Ông Thái Quang Trung, Giám đốc Đầu tư của VinaCapital, cho rằng thị trường hiện đang ở vùng tương đối hấp dẫn về mặt định giá. Nhà đầu tư nên mua khi thị trường sợ hãi, bởi đây thường là thời điểm định giá trở nên hấp dẫn và có thể mang lại kết quả tốt trong dài hạn.
Tuy nhiên, trước khi bàn về tỷ trọng và thời điểm phân bổ tài sản, ông Trung cho rằng cần nhìn lại lý do tại sao một bộ phận rất lớn người Việt Nam vẫn dè dặt với kênh cổ phiếu.
Theo khảo sát, nghiên cứu của VinaCapital và đối chiếu với nhiều nghiên cứu khác, giá trị phân bổ tài sản cho chứng khoán tại Việt Nam chỉ khoảng 1/10 giá trị phân bổ tài sản cho bất động sản.
Tổng tài sản bất động sản của người dân Việt Nam được ước tính ở mức vài lần GDP hàng năm, trong khi tổng tài sản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước, không tính người nội bộ công ty, chỉ khoảng 1/3 GDP. Như vậy, theo ước tính của VinaCapital, giá trị tài sản của kênh bất động sản gấp khoảng 10 lần kênh chứng khoán.
Theo ông Trung, tỷ trọng phân bổ vào chứng khoán thậm chí thấp hơn vàng và thấp hơn rất nhiều so với kênh gửi tiết kiệm. Nguyên nhân quan trọng nhất là mức độ biến động của chứng khoán theo ngày, tuần, tháng, thậm chí theo năm rất cao. Biến động hàng ngày khiến một bộ phận rất lớn nhà đầu tư trở nên e dè với kênh này. Giá chứng chỉ quỹ cũng biến động hàng ngày, từ đó tạo ra tâm lý thận trọng nhất định.
“Nếu hàng ngày, thậm chí hàng giây, hàng phút mà nhìn bảng điện thì chắc chắn sẽ rất chóng mặt”, ông Trung nói, đồng thời cho rằng mức độ biến động của thị trường là rất cao.
Tuy nhiên, khi nhìn vào mức sinh lời dài hạn của chứng khoán và so sánh với các kênh đầu tư khác như vàng hay mua chung cư, bức tranh lại khác. Theo ông Trung, xét trong khoảng thời gian 10–20 năm và bao gồm cả cổ tức, mức sinh lời dài hạn của kênh chứng khoán không hề thua kém các kênh khác, trong khi có tính thanh khoản cao hơn.
“Đây là thông điệp mà chúng tôi muốn hướng tới: chứng khoán là một kênh đầu tư dài hạn”, ông Trung nhấn mạnh. Theo ông, trong một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, chứng khoán là kênh gắn liền với sự phát triển kinh tế và là kênh mà nhà đầu tư nên cân nhắc phân bổ tài sản.
Một công thức phân bổ tài sản phổ biến được ông Trung đề cập là lấy 100 trừ đi số tuổi để xác định tỷ trọng tài sản nên phân bổ vào chứng khoán. Với tuổi trung vị tại Việt Nam khoảng 34 tuổi, phép tính 100 trừ 34 cho ra khoảng 66. Theo ông, một người Việt Nam điển hình nên phân bổ khoảng 2/3 tỷ trọng tài sản vào kênh chứng khoán thì mới hợp lý.
Về góc độ đầu tư, theo bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, CFA, Giám đốc Quản lý kinh doanh, Đào tạo và Phát triển sản phẩm, Công ty CP Chứng khoán OCBS, cho rằng nhà đầu tư nên quan tâm đến quản lý tài chính cá nhân ngay từ khi bắt đầu có thu nhập và có quyền chủ động với khoản tiền này.
Bà Hạnh cho rằng quản lý tài sản không bắt đầu khi một người có thật nhiều tiền, mà bắt đầu từ lần đầu tiên họ chủ động lựa chọn giữa nhu cầu hôm nay và những mục tiêu trong tương lai.
Trong các buổi chia sẻ các khóa học về đầu tư, bà thường đặt câu hỏi về việc lựa chọn phong cách sống giữa YOLO và YONO. YOLO là “You Only Live Once”, với quan điểm chỉ sống một lần trong đời. Nhóm người trẻ theo phong cách này thường coi tiền là công cụ để tận hưởng, trải nghiệm cuộc sống và chưa thực sự quan tâm đến quản lý tài sản.
Trong khi đó, YONO - “You Only Need One” - có xu hướng tiêu dùng tiết kiệm, chi tiêu có chọn lọc và ưu tiên tích lũy dài hạn.
Bà Hạnh cho rằng không có phong cách nào hoàn toàn đúng hoặc sai. Tuy nhiên, nếu YOLO bị hiểu thành việc kiếm được bao nhiêu, tiêu hết bấy nhiêu hoặc đầu tư theo cảm xúc khi chưa có quỹ dự phòng, một quyết định bốc đồng trong ngắn hạn có thể để lại hệ quả trong nhiều năm.
Theo bà, quản lý tài sản không buộc người trẻ phải lựa chọn giữa hai phong cách trên. Một phương pháp quản lý phù hợp có thể giúp cân bằng giữa chi tiêu, dự phòng và đầu tư, nghĩa là vẫn sống hết mình nhưng không tiêu hết tiền, đồng thời chuẩn bị cho tương lai mà không bỏ lỡ hiện tại.
Tháng 6 vừa qua, tổng tài sản do ngành quản lý quỹ tại Việt Nam đã vượt 834 nghìn tỷ đồng, nhưng mới tương đương khoảng 5–6% GDP và còn cách khá xa các thị trường lân cận như Thái Lan, Malaysia.
Trong khi đó, McKinsey dự báo đến năm 2027, quy mô tài sản tài chính cá nhân tại Việt Nam có thể đạt khoảng 600 tỷ USD; trong đó, phần tài sản được quản lý chuyên nghiệp có thể tăng thêm khoảng 65–75 tỷ USD.
Khoảng cách giữa quy mô hiện tại và tiềm năng tương lai cho thấy nhu cầu quản lý tài sản chuyên nghiệp tại Việt Nam sẽ còn tăng mạnh. Theo bà Hạnh, điều này đòi hỏi các tổ chức tài chính không chỉ nâng cao năng lực tài chính, công nghệ và quản trị rủi ro, mà còn phải thay đổi tư duy phát triển các giải pháp tài sản, tài chính cho nhà đầu tư.
Những rủi ro thông tin đã xuất hiện trong kỳ nghỉ khi xung đột Trung Đông bùng phát trở lại, giá dầu tăng mạnh và chứng khoán thế giới giảm điểm. Thị trường trong nước “phản ứng bù” trong phiên đầu tháng 9 và áp lực giảm ở cổ phiếu khá lớn.
Nhà đầu tư trong nước nếu giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, sẽ bị phạt từ 70 - 100 triệu đồng...
Hiệu ứng xấu từ thị trường quốc tế trong kỳ nghỉ dài đã khiến giao dịch trong nước hôm nay khá tiêu cực. Sắc đỏ lan rộng, mặc dù VN-Index được một vài cổ phiếu lớn nâng đỡ, nhưng hiệu quả phục hồi ở đa số cổ phiếu còn kém. Khối ngoại cũng bất ngờ có phiên xả lớn nhất 24 phiên.
Xu hướng tăng của VN-Index có thể bị hạn chế bởi áp lực lãi suất, lạm phát và các bất ổn địa chính trị toàn cầu.
Các ngân hàng trung ương thường để cho các cú sốc năng lượng tự qua đi thay vì phản ứng với các cú sốc đó bằng động thái chính sách tiền tệ...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thông tin mới nhất từ Cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,89%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.