
Kết thúc đợt tái cơ cấu ETF nhưng hôm nay quy mô rút ròng của khối ngoại vẫn rất lớn. HoSE bị bán ròng gần 773 tỷ đồng và tổng giá trị bán lên tới 3.625 tỷ đồng, lớn không kém gì phiên giao dịch tái cơ cấu cuối tuần qua. Điểm tốt là lực mua đối ứng đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2023 với gần 2.853 tỷ đồng.
Dĩ nhiên hướng của dòng vốn ngoại vẫn là chảy ròng ra khỏi thị trường. Đợt bán này vẫn chưa có tín hiệu dừng lại và việc các quỹ ETF bán ròng trong đợt tái cơ cấu chỉ là giao dịch bổ sung. Hiện tượng dịch chuyển dòng vốn đầu tư nếu có kết thúc có lẽ phải là hết năm tài chính.
Tỷ trọng bán ra của khối ngoại phiên này chiếm tới 24,6% tổng giao dịch sàn HoSE. Đây là một áp lực không hề nhỏ. Riêng với cổ phiếu rổ VN30, khối ngoại bán ròng 375 tỷ đồng. Các mã bị bán nhiều là VNM -92,3 tỷ, STB -66,3 tỷ, VPB -55 tỷ, CTG -50,1 tỷ, EIB -46,6 tỷ, HDB -44,1 tỷ, HPG -22,4 tỷ. Ngoài ra các cổ phiếu khác cũng đáng chú ý là KBC -37 tỷ, VHC -30 tỷ và chứng chỉ quỹ FUEVFVND -209,4 tỷ.
Chịu sức ép từ khối ngoại, nhóm blue-chips đã không làm tốt nhiệm vụ giữ nhịp chỉ số. VN30-Index đóng cửa giảm 1,16% trong khi Midcap chỉ giảm 0,48%, Smallcap giảm 0,55%. Cả rổ VN30 chỉ còn 3 mã tăng là VJC tăng 1,94%, ACB tăng 0,22%, VRE tăng 0,22%, trong khi 25 mã khác giảm, với 8 mã giảm trên 2% và 8 mã khác giảm từ 1% tới 2%.
Ngay trong nhóm trụ lớn nhất cũng có nhiều mã giảm sâu như BID giảm 1,2%, VIC giảm 1,14%, VPB giảm 1,6%, VNM giảm 1,62%, CTG giảm 2,43%, FPT giảm 2,29%, TCB giảm 1,8%. Điều này gây nên áp lực lớn cho các chỉ số và VN-Index xác lập phiên rơi thứ 4 liên tiếp. Chỉ số đóng cửa tại 1.091,88 điểm, chỉ còn cách mức đóng cửa thấp nhất cuối tháng 11 có vài điểm.
Về mặt kỹ thuật, VN-Index có ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.080 điểm vốn đã một lần tạo đáy thành công trong nhịp điều chỉnh tháng 11 vừa qua. Nếu nhà đầu tư coi trọng ngưỡng hỗ trợ này thì tín hiệu đầu tiên thường là giảm bán. Thanh khoản sụt giảm mạnh hôm nay có thể là biểu hiện đầu tiên. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn hôm nay chỉ còn hơn 11.300 tỷ đồng, thấp nhất 15 phiên.
Dĩ nhiên với độ rộng cực xấu lúc đóng cửa – 112 mã tăng/415 mã giảm – bên mua đang thoái lui xuống các mức giá rất thấp. Thanh khoản giảm trong tình huống này rõ ràng là do thiếu cầu, tức là nhà đầu tư chưa muốn mua. Tới 126 cổ phiếu trên sàn HoSE chốt dưới tham chiếu hơn 1%. Sàn này có 33 cổ phiếu thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì tới 16 mã cũng giảm hơn 1%. 5 mã duy nhất trong nhóm thanh khoản hàng đầu này còn tăng giá là TCH tăng 2,79%, HAG tăng 1,92%, VCI tăng 1,11%, DIG tăng 0,99%, DGC tăng 0,54%.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ dường như “né” được áp lực bán vượt trội. Lợi thế của thanh khoản kém đang giúp dòng tiền nhỏ dễ cân bằng hơn. Trong 112 mã đi ngược dòng hôm nay, Smallcap có 49 mã và Midcap có 21 mã. Hầu hết các mã tăng có thanh khoản quanh 10 tỷ đồng trở xuống. Rất khó để xác định nhóm ngành trong các mã tăng vì không có tính đại diện. Khả năng đi ngược dòng ở nhóm này chủ yếu là nhờ cung cầu tại chỗ, đặc biệt là khả năng điều tiết thanh khoản.
Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua bán ròng 13.921,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.269,4 tỷ đồng.
VN-Index ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp khi chốt tuần qua ở mức 1735,09 điểm, giảm 2,62 điểm so với cuối tuần trước đó. Tuy nhiên diễn biến giảm tuần qua có nhiều tín hiệu tích cực khi có 2 phiên phục hồi đầu tuần và những diễn biến đảo chiều quanh ngưỡng 1730 điểm.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 9/2026, HNX đã tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 12-16/10/2026.
Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.