Theo hãng tin CNBC, ước tính từ Penn Wharton Budget Model - một nhóm nghiên cứu tài chính phi đảng phái tại Đại học Pennsylvania - cho thấy số tiền thuế quan mà chính quyền ông Trump có thể phải hoàn lại lên tới 175 tỷ USD.
Đây là số tiền thuế quan đối ứng mà Chính phủ Mỹ được cho là đã thu được kể từ khi ông Trump áp thuế quan này mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ.
Từ trước khi Tòa án Tối cao Mỹ vào ngày 20/2 ra phán quyết vô hiệu hóa thuế quan đối ứng, nhiều nhà nhập khẩu đã đệ đơn kiện để đòi lại số tiền thuế đã nộp, trên cơ sở các phán quyết của tòa án cấp dưới cho rằng thuế quan đối ứng của Trump ông là không hợp pháp.
Phán quyết của Tòa án Tối cao không đề cập rõ ràng đến việc Chính phủ liên bang có thể giữ lại số tiền thuế quan đối ứng đã thu, nhưng cũng không bác bỏ khả năng hoàn lại số tiền đó.
Tổng thống Trump đã viện dẫn Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp đặt các thuế quan đối ứng, trở thành tổng thống đầu tiên sử dụng IEEPA cho mục đích áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Mỹ kết luận rằng đạo luật này không trao quyền cho tổng thống áp thuế quan như vậy.
Thẩm phán Brett Kavanaugh, một trong ba thành viên bảo thủ của Tòa án Tối cao phản đối phán quyết, đã cảnh báo về những khó khăn trong việc hoàn lại số tiền thuế đã thu. Ông cho rằng quá trình hoàn lại tiền có thể sẽ rất phức tạp và gây ra nhiều hệ lụy.
Ông Kavanaugh cũng nhấn mạnh rằng việc áp thuế quan đối ứng theo IEEPA đã giúp thúc đẩy các thỏa thuận thương mại trị giá hàng nghìn tỷ USD, bao gồm thỏa thuận với các quốc gia từ Trung Quốc đến Anh và Nhật Bản. Ông cảnh báo rằng quyết định của Tòa án Tối cao có thể dẫn tới tình trạng bấp bênh đối với các thỏa thuận thương mại này.
“Nước Mỹ có thể bị yêu cầu phải trả lại nhiều tỷ USD tiền thuế quan đối ứng cho các nhà nhập khẩu, dù một số nhà nhập khẩu có thể đã chuyển chi phí thuế quan đó về phía người tiêu dùng hoặc đối tượng khác. Theo như đã được thừa nhận trong quá trình tranh tụng, việc hoàn trả thuế quan sẽ rất phức tạp”, thẩm phán Kavanaugh viết trong tuyên bố về việc ông phản đối việc bác bỏ thuế quan đối ứng.
Ông Brian LeBlanc - nhà kinh tế cao cấp tại công ty PNC Financial Services Group - cho biết trong một bài đăng trên LinkedIn rằng thuế quan liên quan đến IEEPA bị Tòa án Tối cao Mỹ coi là bất hợp pháp chiếm khoảng 60% tổng số thuế quan đã được áp.
Ông nhấn mạnh rằng đây là một vấn đề lớn và cho rằng chính quyền ông Trump có thể sẽ thay thế phần lớn, nhưng không phải tất cả, nguồn thu thuế bị mất này bằng các biện pháp thuế quan khác.
Trong số 9 thẩm phán của Tòa án Tối cao, có 6 vị bác bỏ thuế quan đối ứng và 3 vị ủng hộ.
Hồi tháng 12/2025, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ cho biết số tiền thuế quan đã thu mà có nguy cơ phải hoàn lại là 133,5 tỷ USD. Con số này có thể đã tăng lên do việc thu thuế vẫn tiếp tục diễn ra.
Được dạy rằng chăm chỉ sẽ đổi lấy tương lai tươi sáng, nhiều người trẻ Trung Quốc nay kiệt sức và cảm thấy bị phản bội khi việc làm tốt ngày càng khan hiếm, còn các cột mốc của tuổi trưởng thành dần vượt ra khỏi tầm tay...
Thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 9 do xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng bùng nổ, đưa nước này tiến gần đến việc vượt qua mức thặng dư kỷ lục của năm ngoái và có khả năng làm gia tăng căng thẳng thương mại với các đối tác lớn...
Thông thường, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của một nước vượt các nước cùng nhóm, đồng nội tệ của nước đó sẽ mạnh lên. Nhưng kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh hơn cả Trung Quốc, mà đồng rupee vẫn mất giá qua từng năm kể từ 2018…
Các nguồn tin nói với Bloomberg rằng BOJ nhận thấy ít có sự cần thiết phải tăng lãi suất liên tiếp, vì chưa có dấu hiệu cho thấy rủi ro lạm phát tăng mạnh đột ngột...
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho rằng xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang giúp hạn chế nhu cầu, còn Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams nhận định ngân hàng trung ương này có thể không cần phải tăng lãi suất trong năm 2027...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.