14:40 19/10/2023

Các tỉnh Bắc Trung Bộ ra công điện khẩn ứng phó với bão số 5

Nguyễn Thuấn

Bão số 5 mạnh cấp 10 đang tiến nhanh vào khu vực Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, các tỉnh Bắc Trung Bộ ra công điện khẩn chỉ đạo các ngành chức năng triển khai các phương án ứng phó...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát tin bão khẩn cấp - cơn bão số 5. Vị trí tâm bão lúc 22 giờ ngày 18/10: khoảng 18.2 độ Vĩ Bắc; 108.7 độ Kinh Đông.Sức gió mạnh nhất: cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, Bão số 5 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 5. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Dự báo hướng di chuyển của bão số 5. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Tại Thanh Hóa, chiều 18/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa ra công điện số 14 yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với bão số 5 và mưa lớn.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5. Tăng cường phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, bằng mọi biện pháp thông báo cho các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới ở phía Bắc vĩ tuyến 16, phía Tây kinh tuyển 111. Trong 48 giờ tới vùng nguy hiểm ở phía Bắc vĩ tuyến 17,5, phía Tây kinh tuyến 110.

Các địa phương khẩn trương hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, tránh trú, bảo vệ lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, không để chủ quan gây thiệt hại về người, tàu thuyền do bão gây ra; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống và đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công dở dang.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị trong tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và các hình thái thiên tai khác có thể xảy ra, từ đó thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng, tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại; tiến hành rà soát, sẵn sàng triển khai trên thực tế các nội dung theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Tàu thuyền ở Thanh Hóa, Nghệ An cập bờ, neo đậu ứng phó bão số 5
Tàu thuyền ở Thanh Hóa, Nghệ An cập bờ, neo đậu ứng phó bão số 5

Tại tỉnh Nghệ An, Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố Vinh; các sở, ban, ngành thực hiện một số nội dung sau:

Đối với tuyến biểnTheo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tiếp tục tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, bằng mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm (Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: từ 15 - 21 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111,5; trong 48 giờ tới: phía Bắc vĩ tuyến 16, phía Tây kinh tuyến 110 và được điều chỉnh trong các bản tin dự báo), không để chủ quan gây thiệt hại về người, tàu thuyền do bão.

Tổ chức quản lý chặt chẽ các phương tiện, tàu thuyền ra khơi; kiểm tra, hướng dẫn tàu thuyền tại nơi neo đậu. Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển. Tùy theo diễn biến bão, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng chủ động tham mưu cấm biển. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Đối với khu vực đất liềnTheo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công dở dang. Triển khai các biện pháp tiêu úng, phòng, chống ngập lụt khu vực đô thị, khu công nghiệp.

Kiểm tra, rà soát, vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa, lũ theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền đầy đủ thông tin mưa lũ đến các địa phương, đơn vị và người dân được biết đồng thời phổ biến, hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Kiểm tra, rà soát tất cả các vị trí có nguy cơ cao về lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu để kịp thời thông báo cho người dân chủ động, phòng tránh. Tổ chức rà soát các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đê sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn. Chủ động lực lượng, phương tiện di dời các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Hướng dẫn người dân chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để đề phòng mưa, lũ gây ngập lụt chia cắt kéo dài.

Triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường đang thi công, đề phòng mưa lớn gây sạt lở, làm ách tắc; cử người trực và hướng dẫn tại các khu vực xung yếu, như: ngầm qua suối, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc... nghiêm cấm vớt củi, đánh bắt cá ở những khu vực lũ lụt để đảm bảo an toàn cho người dân; tránh lơ là, chủ quan trong mưa, lũ để xảy ra những tai nạn chết người do bất cẩn. Căn cứ tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn, chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn (trong trường hợp cần thiết).

Hướng dẫn người dân triển khai phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, cây ăn quả, các lồng bè và diện tích nuôi trồng thủy hải sản đã đến kỳ thu hoạch, nhất là khu vực có nguy cơ bị ngập sâu; chủ động khơi thông các trục tiêu để tiêu thoát nước đệm phòng, chống ngập úng, bảo vệ sản xuất. Bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, xung yếu sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai.

Tại tỉnh Quảng Bình, tinh này đã cấm biển từ hôm nay 18/10 cho đến khi biển an toàn theo thông báo của cơ quan khí tượng thủy văn. Địa phương này đang tập trung ứng phó với bão số 5, kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú, rà soát các khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất để có phương án di dời người dân.

Từ trưa ngày 18/10, ngư dân tỉnh Quảng Bình bắt đầu đưa tàu thuyền vào các âu tránh trú bão. Tại các xã bãi ngang, ngư dân kéo thuyền nhỏ lên bờ gần đất liền hơn để tránh thiệt hại do sóng biển đánh. Tại các âu tàu Nhật Lệ, âu tàu Cừa Phú, thành phố Đồng Hới, ngư dân đã đưa tàu đánh bắt xa bờ vào neo đậu tránh trú.

Tỉnh Quảng Bình có gần 6.700 tàu thuyền với hơn 22.000 lao động trên biển. Lực lượng bộ đội biên phòng tuyến biển đang tiếp tục liên lạc kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Ngành nông nghiệp phối hợp Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, địa phương ven biển rà soát, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Các lực lượng quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, bằng mọi biện pháp thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Người nuôi trồng thủy sản phải nghiêm túc thực hiện phương án đảm bảo an toàn, thu hoạch sớm các diện tích để giảm thiệt hại trong nuôi trồng ven biển.