
Bên lề phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ ba sáng nay (21/5), Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho VnEconomy biết, mặc dù cơ quan thẩm tra không đồng ý, song Chính phủ sẽ không thay đổi
nội dung đề xuất về miễn giảm thuế
khi trình ra Quốc hội.
Theo chương trình kỳ họp đã được thông qua, vào sáng 12/6, Bộ trưởng Bộ tài chính Vương Đình Huệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội tờ trình về dự thảo Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.
Ở tờ trình đã được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề nghị giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp được xếp hạng 1, hàng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty) và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.
Đồng thời, miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện giữ ổn định mức giá cho thuê phòng trọ, nhà trọ, giá trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2011.
Không đồng ý với đề nghị miễn thuế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (cơ quan thẩm tra nội dung đề xuất) cho rằng việc này không mang lại hiệu quả.
Chủ nhiệm Ủy ban Phùng Quốc Hiển phân tích
, với điều kiện giữ ổn định mức giá mà chỉ nhận được số tiền miễn thuế khoảng 30.000 đồng/tháng (từ con số 7 tỷ đồng cho 25.000 hộ và cá nhân kinh doanh nhà trọ, suất ăn ca cho công nhân theo báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện năm 2011) thì khó khả thi. Hơn nữa việc kiểm soát điều kiện không tăng giá của các đối tượng này cũng rất khó thực hiện.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Huệ cho rằng, chủ trương giảm 50% mức thuế khoán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp từ quý 3 năm 2011 đến hết năm 2011 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho công nhân, sinh viên, học sinh thuê; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ cá nhân tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện giữ ổn định mức giá như cuối năm 2010 đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Lãnh đạo Tp.HCM rất ủng hộ chủ trương này và khẳng định việc kiểm soát điều kiện giữ ổn định mức giá được thực hiện tốt.
Hơn nữa năm nay đề nghị miễn cả năm, mà điều kiện giữ ổn định mức giá chỉ đưa ra cho có sự ràng buộc thôi, còn trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay tự các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng sẽ không nghĩ đến việc tăng giá.
Nhấn mạnh thêm một lần về sự ủng hộ của hai thành phố Hà Nội và Tp.HCM, ông Huệ nói rằng Chính phủ giữ nguyên quan điểm về miễn giảm thuế khi trình Quốc hội tại kỳ họp này, và tin tưởng sẽ được Quốc hội ủng hộ.
Trao đổi với VnEconomy, một số vị đại biểu Quốc hội cũng tỏ thái độ đồng tình với toàn bộ đề xuất của Chính phủ, dù cho rằng giải pháp này vẫn "nhẹ" so với yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hiện nay.
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không những đưa ra định hướng mới mà còn xác lập một cách tiếp cận mới về FDI. Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng từ “thu hút FDI” sang sử dụng hiệu quả nguồn lực này để nâng cao nội lực, năng lực cạnh tranh và sức tự chủ của nền kinh tế…
Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.
Sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp, bộ máy mới được đánh giá thông suốt, tinh gọn hơn, hướng mạnh về cơ sở, phục vụ tốt hơn...
Sau một năm vận hành mô hình mới, yêu cầu đặt ra là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, hoàn thiện thể chế, tăng năng lực cấp xã và đổi mới phương thức quản trị bằng dữ liệu...
Đảng ủy Chính phủ thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tư vấn chính sách, phản biện và nghiên cứu chuyên đề trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng.
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.