
Rất nhiều lao động từ Nga về nước trước hạn trong thời gian gần đây đều có chung một bi kịch là không việc làm, không tiền lương, điều kiện sống tồi tệ…
Ra nước ngoài dọn vệ sinh
Hơn 40 lao động Việt Nam hiện đang cư trú tại tỉnh Stavraponski (Liên bang Nga) vừa gửi đơn kêu cứu tới báo chí thông qua một lao động về nước trước hạn.
“Hợp đồng chúng tôi ký kết với công ty Nosco là làm việc trong nhà máy nhưng khi sang chúng tôi phải đi hốt rác, dọn vệ sinh, trồng nho…” lá đơn của anh Trịnh Văn Mão quê Yên Thái, Yên Mô (Ninh Bình) viết.
Số lao động này được Công ty Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế Nosco - IMAST đưa đi từ tháng 2/2009 với hợp đồng lao động ba năm nhưng visa lần một chỉ cho ba tháng. Số lao động này công ty Nosco tuyển qua trường cao đẳng nghề Tam Điệp (Ninh Bình) với tổng chi phí trước khi đi là 3.000 USD.
Trả lời báo chí chiều 9/6, ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Công ty Nosco cho biết công ty đang cử người sang để nắm bắt tình hình và thu xếp để đưa người lao động về nước, giải quyết các quyền lợi của người lao động.
Câu chuyện đưa lao động đi Nga rồi vài tháng sau lại đưa về như công ty Nosco đã không còn là hiếm trong thời gian gần đây. Nhiều câu chuyện tương tự đã xảy ra như trường hợp 67 lao động phải về trước hạn của công ty Sovilaco, 31 lao động của công ty Airseco, 5 lao động của công ty Viglacera, 16 lao động của công ty Vietcom, 7 lao động của công ty Vinatex – LC…
Những lao động này đều có chung bi kịch là thiếu việc làm, không tiền lương, điều kiện sống tồi tệ và buộc phải về nước.
Cảnh báo rủi ro
Trường hợp cung ứng 40 lao động của Công ty Nosco cho Công ty TNHH Một thành viên Hà Nội (tại Liên bang Nga) đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước thẩm định từ tháng 11/2008. Tới tháng 2/2009 công ty đưa lao động đi và hiện tại đang làm thủ tục để đưa lao động về.
Một kịch bản thường xảy ra tại thị trường Nga là: đưa lao động đi với visa ngắn hạn, sang thiếu việc làm, chuyển việc, lương thấp hơn cam kết, điều kiện sống tồi tệ trong thời tiết khắc nghiệt đến mức người lao động không chịu được và phải xin về nước. Có doanh nghiệp chịu thiệt về mình, nhưng vẫn có những doanh nghiệp kiên quyết đẩy lỗi và bắt lao động phải chịu mất tiền.
Trả lời báo chí sáng ngày 9/6, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, từ cuối năm 2008 tới nay có những hợp đồng cung ứng lao động sang Nga đã được thẩm định nhưng vẫn rủi ro.
“Tại thời điểm thẩm định thì hợp đồng đó vẫn có thể thực hiện được, nhưng do khủng hoảng kinh tế, chỉ vài tháng sau đó lúc doanh nghiệp đưa lao động đi thì chủ sử dụng lao động đã rất khó khăn. Nếu doanh nghiệp không kiểm tra lại mà vẫn đưa lao động đi thì phải chịu trách nhiệm”, ông Quỳnh khẳng định.
Hiện tại, tuy không ban hành văn bản nhưng cục này đã tạm dừng thẩm định các hợp đồng cung ứng lao động sang Nga. Ngay cả những hợp đồng đã thẩm định từ cuối năm 2008 nhưng doanh nghiệp chưa đưa lao động đi thì cũng phải tạm dừng lại.
Tây Giang
(SGTT)




Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ vào khối lượng công việc, các tiêu chí về vị trí việc làm, quy mô dân số, diện tích tự nhiên...để tính toán số lượng biên chế cần đáp ứng...
TP. Hồ Chí Minh và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) trao đổi, thúc đẩy định hướng hợp tác giai đoạn 2027 - 2031, trong đó tập trung vào 4 lĩnh vực trọng tâm nhằm đáp ứng những thay đổi về dân số và các yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới...
Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách tiền lương đối với người lao động trong khu vực doanh nghiệp. Việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp cũng được nhấn mạnh, nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công...
Theo quy định mới chính thức được triển khai từ ngày 10/9, các tổ chức, cá nhân có thể bị phạt đến 75 triệu đồng đối với hành vi lôi kéo, dụ dỗ, quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động...
Doanh nghiệp tại Việt Nam đang gia tăng tuyển dụng nhân sự mới vào nghề so với năm 2025, đặc biệt ở các vị trí kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin và dữ liệu. Xu hướng này diễn ra mạnh nhất trong ngành thông tin...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Năm 2025, quy mô thị trường du lịch wellness toàn cầu được định giá 990,4 tỷ USD. Năm 2026, dự kiến 1.085,6 tỷ USD. Năm 2035 dự kiến 2.400 tỷ USD. Thị trường châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cao nhất... trong giai đoạn 2026 - 2035.