Số tài sản của những phụ nữ giàu nhất thế giới có chiều hướng tăng lên bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu
21 người phụ nữ giàu nhất thế giới có tổng tài sản 248,6 tỷ USD, trung bình là 11,84 tỷ USD/người - Ảnh: Forbes.
Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 21 người phụ nữ giàu nhất thế giới, với tổng tài sản 248,6 tỷ USD, trung bình là 11,84 tỷ USD/người, tăng nhẹ so với số liệu công bố trong lần xếp hạng năm 2011.
Theo Forbes, mặc dù số tài sản của những phụ nữ giàu nhất thế giới có chiều hướng tăng lên bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, nhưng nếu so với nam giới thì con số này còn quá nhỏ.
Dưới đây là 10 nữ tỷ phú đứng đầu danh sách bình chọn của Forbes:
1. Christy Walton và gia đình
Tổng tài sản: 25,3 tỷ USD
Lĩnh vực: Bán lẻ
Công ty: Wal-Mart (Mỹ)
Người phụ nữ giàu nhất thế giới này đã thu về hơn 200 triệu USD tiền cổ tức từ Wal-Mart trong vòng 6 tháng qua. Giá cổ phiếu của tập đoàn này bán lẻ hàng đầu thế giới này đã tăng được 16% trong thời gian này.
2. Liliane Bettencourt
Tổng tài sản: 24 tỷ USD
Lĩnh vực: Mỹ phẩm
Công ty: L’Oreal (Pháp)
Người phụ nữ giàu nhất châu Âu này đã mất quyền kiểm soát khối tài sản khổng lồ trong tập đoàn mỹ phẩm L'Oreal do mắc bệnh mất trí nhớ. Năm ngoái, số của cải này đã bị chuyển cho con gái của bà là Francoise Bettencourt-Meyers sau một quá trình kiện cáo kéo dài suốt ba năm.
3. Alice Walton
Tổng tài sản: 23,3 tỷ USD
Lĩnh vực: Bán lẻ
Công ty: Wal-Mart (Mỹ)
Tháng 11 năm ngoái, nữ tỷ phú này đã mở một viện bảo tàng mới tên là Crystal Bridges về nghệ thuật Mỹ, tại thị trấn Bentonville. Đây là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trong bộ sưu tập cá nhân của bà cũng như quỹ gia đình Walton. Tài sản của bà chủ yếu là do hãng bán lẻ này mang lại.
4. Georgina Rinehart
Tổng tài sản: 18 tỷ USD
Lĩnh vực: Khai mỏ
Công ty: Hancock Prospecting (Australia)
Tổng tài sản của nữ tỷ phú này tăng gấp đôi lên 18 tỷ USD nhờ đã ký kết một thỏa thuận trong tháng Giêng với công ty thép Posco của Hàn Quốc, nhằm hợp tác khai thác mỏ quặng sắt Roy Hill ở miền tây của Australia.
5. Iris Fontbona và gia đình
Tổng tài sản: 17,8 tỷ USD
Lĩnh vực: Khai mỏ
Công ty: Antofagasta (Chile)
Iris Fontbona là bà quả phụ của tỷ phú Andronico Luksic, người đã qua đời năm 2005 do mắc bệnh ung thư. Bà đã tiếp quản công ty Antofagasta của người chồng quá cố. Đây là một trong số những công ty khai thác đồng lớn nhất thế giới. Tháng 12 năm ngoái, bà đã quyên góp 3 triệu USD giúp những người ốm yếu, tàn tật ở Chile.
6. Birgit Rausing và gia đình
Tổng tài sản: 14 tỷ
Lĩnh vực: Bao bì đóng gói
Công ty: Tetra Laval (Thụy Điển)
Bà cùng với ba người con đã quản lý hãng đóng gói khổng lồ Tetra Laval sau khi chồng bà qua đời vào năm 2000. Công ty có doanh thu 12 tỷ USD đã sản xuất các loại bao bì dùng để đựng nước giải khát như sữa, nước ngọt mà không cần làm lạnh.
7. Jacqueline Mars
Tổng tài sản: 13,8 tỷ USD
Lĩnh vực: Sản xuất kẹo
Công ty: Mars (Mỹ)
Jacqueline Mars và hai người anh em của bà là John và Forrest Jr. sở hữu công ty Mars với doanh thu 31,6 tỷ USD. Đây là công ty sản xuất kẹo lớn nhất thế giới. Năm 2008, Mars đã thu mua công ty sản xuất kẹo Wrigley với giá 23 tỷ USD.
8. Susanne Klatten
Tổng tài sản: 14,6 tỷ USD
Lĩnh vực: Xe hơi, dược phẩm
Công ty: BMW (Đức)
Susanne Klatten được thừa kế cổ phần tại tập đoàn chế tạo xe hơi BMW từ cha ba là ông Herbert Quandt. Ngoài ra, bà cũng được thừa kế 50% cổ phần công ty dược phẩm Altana và hiện kiểm soát 100% công ty này. Tuy nhiên, trong vòng 12 tháng qua, số tài sản của bà đã mất hơn 20%.
9. Anne Cox Chambers
Tổng tài sản: 12,5 tỷ USD
Lĩnh vực: Truyền thông
Công ty: Cox Enterprises (Mỹ)
Ở tuổi 92, bà Chambers vẫn nằm trong ban điều hành của đế chế truyền thông Cox Enterprises, công ty do chồng bà là ông James M. Cox sáng lập năm 1898, sau khi thu mua hãng tin tối Dayton với giá 26.000 USD. Hiện, công ty này mang lại lợi nhuận khoảng 15 tỷ USD mỗi năm
10. Savitri Jindal
Tổng tài sản: 10,9 tỷ USD
Lĩnh vực: Sắt thép
Công ty: JSW Steel (Ấn Độ)
Tài sản của bà Savitri Jindal đã giảm gần 1/5 do các công ty chính thuộc tập đoàn của gia đình bà làm ăn thua lỗ. JSW Steel buộc phải cắt giảm lượng tại nhà máy ở Karnatake, một bang miền nam Ấn Độ, do chính quyền ở đây cấm khai thác mỏ sắt.
Đọc thêm
5 CEO sở hữu tài sản ròng lớn nhất trong lĩnh vực tiền số
Những CEO giàu nhất trong lĩnh vực tiền số vẫn là những gương mặt quen thuộc đứng sau các sàn giao dịch lớn nhất thế giới như CZ, Giancarlo Devasini và Brian Armstrong…
Nội thất sáng tạo Đòng Đòng: Kết nối văn hóa Việt tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
Triển lãm “Rạng rỡ Việt Nam: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội, thu hút sự chú ý với những thành tựu nổi bật của đất nước trong nhiều lĩnh vực.
Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo
Các sản phẩm, công nghệ của nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam giới thiệu tại Diễn đàn và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo (InnoEx 2025) cho thấy bức tranh nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ AI, Data nhằm cung cấp các giải pháp công nghệ, chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam đang hết sức sôi động, đa dạng, mỗi doanh nghiệp đều có những bước đi riêng để biến công nghệ thành động lực phát triển doanh nghiệp.
Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế
Đồ thị thông tin dưới đây gồm những cá nhân giàu nhất tại mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ, theo số liệu từ tạp chí Forbes tính tới ngày 7/3/2025…
Doanh nghiệp vươn tầm chinh phục “đường ray” phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau 5 tháng triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW, nhiều kết quả tích cực được ghi nhận, tạo niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp. Hưởng ứng tinh thần này, các hiệp hội doanh nghiệp tại TP.HCM đang hội tụ và vươn tầm qua các sự kiện quy mô nhằm hiện thực hóa chủ trương…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: