
Bảng điện luôn là bằng chứng chính xác nhận, mọi mong muốn và suy luận chủ quan đều là vô ích. Thị trường phản ứng ra sao với tin xấu sẽ sớm được chứng thực.
Thị trường ngày 24/10/2014:
Cuối ngày hôm nay thị trường đón nhận tin chính thức liên quan đến hiện tượng tháo chạy OGC hai hôm nay. Chỉ nhìn vào vài dòng thì không thể ước đoán được mức độ của sự kiện. Hãy để bảng điện chỉ lối, đừng cố gắng vẽ đường cho thị trường đi.
Lựa chọn thời điểm công bố thông tin và cách công bố thông tin lẫn hành động (bãi nhiệm trước) cho thấy phương pháp xử lý đã được rút kinh nghiệm từ vụ "bầu Kiên".
Những hô hào bắt đáy OGC hai hôm nay tiếp tục tìm kiếm những an ủi bằng những tư biện kiểu như “Tin xấu đã phản ánh vào giá”, “Tin này đã được biết từ trước, sao tay to vẫn mua”, “Cổ đông lớn phải đỡ giá chứ”…
Điều đó có thể đúng, cũng có thể sai, không ai biết được bao nhiêu người mua hai hôm nay là mua khi đã biết thông tin. Việc đánh cược với điều không rõ ràng có rủi ro rất cao.
Nếu gạt bỏ đi những ảnh hưởng (thực tế là chưa phản ánh) từ thông tin, thực trạng thị trường cũng không có gì là tích cực cả. Nhìn xuyên suốt thị trường cả tuần, tăng không qua nổi T 3, dòng tiền chỉ rực lên được một phiên rồi lại giảm, thông tin hỗ trợ không có tác dụng, giờ lại thêm tin xấu. Điều này càng khiến độ ngại rủi ro tăng lên.
Hôm nay dòng tiền nội sụt giảm 30%, còn 2.169 tỷ, chỉ cao hơn hai phiên đầu tuần một chút. Khối lượng bán dưới tham chiếu vẫn tiếp tục tăng, số mã giảm áp đảo mã tăng. HSX30 không tính vốn hóa giảm gần 0,4%. Thị trường từ chỉ số cho tới đa số cổ phiếu cụ thể vẫn đang nằm trong xu thế giảm. Các phiên tăng vẫn nằm trong giới hạn dao động phản ứng ngược ngắn hạn với xu thế này.
Chốt lại, thị trường đang yếu, cả về tiền lẫn mạch thông tin hỗ trợ. Các biến động ngắn hạn không đủ dài và càng không đủ tin cậy về khả năng hình thành xu hướng tăng, chỉ phù hợp cho hoạt động trading.
Giao dịch:
Đứng ngoài.
Danh mục theo dõi:
SSI:
Vol sụt giảm gần một nửa so với hôm qua, lượng bán dưới tham chiếu là 2,24 triệu, chiếm 70% Vol. SSI tăng trước giảm sau, cuối phiên không kéo lên được tham chiếu và Vol yếu cho thấy cầu chưa đủ lực. Áp lực bán đã giảm nhưng SSI cũng thiếu cầu đẩy. Khớp trên tham chiếu chỉ có 565k, chưa đầy 18% Vol. Điều tốt là hôm nay SSI giữ được 29.3.
Thị trường đang chuyển biến xấu, không có gì chắc chắn SSI sẽ trụ được trên 29.3. Nếu trụ trên mức này, SSI có thể đi ngang tích lũy. Nếu giảm sâu hơn, SSI sẽ hình thành một Low High và tạo mô hình giảm giá.
Trong ngắn hạn SSI đã không còn thông tin hỗ trợ nào mới. Sức mạnh thuần túy phụ thuộc vào dòng tiền. Dòng tiền chung trên thị trường đang yếu và có xu hướng giảm. SSI có thể bị ảnh hưởng.
HCM:
Vol quá kém và không giữ được giá 37, HCM đã không thể hút được tiền trong phiên hôm nay. Áp lực bán không có gì là mạnh nhưng cầu thì quá tệ, HCM khả năng cao quay lại xu thế giảm tiếp tục. Mục tiêu trước mắt là 36. Mọi chỉ báo ở HCM đều xác nhận một xu thế giảm đang hiện hữu.
* “Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Ngoài khả năng hưởng lợi từ nền lãi suất cao, lượng tiền mặt dồi dào còn tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.
Giá trị phân bổ tài sản vào chứng khoán ở Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/10 giá trị phân bổ vào bất động sản.
Hiệu suất suy yếu xuất hiện ở cả ba loại hình quỹ cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2026, với 37/53 quỹ mở, 16/27 quỹ ETF và 3/6 quỹ đóng ghi nhận hiệu suất âm.
Việc thị trường trải qua những giai đoạn 6 tháng hoặc 1 năm có hiệu suất thấp là điều bình thường, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và rủi ro kinh tế.
Áp lực dòng tiền buộc nhiều người phải ngậm ngùi bán tháo tài sản ở vùng giá đáy để trả nợ, tước đi cơ hội trụ vững qua các nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Nguyên tắc bảo vệ thành quả đầu tư là phải hạn chế tối đa đòn bẩy và luôn kiên định với các mục tiêu dài hạn...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Không cần đến tận hội chợ, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm hàng trăm sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh trên không gian số. Triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo đang mở ra kênh xúc tiến thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.