“Tôi cố ép suy nghĩ của mình để đồng thuận với đánh giá “đảm bảo chủ quyền quốc gia” nhưng ép không nổi”, đại biểu Quốc hội Lê Văn Lai (Quảng Nam) nói gần cuối phiên thảo luận kinh tế - xã hội chiều 1/4.
Không sử dụng hết “tiêu chuẩn” 7 phút, cũng không cầm văn bản chuẩn bị sẵn và chỉ tập trung vào một vấn đề, ông Lê Văn Lai nói trong sự chú ý lắng nghe của cả nghị trường.
Vị đại biểu Quảng Nam cho biết “rất là ngạc nhiên” khi mà trong tất cả báo cáo của Chính phủ đều đánh giá về biển Đông là đảm bảo chủ quyền an ninh quốc gia.
“Trong khi đó người ta (Trung Quốc - PV) biến từ đảo ngầm thành đảo nổi, người ta xây sân bay, người ta kéo pháo hạm, người ta đưa máy bay tiêm kích, người ta sắp tuyên bố những điều xâm phạm chủ quyền như nhận dạng hàng không…” ông Lai nói.
Theo đại biểu Lai thì những hành vi nói trên không thể có từ nào khác hơn là xâm hại nghiêm trọng chủ quyền quốc gia.
“Chúng ta cứ nghiễm nhiên ngồi đây đánh giá là chúng ta bảo đảm chủ quyền quốc gia, liệu điều đó đúng không?”, đại biểu Lai đặt câu hỏi.
Ông đề nghị xem xét lại vấn đề này. Vì chỉ có đánh giá đúng mới có chủ trương và kế sách đúng.
“Thời Trung cổ, nhà thiên văn Galileo sau khi nhận bản án, ông nói Trái đất dù sao vẫn cứ quay, nếu bây giờ có một ông Galileo trở lại thì vẫn nói câu biển Đông vẫn đang bị xâm hại, chứ không thể nói rằng chúng ta đang bảo đảm chủ quyền”, đại biểu Lai phát biểu.
Nhấn mạnh là rất đồng tình với Đảng và Nhà nước là không đối đầu quân sự, nhưng theo ông thì nên có đánh giá đúng, phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn.
“Trong kháng chiến, người ta đưa súng đạn, nhân lực, chúng ta hoan nghênh. Nhưng bây giờ người ta có những hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia, chúng ta phải phản đối và chúng ta phải đánh giá đúng, chứ không nhân dân không đồng tình”, ông Lai tiếp tục phân tích.
Trong bối cảnh Quốc hội đang kiện toàn nhân sự cấp cao, đại biểu Lai nhắn nhủ các vị sắp đảm nhận nhiệm vụ mới hai điều. Một là với nội xâm, làm sao chống cho được tham những, hai là với ngoại xâm, làm sao bảo vệ được chủ quyền quốc gia.
“Chỉ cần làm được hai việc đó, nhân dân sẽ tôn vinh các đồng chí lên đỉnh cao của lịch sử, và sẽ không bao giờ quên.”, ông Lai kết thúc phần phát biểu ngắn gọn.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.