10:11 06/11/2008

Các nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng ông Obama

Kiều Oanh

Sau thắng lợi ở cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Obama liên tiếp nhận được lời chúc mừng từ các nhà lãnh đạo trên thế giới

Ông Obama đã liên tiếp nhận được lời chúc mừng từ các nhà lãnh đạo trên thế giới - Ảnh: Reuters.
Ông Obama đã liên tiếp nhận được lời chúc mừng từ các nhà lãnh đạo trên thế giới - Ảnh: Reuters.
Với thắng lợi lịch sử tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008, ông Barack Obama, người vừa trở thành tổng thống thứ 44, đồng thời là tổng thống da màu đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đã liên tiếp nhận được lời chúc mừng từ các nhà lãnh đạo trên thế giới.

Thủ tướng Anh Gordon Brown miêu tả mối quan hệ “sống còn” giữa nước Mỹ và nước Anh và cho biết, ông rất vui về việc mình sẽ được làm việc với tân Tổng thống Obama trong thời gian tới. “Tôi biết ông Barack Obama và chúng tôi có chung quan điểm về nhiều giá trị. Tôi hy vọng sẽ hợp tác chặt chẽ với ông trong thời gian tới”, ông Brown nói.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng nói lời chúc mừng ông Obama và cho biết, bà sẽ hợp tác với ông để giải quyết những vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt. “Tôi tin rằng, thông qua sự hợp tác chặt chẽ và tin tưởng lẫn nhau giữa Mỹ và châu Âu, chúng ta sẽ có thể đối mặt với những rủi ro và thử thách mới bằng những giải pháp quyết đoán và sẽ có thể tận dụng rất nhiều cơ hội đang mở ra cho thế giới của chúng ta”, bà Merkel nói. Bà khẳng định thêm: “Chính phủ của tôi đánh giá rất cao ý nghĩa và giá trị của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đối với tương lai của chung của chúng ta”.

Trong một lá thư ngỏ gửi ông Obama, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chuyển tới ông Obama “những lời chúng mừng nồng nhiệt nhất của tôi và của toàn thể người dân Pháp”. Ông Sarkozy cho rằng, thắng lợi của ông Obama làm dấy lên ở Pháp, châu Âu và trên khắp thế giới “một niềm hy vọng lớn lao” và rằng, người Mỹ “đã thể hiện mạnh mẽ niềm tin tưởng của họ vào sự tiến bộ và tương lai”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Manuel Barroso bày tỏ sự lạc quan về khả năng của ông Obama trong việc xoay chuyển tình thế cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. “Chúng ta cần biến cuộc khủng hoảng hiện nay thành một cơ hội mới. Chúng ta cần một chính sách mới cho một thế giới mới. Tôi chân thành hy vọng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Obama, nước Mỹ sẽ hợp lực với châu Âu để đạt được hy vọng này”.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng dành cho ông Obama những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời đề nghị ông Obama cùng Trung Quốc sát cánh trong việc chia sẻ “những trách nhiệm quan trọng chung”. “Tôi hy vọng sẽ được cùng ông nỗ lực để nâng mối quan hệ xây dựng và hợp tác Mỹ - Trung lên một tầm cao mới, nhằm phục vụ tốt hơn cho lợi ích của hai dân tộc nói riêng và các dân tộc trên thế giới nói chung”, ông Hồ Cẩm Đào nói.

Tại Kenya - quê nội của ông Obama, đại gia đình bên nội của ông đã tưng bừng nhảy múa tại ngôi làng Kogelo của họ và liên tục hát: “Barack Obama, Barack Obama sắp vào Nhà Trắng”. Bà nội của ông Obama, em trai cùng cha khác mẹ của ông và những người họ hàng khác đã chăm chú theo dõi kết quả bầu cử trong suốt quá trình bầu cử diễn ra ở Mỹ. Tại thủ đo Nairobi của Kenya, người dân tổ chức xuống đường tuần hành và nhảy múa trên các đường phố, hát vang tên ông Obama trong khi vẫy cao cờ Mỹ.

Tổng thống Kenya Mwai Kibaki gọi chiến thắng của ông Obama là “một ngày quan trọng không chỉ trong lịch sử nước Mỹ, mà còn đối với chúng tôi tại Kenya. Chiến thắng của Thượng nghị sỹ Obama cũng là chiến thắng của chúng tôi, vì gốc gác của ông ấy là ở Kyenya. Đất nước chúng tôi tự hào vì thành công của ông ấy”. Hãng tin AP cho hay, trong tâm trạng phấn khởi, ông Kibaki tuyên bố ngày thứ Năm này ở Kenya sẽ là một ngày nghỉ toàn quốc để mừng chiến thắng của ông Obama.

Tại thủ đô Jakarta của Indonesia, nơi Obama đã cùng mẹ và cha dượng sống trong thập niên 1960, hàng trăm học sinh tại trường tiểu học nơi trước đây ông Obama theo học đã ào xuống sân chơi và nhảy múa và gọi vang tên ông bất chấp trời mưa.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyno thì bày tỏ hy vọng, dưới sự lãnh đạo của ông Obama, nước Mỹ sẽ có những hành động phù hợp để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính.

Thủ tướng Australia Kevin Rudd nói: “Thông điệp về niềm hy vọng của ông Obama không chỉ dành cho tương lai của Mỹ, mà đó cũng là một thông điệp về niềm hy vọng của thế giới – một thế giới đang lo sợ cho tương lai của mình trên nhiều phương diện”.

Tại Nhật Bản, ở thị trấn mang tên ông Obama, phải mất mấy phút đám đông người địa phương mới hiểu ra kết quả bầu cử do một nhóm giáo viên người Mỹ thông báo. Nhưng sau đó, cả đám đông đã vỡ òa trong niềm vui sướng và liên tục hô tên ông Obama. Buổi lễ ăn mừng này có bánh ngọt hình ông Obama, nến, áo phông và áo kimono có in dòng chữ “Tôi yêu Obama”. Thậm chí, còn có một ban nhạc chơi bài “Obama là môt thế giới tươi đẹp”.

Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso thì nhận định: “Mối quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật là vấn đề then chốt trong chính sách ngoại giao của Nhật và là nền tảng của hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cùng với ông Obama, tôi sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ này và tiến tới giải quyết các vấn đề toàn cầu như khủng hoảng kinh tế, chủ nghĩa khủng bố và bảo vệ môi trường”.

Tổng thống Afghanistan, nơi đang diễn ra cuộc chiến của Mỹ, ông Hamid Karzai, nhận định rằng người Mỹ đã đưa “bản thân họ và phần còn lại của thế giới vào một kỷ nguyên mới, nơi sắc tộc và màu da cũng sẽ biến mất với tư cách một nhân tốc trong nền chính trị trong phần còn lại của thế giới”.

Đại diện một nước khác nơi Mỹ đang tiến hành chiến tranh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iraq Hoshyar Zebari tuyên bố trên đài truyền hình  Al-Arabiya của nước này rằng, ông coi chiến thắng của ông Obama là một cơ hội để xây dựng “một quan hệ đối tác thành công trong tương lai giữa hai nước”.

* Ngày 5/11, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Thượng nghị sĩ Barack Obama đã được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Lê Dũng, cho biết: "Việt Nam chân thành chúc mừng Thượng nghị sĩ Barack Obama được bầu làm Tổng thống Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những phát triển tích cực theo khuôn khổ đối tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt cùng có lợi trên cơ sở những thỏa thuận đã đạt được trong các tuyên bố chung giữa hai nước.

Việt Nam tin tưởng rằng trong thời gian tới quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới ".

(Theo CNN, AP, Reuters, TTXVN)