09:46 25/04/2007

Châu Á chưa sẵn sàng nhất thể hóa kinh tế

Trung Việt

Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm nay cho rằng điều kiện nhất thể hóa kinh tế châu Á hiện chưa chín muồi

Cần tối thiểu cần 50 năm để nhất thể hóa kinh tế châu Á đạt trình độ như EU.
Cần tối thiểu cần 50 năm để nhất thể hóa kinh tế châu Á đạt trình độ như EU.
Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) năm 2007 tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vừa kết thúc sau 2 ngày thảo luận về tiến trình hội nhập kinh tế, phát triển bền vững và các vấn đề quan trọng khác của châu Á.

Các ý kiến tại Diễn đàn cho rằng, chưa bao giờ sự phát triển và hợp tác kinh tế châu Á sôi động như hiện nay; song phải 50 năm nữa, khu vực này mới có thể nhất thể hóa về kinh tế như Liên minh châu Âu (EU).

Hơn 1.410 đại biểu từ 36 quốc gia và khu vực đã đến tham dự BFA 2007 với chủ đề chính "Châu Á giành thắng lợi trong kinh tế toàn cầu ngày nay - Đổi mới và phát triển bền vững".

Ngoài ra, các đại biểu còn tiến hành thảo luận về các vấn đề như hội nhập châu Á, hợp tác năng lượng, đổi mới trong lĩnh vực ngân hàng và viễn thông, trách nhiệm xã hội của các công ty và vai trò của thông tin trong việc xây dựng một châu Á hài hòa.

Châu Á chưa thể có đồng tiền chung

Một vấn đề được thảo luận nhiều tại BFA lần này là vấn đề nhất thể hóa kinh tế châu Á. Các ý kiến thảo luận đều thống nhất, điều kiện nhất thể hóa kinh tế châu Á hiện chưa chín muồi.

Tổng thư ký BFA Long Vĩnh Đồ cho rằng, nếu nhất thể hóa kinh tế châu Á muốn đạt trình độ như EU tối thiểu cần có 50 năm. Nhất thể hóa kinh tế châu Á là quá trình tiệm tiến và động thái, chứ không thể thực hiện trong nay mai. Việc sử dụng đồng tiền và thực thi chính sách tài chính tiền tệ thống nhất hiện nay vẫn chưa chín muồi tại châu Á.

Song ông Long Vĩnh Đồ đồng thời bày tỏ, không thể vì thời gian thực hiện mục tiêu nhất thể hóa kinh tế châu Á quá xa thì không triển khai công tác về mặt này. Những việc mà Diễn đàn hợp tác châu Á Bác Ngao cần phải làm hiện nay chính là nhằm chuẩn bị lý luận và tư tưởng cho việc thực hiện mục tiêu này. Đây cũng là lý do khiến BFA đã ra "Bản báo cáo về nhất thể hóa kinh tế châu Á" trong phiên bế mạc diễn đàn. Báo cáo cho rằng, sự chênh lệch về kết cấu trong đó kể cả tỷ lệ hối đoái, thuế quan v.v đã hạn chế rất nhiều sự hợp tác về tài chính tiền tệ giữa các nước và khu vực châu Á.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà Trung Quốc Ngô Bang Quốc đã thúc giục các nước châu Á tăng cường hội nhập khu vực, bảo vệ môi trường, khuyến khích đổi mới kỹ thuật và xây dựng châu lục hài hòa. Ông Ngô Bang Quốc đánh giá cao vai trò của BFA và hy vọng diễn đàn này sẽ phát triển thành một cơ cấu đối thoại quan trọng ở khu vực để thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp và sự phát triển chung ở châu Á.

Ông cho rằng, châu Á đã trở thành một trong những khu vực với nền kinh tế tràn đầy sức sống nhất và giàu tiềm năng nhất trên toàn cầu, là sức mạnh quan trọng thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển.

Chủ tịch Ngô Bang Quốc khẳng định, gần 30 năm qua, kinh tế Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, kể từ năm 2001 đến nay, khối lượng nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc bình quân mỗi năm đạt gần 500 tỷ USD (riêng năm 2006 đạt khoảng 800 tỷ USD), tạo việc làm cho khoảng 10 triệu người ở các nước và khu vực hữu quan. Năm 2006, khối lượng hàng hóa nhập khẩu từ các nước và khu vực châu Á chiếm trên 60%. Trung Quốc còn là thị trường du lịch lớn nhất châu Á. Sự phát triển của Trung Quốc thúc đẩy phát triển khu vực.

Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos, hiện là Chủ tịch BGĐ BFA, nhấn mạnh việc khuyến khích đổi mới và phát triển bền vững ở châu Á là nhằm giúp xây dựng một thế giới hài hòa có nền hòa bình lâu dài và cùng chia sẻ thịnh vượng.

Cơ hội thành công thuộc về châu Á

Tại hội nghị, các ý kiến đều lạc quan về tương lai phát triển của châu Á. Chủ tịch Công ty Microsoft, Bill Gates, cho rằng châu Á đang nhanh chóng đuổi kịp phương Tây trong lĩnh vực đào tạo về công nghệ và nghiên cứu. Ông nói: "Cơ hội thành công lớn tiếp theo sẽ thuộc về châu Á". Theo Bill Gates, rồi đây một số tiến bộ về công nghệ quan trọng sẽ từ khu vực châu Á. Một cuộc thăm dò gần đây ở Mỹ cũng cho thấy có tới 60% số người được hỏi đều cho rằng cơ hội thành công tiếp theo sẽ là từ châu Á.

Tuy nhiên, theo Bill Gates, việc mang lại cho tất cả mọi người sự bình đẳng trong việc tiếp cận công nghệ thông tin và nhất việc là truy cập Internet vẫn còn là một thách thức. Các chính phủ và các cơ quan từ thiện cần nỗ lực làm việc để đạt được mục tiêu này để những người nghèo cũng được hưởng lợi ích từ việc truy cập Internet.

Trong khi đó, Tổng thư ký BFA Long Vĩnh Đồ, cảnh báo tình trạng phát triển chưa đồng đều của châu lục. Đông Á hiện là khu vực năng động nhất trong hợp tác kinh tế khu vực, nhưng Nam Á, Trung Á và Tây Á đã bị lãng quên trong tiến trình hợp tác của toàn bộ khu vực châu Á.

Theo ông, BFA muốn đóng vai trò lấp khoảng trống đó. BFA thành lập năm 2001 được coi là diễn đàn tương tác cấp cao giữa các nhà lãnh đạo từ châu Á và khắp thế giới nhằm thúc đẩy các mục tiêu phát triển của các nước châu Á thông qua hợp nhất kinh tế khu vực.