
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 21/10/2025
22/10/2008, 17:15
Vốn đầu tư tại các doanh nghiệp tư nhân của không ít các quỹ nước ngoài đang bị “tắc”
Nguồn vốn đầu tư tại các doanh nghiệp tư nhân của không ít các quỹ nước ngoài đang bị “tắc” vì các doanh nghiệp này không thể lên niêm yết đúng hẹn.
Tắc đường rút vốn…
“Muốn rút vốn ra mà không rút được, đành phải chờ thêm một thời gian”, giám đốc một quỹ đầu tư than về những khoản đầu tư đang “kẹt” ở một doanh nghiệp tư nhân, khi đến hạn rút vốn mà doanh nghiệp vẫn chưa bước lên sàn.
Khác với các quỹ chuyên đầu tư trên sàn, không ít quỹ đầu tư nước ngoài thường tìm mua cổ phần các công ty trước khi IPO, “tân trang” doanh nghiệp và chờ đến khi IPO, hoặc niêm yết thì “thoát vốn” thu hoạch. Tân Đại Hưng, Intresco, Điện Quang, Trường Thành… là điển hình của những khoản đầu tư này.
Một khoản đầu tư của quỹ đầu tư vào một doanh nghiệp tư nhân kéo dài 2 - 3 năm. Vì vậy, bên cạnh những điều khoản như có quyền phủ quyết sáp nhập và mua lại doanh nghiệp (M&A), phát hành cổ phiếu, thì tối đa ba năm doanh nghiệp phải niêm yết là điều kiện quan trọng đưa ra của quỹ. Doanh nghiệp lên sàn, đồng nghĩa với tính thanh khoản sẽ tăng lên, quỹ có thể bán chứng khoán tái cấu trúc danh mục.
Thế nhưng, chín tháng đầu năm nay số công ty lên sàn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý do lớn nhất là bởi thị trường đi xuống khiến nhiều chuyên gia đánh giá khó cổ phiếu nào có thể niêm yết với giá cao thời điểm này. “Lên sàn bây giờ là vô nghĩa”, giám đốc trên nói.
Theo ông, có ba lý do khiến cho mùa niêm yết bị ngưng trệ. Thứ nhất, thời điểm này uỷ ban Chứng khoán không khuyến khích niêm yết thông qua việc duyệt cấp phép lên sàn khắt khe, do sức cầu của thị trường đang yếu.
Thứ hai, bản thân doanh nghiệp không muốn, vì lên bây giờ hình ảnh và giá cả công ty bị ảnh hưởng; trong số đó có thể kể đến những cái tên đang lần lữa như Vietcombank, Đông Á, Habubank…
Thứ ba, quỹ đầu tư là người chưa muốn các công ty lên sàn nhất. Theo đó, cứ cuối tháng là quỹ có sự định giá lại danh mục, tính toán lại giá trị tài sản thuần (NAV). Lấy ví dụ, Sumitomo Mitsui mua 15% cổ phần của ngân hàng Eximbank giá 56.000đ/cổ phiếu. Nay ngoài OTC giá Eximbank chỉ còn 22.300 đồng/cổ phiếu.
Nếu Eximbank lên sàn với giá tham chiếu thị trường thì tính ra Sumitomo sẽ lỗ nặng. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa lên sàn, với giá OTC, quỹ sẽ dễ bề “nói chuyện” với cổ đông hơn.
Vì tắc đường rút vốn, nhiều quỹ đành gia hạn thêm thời gian lên sàn cho doanh nghiệp.
… Bán trái phiếu chuyển tiền về nước?
“Lỡ” mùa thu hoạch, có quỹ yêu cầu doanh nghiệp bán bớt cổ phần đưa lại tiền, đặc biệt là quỹ đầu tư nước ngoài, giám đốc quỹ đầu tư trên nói.
Điều này lý giải một phần vì sao nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ra trái phiếu trong tháng 9, tháng 10. Chỉ tính từ đầu tháng 10 đến ngày 21.10, tổng giá trị giao dịch riêng trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài xấp xỉ 18.244 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ USD.
Đây là lượng giao dịch đáng chú ý, nếu so với tổng lượng giao dịch trái phiếu của nước ngoài trong tháng 8 là 12.548 tỷ đồng, tháng 9 là 11.636 tỷ đồng.
Cũng theo đó, thị trường ngoại tệ trong nước cũng có sự biến chuyển, với việc cứ kết thúc phiên giao dịch buổi sáng là buổi chiều giá USD nhích nhẹ, được nhiều người nhận định là do nhà đầu tư nước ngoài bán lấy USD chuyển về nước.
Các ngân hàng thương mại tích trữ khá nhiều USD nên đáp ứng được sức cầu từ nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng theo một giám đốc quỹ đầu tư trong nước, chính vì cung ra khoảng một lượng USD khá lớn (ước tính 500 triệu USD) nên ngân hàng cũng dần cạn nguồn USD.
Quỹ đầu tư nước ngoài chuyển về nước bao nhiêu là một phép tính khó. Có ba dấu hiệu cho thấy là các công ty mẹ của quỹ ngoại rất cần thanh khoản.
Thứ nhất, khi cần tiền trái phiếu là chứng khoán dễ bán nhất. Nếu giao dịch cổ phiếu cả hai sàn mấy tháng nay xoay quanh 400 - 500 tỷ đồng, thì một phiên giao dịch trái phiếu nhà đầu tư ngoại mua bán 1.000 - 1.500 tỷ đồng.
Thứ hai, nếu là quỹ mở thì nếu cổ đông yêu cầu rút vốn, quỹ phải mua lại chứng chỉ quỹ và trả tiền mặt.
Thứ ba, công ty mẹ của các quỹ nước ngoài đang muốn phòng thủ bằng cách giữ thanh khoản, và cũng để sẵn tiền mua các tài sản đang xuống giá mạnh tại Mỹ.
Với đà khủng hoảng tài chính tại các nước, quỹ nước ngoài vẫn còn động lực để bán trái phiếu trong thời gian sắp tới, một chủ quỹ đầu tư nhận xét.
Hồng Sương
(SGTT)
Đến nay, thị trường có 43 công ty quản lý quỹ, quản lý khối tài sản với giá trị hơn 800 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với thời điểm năm 2014, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm.
Hiệu suất thấp phản ánh việc thiếu tỷ trọng ở nhóm cổ phiếu dẫn sóng, trong khi danh mục nhiều quỹ tập trung vào nhóm tăng chậm hơn thị trường.
Điểm nổi bật của chỉ số VN50 Growth là hệ số điều chỉnh trọng số tăng trưởng của cổ phiếu (thông qua hiệu quả tăng trưởng EPS lịch sử của doanh nghiệp) trong công thức tính toán chỉ số.
Nâng hạng thị trường chứng khoán mang lại "cú hích" mạnh mẽ, mở ra cơ hội đón dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài từ các quỹ chủ động và quỹ chỉ số toàn cầu. Song, cần nhận diện rõ cơ hội và những thách thức đi kèm trong giai đoạn mới…
HOSE cho biết sự ra đời của chỉ số VNMITECH, VN50 Growth và VNDIVIDEND không chỉ góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống chỉ số chứng khoán tại HOSE, mà còn tăng cường tính kết nối giữa chỉ số – sản phẩm – nhà đầu tư, mở rộng nền tảng cho các sản phẩm tài chính đa dạng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: