Có thể thấy, “mạng nhện” đường dây đi nổi đã là một “đặc sản” của phố phường trên cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng.
Thực trạng này không chỉ gây phản cảm về mỹ quan đô thị mà thậm chí còn gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 17 đơn vị quản lý dây thông tin, một đơn vị điện lực và một đơn vị chiếu sáng đang là chủ nhân của hệ thống dây nổi. Từ năm 2007, thành phố Hà Nội đã đưa kế hoạch hạ ngầm đường dây nổi vào chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách của năm 2008. Thế nhưng cho tới nay hầu hết các đơn vị quản lý dây vẫn chưa có giải pháp thực hiện.
Ngoài 5 tuyến phố đã và đang được thực hiện thí điểm hạ ngầm đường dây là Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay, Nguyễn Thái Học - Kim Mã, Văn Cao - Trần Duy Hưng, Hai Bà Trưng - Thanh Niên, thành phố sẽ tiếp tục triển khai trên nhiều tuyến phố khác để thực hiện kế hoạch “thành phố không dây”.
Song nhiều nhà quản lý cho rằng khó có thể bố trí đủ kinh phí để thực hiện kế hoạch này. Chỉ riêng thực hiện thí điểm dự án hạ ngầm tại 5 tuyến phố, kinh phí đã lên tới 220 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố phải chi 130 tỷ đồng.
Theo tính toán sơ bộ, để hạ ngầm 1km sẽ phải chi khoảng 12 tỷ đồng. Như vậy nếu thực hiện được kế hoạch hạ ngầm trên 140 tuyến phố (tại 9 quận nội thành) với khoảng 100 km, thành phố sẽ phải dành kinh phí hàng ngàn tỷ đồng.
Ông Lê Văn Dục, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: “Khi thực hiện hạ ngầm tại một số tuyến phố, phát hiện có tới trên 30% trong số các đường dây đó là vô chủ. Có những đường dây tồn tại tới hai, ba chục năm. Các cơ quan sử dụng số đường dây này đã vô trách nhiệm khi không còn sử dụng nữa mà không cắt bỏ, thu hồi lại. Đơn giản vì do việc tháo gỡ dây xuống mất rất nhiều chi phí, trong khi chưa có một chế tài xử phạt nào về hành vi này”.
Thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo trên các tuyến phố chưa hạ ngầm, các đơn vị, doanh nghiệp không được treo thêm dây cáp, dây điện... Trong trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng sẽ cấp phép có thời hạn treo tạm đường dây, cáp cho các đơn vị nhưng phải có biện pháp bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị, khi hết thời gian cấp tạm phải tự tháo dỡ.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, với nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện pháp lý, tăng cường minh bạch và nâng cao hiệu quả vận hành thị trường...
20 năm qua, VSDC đã và đang thực hiện vai trò và sứ mệnh đặc biệt của mình là tổ chức hạ tầng sau giao dịch duy nhất của thị trường chứng khoán, đảm bảo cho các dòng tiền và tài sản trên thị trường chứng khoán luôn chu chuyển nhịp nhàng, thông suốt, an toàn hiệu quả và bảo mật, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của toàn ngành chứng khoán nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.
Nghị định 200/2026/NĐ-CP được kỳ vọng tạo bước hoàn thiện quan trọng về khung pháp lý đối với phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Các quy định mới không chỉ tháo gỡ vướng mắc trong huy động vốn mà còn nâng cao tính minh bạch, kỷ luật thị trường và củng cố niềm tin của nhà đầu tư...
Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề xuất bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, với tiến độ trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ hai (tháng 10 năm 2026).
Chứng khoán Beta bị phạt 187,5 triệu đồng do cho vay đối với một số cá nhân thông qua hình thức tạm ứng (giao vốn) tại một số thời điểm trong năm 2024 và năm 2025.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và báo cáo từ địa phương về hiện tượng nước suối Xú, khu vực đồi Rổm, thôn Lâm Sơn, xã Thạch Quảng chuyển màu nâu xám, bốc mùi hôi tanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã trực tiếp kiểm tra hiện trường.