Vốn ngoại vẫn xả lớn, blue-chips chịu sức ép, VN-Index để mất ngưỡng 1.100 điểm
Kim Phong
18/12/2023, 12:09
Sau tuần tái cơ cấu, áp lực rút vốn từ khối ngoại vẫn chưa có tín hiệu chậm lại. Khối này bán ròng tiếp hơn 357 tỷ đồng sáng nay trên HoSE và là phiên sáng thứ 16 liên tiếp. VN-Index giảm 0,66% dưới sức ép giảm giá của nhóm cổ phiếu blue-chips và khối ngoại xả trong rổ VN30 tới trên 31% thanh khoản...
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất vẫn đang có nhiều trụ cố gắng giảm thiệt hại điểm số.
Sau tuần tái cơ cấu, áp lực rút vốn từ khối ngoại vẫn chưa có tín hiệu chậm lại. Khối này bán ròng tiếp hơn 357 tỷ đồng sáng nay trên HoSE và là phiên sáng thứ 16 liên tiếp. VN-Index giảm 0,66% dưới sức ép giảm giá của nhóm cổ phiếu blue-chips và khối ngoại xả trong rổ VN30 tới trên 31% thanh khoản.
Tuần trước khối ngoại bán ròng tổng cộng trên 3.350 tỷ đồng, tuy nhiên có chút nhiễu từ các giao dịch tái cơ cấu. Do đó nếu phiên đầu tuần tín hiệu bán chậm lại sẽ là tích cực. Tuy nhiên sáng nay quy mô bán ra của khối này vẫn rất đáng kể, với tổng giá trị xả ra tại HoSE đạt 920,6 tỷ đồng, chiếm 17,4% tổng giao dịch sàn, mức bán ròng hơn 357 tỷ đồng. Đặc biệt với cổ phiếu trong rổ VN30, khối này xả 591,5 tỷ, tương đương 31,3% giao dịch, mức bán ròng khoảng 171,9 tỷ đồng.
Dù vậy cũng không có cổ phiếu nào bị bán ròng quá đặc biệt. Lớn nhất là chứng chỉ quỹ FUEVFVND -105,3 tỷ đồng. Quỹ này bị rút vốn thì cũng sẽ bán ròng các cổ phiếu thành phần. Các mã khác đáng chú ý là VNM -37,1 tỷ, VPB -24,7 tỷ, HDB -23,3 tỷ. Các cổ phiếu này đều giảm giá và có tỷ trọng bán lớn từ khối ngoại: VNM giảm 0,88% với 41% thanh khoản là do khối ngoại xả; VPB giảm 2,67% với khoảng 20% thanh khoản; HDB giảm 2,37% với gần 40%.
VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,93% đang là chỉ số nhóm vốn hóa kém nhất. Cả rổ chỉ còn 3 mã tăng là VJC tăng 0,97%, VHM tăng 0,25%, VRE tăng 0,22% nhưng tới 22 mã giảm trong đó 11 mã giảm trên 1%. Toàn bộ 10 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất đều là các mã trong VN30, dẫn đầu là VPB giảm 2,67%, VCB giảm 0,61%, FPT giảm 1,98%, BCM giảm 3,55%... VN-Index vẫn còn khá may mắn khi trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất chỉ có 3 mã giảm hơn 1%, còn lại BID, VIC tham chiếu, VHM tăng.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 7,31 điểm, đã để mất ngưỡng 1.100 điểm, còn 1.094,99 điểm. Như vậy chỉ số đã quay lại điểm xuất phát từ đầu tháng 12 và rơi trở lại gần sát ngưỡng đáy của nhịp điều chỉnh nửa sau tháng 11.
Thanh khoản hai sàn sáng nay tiếp tục giảm 10%, còn 4.724 tỷ đồng trong đó HoSE giảm 9% còn 4.419 tỷ đồng. Sàn này có 10 cổ phiếu giao dịch từ 100 tỷ đồng trở lên thì 2 mã tăng là HAG tăng 2,3% với 217,3 tỷ đồng và DIG tăng 1,39% với 110,7 tỷ đồng, còn lại toàn giảm. Dù vậy với mức thanh khoản chung suy yếu, sức ép từ phía bán cũng không phải là quá mạnh, chủ yếu do bên mua lại quay đầu rút lui.
Độ rộng của VN-Index rất tệ ngay từ sớm, lúc 10h khi chỉ số hồi lại sát tham chiếu thì cũng chỉ có 142 mã tăng/252 mã giảm. Đến 11h độ rộng còn 96 mã tăng/354 mã giảm. Kết phiên sáng, HoSE có 91 mã tăng/362 mã giảm. Diễn biến của độ rộng cho thấy áp lực giảm giá là rất rộng và thị trường suy yếu dần theo thời gian dù thanh khoản không mạnh. Về mặt biên độ, HoSE có 95/362 cổ phiếu giảm quá 1% và thanh khoản nhóm này chiếm khoảng 31% tổng khớp của sàn.
Ở phía tăng, trong 91 mã ngược dòng, 33 mã tăng trên 1% nhưng hầu hết thanh khoản nhỏ, đáng kể chỉ vài mã như HQC tăng 3,6% với 53,2 tỷ; HHS tăng 3,9% với 22,1 tỷ; ITA tăng 2,38% với 26,8 tỷ; TDM tăng 2,34% với 20,2 tỷ; HAG tăng 2,3% với 217,3 tỷ; DIG tăng 1,39% với 110,7 tỷ…
Thị trường điều chỉnh sang phiên thứ 4 liên tiếp đang là nhịp giảm dài nhất kể từ đầu tháng 11/2023 đến nay. Nhịp chỉnh xuất hiện sau khi VN-Index không thể đột phá thành công qua đỉnh cao tháng 11 vừa qua và nhà đầu tư phản ứng bằng cách bán bớt cổ phiếu. Tuần qua thị trường có 3 phiên giảm liên tục nhưng có yếu tố bất lợi từ các giao dịch tái cơ cấu. Do đó nhịp giảm nếu xuất hiện tiếp trong tuần này sẽ là cơ hội tốt hơn để đánh giá sức ép trên thị trường, nhất là về mặt thanh khoản.
Châu Âu đương đầu áp lực thay đổi chính sách tiền tệ từ Mỹ
Những động lực giúp cổ phiếu nhóm bất động sản khu công nghiệp thăng hoa
Năm 2024, ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD
Đọc thêm
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: