
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 26/10/2025
Diệp Anh
04/08/2012, 07:43
Báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ tốt hơn mong đợi đã giúp 40 người giàu nhất hành tinh bỏ túi 19,4 tỷ USD chỉ trong đêm 3/8
Báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ tốt hơn mong đợi cùng với những báo cáo kinh doanh lạc quan của các doanh nghiệp, đã giúp thị trường chứng khoán tăng vọt và tài sản ròng của 40 người giàu nhất hành tinh tăng thêm 19,4 tỷ USD chỉ trong một đêm 3/8, hãng tin tài chính Bloomberg cho biết.
Người kiếm chác được nhiều nhất trong ngày 3/8 là "đại gia" bán lẻ người Tây Ban Nha Amancio Ortega. Ông này đã kiếm được 2,8 tỷ USD nhờ cổ phiếu của hãng bán lẻ quần áo lớn nhất thế giới Inditex SA tăng 5,4%. Theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg, tài sản của người giàu nhất châu Âu này hiện là 45,1 tỷ USD.
Trong khi đó, tài sản của người giàu nhất thế giới Carlos Slim đã bị hụt 569 triệu USD trong tuần, xuống 74,9 tỷ USD. Đứng thứ hai về độ giàu trên thế giới, theo danh sách của Bloomberg, vẫn là Bill Gates với tài sản ít hơn Carlos Slim 12,2 tỷ USD. Người về thứ ba là Warren Buffett với tài sản ròng 45,9 tỷ USD.
Kristen Scarpa, chiến lược gia đầu tư thuộc Hãng quản lý tài sản Barclays có trụ sở tại thành phố New York, cho biết tâm lý của giới đầu tư đã chuyển sang hướng tích cực. Tăng trưởng việc làm đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sự tiêu dùng, yếu tố quan trọng thúc đẩy nền kinh tế đầu tàu thế giới hồi phục.
Theo báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày hôm qua, trong tháng 7 vừa qua, các nhà tuyển dụng nước này đã tạo được thêm 163.000 việc làm, tăng hơn 2 lần so với con số hồi tháng 6 và ở mức cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Báo cáo này đã giúp giới đầu tư lấy lại tinh thần sau những cú sốc hồi đầu tuần.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh sau thông tin trên. Trong đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 217,29 điểm, tương ứng 1,69%, lên 13.096,17 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 25,99 điểm, tương ứng 1,9%, lên 1.390,99 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 58,13 điểm, tương ứng 2%, lên mức 2.967,90 điểm.
Với phiên tăng điểm mạnh này, thị trường chứng khoán Mỹ đã giành lại được tất cả những gì "thất lạc" trong tuần sau 2 cuộc họp thất vọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương châu Âu. Tính chung cả tuần giao dịch này, Dow Jones tăng 0,2%, S&P 500 tăng 0,4% và Nasdaq Composite cộng 0,3%.
Tình hình chứng khoán châu Âu cũng diễn biến tương tự. Kết thúc phiên 3/8, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 124,98 điểm, tương ứng 2,21%, lên 5.787,28 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp cộng 141,73 điểm, tương ứng 4,38%, lên 3.374,19 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 259,57 điểm, tương ứng 3,93%, lên 6.865,66 điểm.
Một yếu tố khác cũng góp phần làm thị trường lạc quan là các chuyên gia phân tích đánh giá rằng, điều kiện mà Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi đưa ra trong phát biểu hôm 2/8 rất có khả năng sớm được thực hiện, bởi lẽ "lục địa già" đang phải vật lộn tìm lối ra cho khủng hoảng nợ công.
Đầu tuần này, Mỹ và Trung Quốc đều cho thấy những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng thương mại, nhưng sau đó, Mỹ lại có những động thái làm gia tăng căng thẳng, không chỉ với Mỹ mà còn với một số đối tác quan trọng khác...
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 24/10 có những động thái mới làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (24/10), với cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục, nhờ số liệu lạm phát yếu hơn kỳ vọng củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục giảm lãi suất...
Tuần này, giá vàng giao ngay giảm 3,2%, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau 9 tuần tăng liên tiếp...
Theo nguồn tin của Reuters, các tập đoàn dầu khí lớn của Trung Quốc đã ngừng mua dầu vận chuyển bằng đường biển từ Nga, sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil - hai doanh nghiệp dầu khí hàng đầu của Nga...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: