ẩn số lúc này là sức ép bán ra sẽ lớn đến đâu vì nhịp tăng “rướn” cuối tháng 8 có thanh khoản khá thấp và hàng nóng tăng mạnh là chính. Với triển vọng dài hạn còn tốt, nâng hạng có tin mới đâu đó đầu tháng 10 thì những vị thế dài hạn bằng “tiền thịt” không quá lo ngại. Chỉ có những vị thế đầu cơ, dùng tiền vay sẽ chịu áp lực nhất đoạn này. Vì vậy biên độ điều chỉnh ở cổ phiếu có thể không giống với chỉ số.
Nhịp điều chỉnh này không có gì đặc biệt, chỉ là trả lại trạng thái cân bằng sau đợt tăng quá mạnh và quá dài vượt xa kỳ vọng trước đó. Rất nhiều nhà đầu tư đã thoát ra sớm và “cắn răng” nhìn thị trường đi lên từ 1600 tới 1700 điểm. Họ là những người kiên nhẫn đợi và nhịp giảm này sẽ là lúc hành động. Lực cầu có thể xuất hiện dần ở các cổ phiếu cụ thể trước khi tạo thành một lực đỡ lan rộng hơn. Tuy nhiên cho tới khi có đủ các tín hiệu đó thì kịch bản khả dĩ nhất vẫn là giảm.
Thị trường phái sinh hôm nay dao động lớn và basis chặt rất thuận lợi cho cả Long lẫn Short. Các nhịp intraday được gia tốc bằng cổ phiếu ngân hàng rất rõ, đặc biệt ở nhịp cuối như VCB, TCB, CTG, VPB, MBB toàn hàng khủng của VN30. Trong diễn biến giảm của cơ sở thì phái sinh sẽ thu hút dòng tiền sang.
Để kiếm chứng dòng tiền bắt đáy cũng như lượng hàng margin mắc kẹt, thị trường cơ sở có thể xuất hiện tiếp những nhịp mở biên độ rộng. Kỳ vọng gần nhất là thông tin về đánh giá nâng hạng vào đầu tháng 10. Do đó nhóm cổ phiếu chứng khoán và các mã dự kiến lọt vào các chỉ số FTSE nên được quan sát vì nếu có dòng tiền vào sớm thì sẽ là ở nhóm này.
Trong ngắn hạn thị trường vẫn có cơ hội nảy hồi lại nhưng đó không phải là cơ hội để mua cổ phiếu mà chỉ thuận lợi cho trade phái sinh. Chiến lược là canh Long trước Short sau.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1807.22. Cản gần nhất ngày mai là 1808; 1820; 1831; 1846; 1853. Hỗ trợ 1800; 1788; 1777; 1771; 1761; 1752.




Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Dòng tiền vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã thu hẹp đáng kể, cho thấy áp lực rút vốn đang có dấu hiệu giảm dần.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.