
Chiến đấu cơ Trung Quốc đã có hành động chặn đường “không an toàn” đối với máy bay trinh sát của Mỹ đang tiến hành tuần tra thường kỳ ở không phận quốc tế trên biển Hoa Đông vào ngày 7/6, hãng tin Reuters dẫn một tuyên bố của bộ chỉ huy lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương cho biết.
Theo đó, hai máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc đã chặn đường máy bay trinh sát RC-135 thuộc không quân Mỹ.
“Một trong hai máy bay Trung Quốc đã lại gần máy bay RC-135 với khoảng cách không an toàn. Theo đánh giá ban đầu, đây có vẻ là một trường hợp về sự bất cẩn của phi công, bởi không xảy ra hành động gây hấn hay nguy hiểm nào khác”, tuyên bố của bộ chỉ huy lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương cho biết.
Tuyên bố này không nói rõ máy bay Trung Quốc đã lại gần máy bay Mỹ với khoảng cách là bao nhiêu.
“Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đề cập vấn đề này với phía Trung Quốc theo các kênh ngoại giao và quân sự phù hợp”, tuyên bố có đoạn viết.
Hồi tháng 5, Lầu Năm Góc cho biết hai chiến đấu cơ Trung Quốc đã chặn một máy bay trinh sách EP-3 của Mỹ với khoảng cách chỉ khoảng 15 mét trên biển Đông.
Lầu Năm Góc cũng nói rằng vụ máy bay Trung Quốc chặn máy bay Mỹ vào tháng 5 vi phạm một thỏa thuận mà Washington và Bắc Kinh đã ký kết vào năm ngoái về tránh nguy cơ va chạm trên biển và trên không.
Đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo nếu Trung Quốc thiết lập một vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên biển Đông, thì Mỹ sẽ xem đó là một “hành động gây hấn và gây bất ổn”.
Giới chức Mỹ bày tỏ lo ngại rằng sau khi tòa án trọng tài ở The Hague, Hà Lan ra phán quyết về vụ kiện của Philippines nhằm vào các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông, Bắc Kinh có thể sẽ đáp trả bằng cách công bố một ADIZ trên biển Đông như đã từng làm ở Hoa Đông vào năm 2013.
Theo dự kiến, phán quyết về vụ kiện của Philippines nhằm vào Trung Quốc sẽ được tòa án trọng tài công bố trong vài tuần tới.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết biển Đông, nơi 5 nghìn tỷ USD hàng hóa được vận chuyển qua hàng năm.
Mỹ cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa biển Đông sau khi Bắc Kinh bồi lấp trái phép hàng loạt đảo nhân tạo trên vùng biển này. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ trích mạnh các cuộc tuần tra và tập trận của hải quân Mỹ ở khu vực châu Á.
Tại diễn đàn an ninh thường niên Đối thoại Shangri-La diễn ra ở Singapore vào tuần trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ash Carter cảnh báo Mỹ không nên có hành đông gây hấn trên Biển Đông.
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Washington trong tuần này, nhưng chưa có kết quả mang tính đột phá nào được công bố...
Phát biểu tại UNESCO ở Paris, Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm gia tăng quá trình phi nhân hóa nếu con người để công nghệ chi phối các mối quan hệ, giá trị và cách đánh giá con người…
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (25/9), khép lại một tuần nhiều biến động khi đà leo thang mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc gây ảnh hưởng lan rộng trên thị trường tài chính...
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust cũng có một tuần bán nhiều hơn mua...
Các thương hiệu ô tô Trung Quốc đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần ngày càng lớn tại Anh, nhờ mức giá rẻ, ưu điểm công nghệ và hàng rào thuế quan của nước này thấp hơn so với của Liên minh châu Âu (EU)...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.