Tờ báo Nikkei Asia dẫn nguồn từ Chính phủ Nhật Bản cho biết Campuchia đã nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều nền kinh tế tìm đến CPTPP để mở rộng thị trường và giảm rủi ro từ các chính sách thuế quan mang tính bảo hộ của Mỹ.
CPTPP là hiệp định thương mại tự do nhằm thúc đẩy thương mại giữa các thành viên thông qua xóa bỏ hoặc cắt giảm mạnh thuế quan hàng hóa, đồng thời xây dựng bộ quy tắc chung cho các lĩnh vực như dịch vụ, đầu tư và thương mại số.
Nhật Bản là một trong 12 thành viên hiện tại của hiệp định, cùng với Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam và Anh.
Đàm phán gia nhập chỉ có thể khởi động khi cả 12 thành viên CPTPP đồng thuận, với trọng tâm dự kiến xoay quanh các nội dung như phạm vi xóa bỏ thuế quan. Campuchia chỉ có thể gia nhập CPTPP khi tất cả nước thành viên của hiệp định đạt được sự nhất trí tuyệt đối.
Khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu của Campuchia hướng tới thị trường Mỹ. Phnom Penh từng đối mặt mức “thuế quan đối ứng” 49% của Washington trước khi thuế này được chính quyền Tổng thống Donald Trump giảm xuống 19%. Việc gia nhập CPTPP có thể giúp Campuchia mở ra thêm các thị trường mới.
Hiệp định Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - tiền thân của CPTPP - được 12 quốc gia, trong đó có Mỹ, ký năm 2016 nhưng không thể có hiệu lực sau khi chính quyền nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận vào năm 2017. Nhật Bản sau đó dẫn dắt quá trình đàm phán lại giữa 11 thành viên còn lại, hình thành CPTPP và ký kết vào năm 2018. Anh gia nhập CPTPP vào năm 2024, sau khi rời Liên minh châu Âu (EU).
Theo Nikkei Asia, hiện có tổng cộng 10 quốc gia và vùng lãnh thổ - trong đó có Campuchia - đang đàm phán hoặc đã chính thức nộp đơn xin gia nhập CPTPP.
Tại cuộc họp diễn ra ở Melbourne vào cuối tháng 11/2025, các nước thành viên CPTPP đã nhất trí khởi động đàm phán với Uruguay. Trong khi đó, đàm phán với Costa Rica đang bước vào giai đoạn cuối.
Tuyên bố chung của cuộc họp cho biết quy trình gia nhập đối với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Philippines, Indonesia sẽ được khởi động vào thời điểm phù hợp trong năm 2026, sau khi đã xác định các ứng viên này đáp ứng các tiêu chí của hiệp định.
Theo một số nguồn tin, Hàn Quốc và Thái Lan từng bày tỏ quan tâm gia nhập CPTPP nhưng tuyên bố chung của cuộc họp không đề cập tới hai quốc gia này.




Doanh số toàn cầu của Tesla trong quý 2 vừa qua tăng 25%, một dấu hiệu cho thấy hãng xe điện do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk điều hành có thể đã đạt tới một bước ngoặt phục hồi, ít nhất tại thị trường châu Âu...
Theo tổ chức nghiên cứu New Financial có trụ sở tại London, Singapore đã lọt vào nhóm 5 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, sau nhiều năm liên tục thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp và dòng tài sản từ các ngân hàng nước ngoài...
Động thái này đồng nghĩa nguồn cung dầu của thế giới có thể tăng mạnh hơn nữa nếu Mỹ và Iran duy trì được thỏa thuận hòa bình...
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…