
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 21/10/2025
Song Hà
15/07/2013, 12:27
Khách hàng có thể phải trả tiền chênh lên tới 100 - 200 triệu đồng khi mua căn hộ tại dự án VP5 Linh Đàm
Thêm một lần nữa, dự án chung cư có giá bán thấp hơn mặt bằng chung của thị trường lại bị dư luận nghi ngờ về những động thái của chủ đầu tư.
Ngọn nguồn vụ việc bắt đầu tư khi dự án VP5 Linh Đàm (bán đảo Linh Đàm, Hà Nội) do Công ty Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu làm chủ đầu tư, được chính thức chào bán ra thị trường với giá chỉ khoảng 14 - 15 triệu đồng/m2.
Đây được cho là mức giá lý tưởng vì nó thấp hơn khá nhiều so với một số dự án lân cận, có cùng phân khúc.
Chiêu bán hàng quen thuộc vốn gây sốt trên thị trường đã từng được ông chủ Lê Thanh Thản, Giám đốc Công ty Xây dựng Tư nhân số 1 Lai Châu, áp dụng tại các dự án trước đây là Đại Thanh và Kim Văn - Kim Lũ. Với mức giá chỉ xoay quanh 10 triệu đồng/m2, cả hai dự án nói trên đã bị một số chủ đầu tư phản đối kịch liệt vì cho rằng đã "phá giá thị trường".
Với dự án VP5 Linh Đàm, chủ đầu tư đã lặp lại phương thức bán hàng cũ là bán phần lớn căn hộ trọn gói cho các nhà đầu tư thứ cấp. Do đó, những khách hàng muốn mua lẻ từng căn có thể phải trả tiền chênh lên tới 100 - 200 triệu đồng/căn.
Nguyễn Vân Dung, một khách hàng mua căn hộ tại VP5 Linh Đàm nói: “Giá chủ đầu tư công bố chỉ là 15 triệu đồng/m2, nhưng khi chúng tôi vào hỏi đăng ký mua thì chủ đầu tư cho biết là đã hết sạch căn hộ. Tuy nhiên ngay ở dưới tầng 1 của công ty, hàng trăm cò mời chào mua bất kỳ căn hộ nào, được thoải mái chọn tầng, hướng…, nhưng phải trả tiền chênh 200 triệu đồng cho một căn đẹp”.
Giả sử cộng với khoản tiền chênh lên tới 200 triệu đồng, giá bán căn hộ VP5 Linh Đàm loại đẹp lên tới xấp xỉ 20 triệu đồng/m2.
Một số ý kiến cho rằng, sở dĩ chủ đầu tư áp mức giá 15 triệu đồng/m2 là để nhằm tạo "sốt ảo" trên thị trường. Đồng thời, cả khách hàng và chủ đầu tư sẽ đều được vay vốn ưu đãi từ gói 30 nghìn tỷ đồng theo chương trình kích cầu thị trường của Chính phủ.
Tuy nhiên, trao đổi với VnEconomy, ông Lê Thanh Thản cho hay doanh nghiệp của ông không có ý định vay vốn ưu đãi của Chính phủ, cũng như không có ý định chuyển các dự án sang diện nhà ở xã hội để được nhận ưu đãi.
“Chúng tôi làm là từ vốn tự có của công ty, làm thật, việc thật. Chúng tôi bán với giá đó, là do chúng tôi cắt giảm được hàng loạt khâu trong quá trình thi công dự án. Nói thật, chi phí để "chạy" chuyển đổi sang nhà xã hội có khi còn cao hơn là nhận được ưu đãi, nên chúng tôi không làm”, ông Thản nói.
Trả lời câu hỏi về việc khách hàng phải trả tiền chênh lệch lên tới hàng trăm triệu đồng khi mua căn hộ tại các dự án của mình, ông Thản cho biết, mỗi doanh nghiệp đều có một cách bán hàng riêng, miễn sao không vi phạm pháp luật. Còn chuyện "cò mồi, môi giới" ở ngoài thị trường, doanh nghiệp này "không kiểm soát và cũng không thể cấm họ làm chuyện đó".
Dự án VP5 hiện đã bị đình chỉ thi công từ ngày 12/5 vừa qua, do công trình này chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện để khởi công. Tuy nhiên, hiện dự án đã cơ bản hoàn tất phần móng và tầng hầm.
Thông tin từ Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản và Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho biết, trong tuần tới, các cơ quan này sẽ tổ chức đoàn thanh tra để xác minh tính pháp lý và những cáo buộc của khách hàng liên quan tới dự án VP5 Linh Đàm.
UBND Thành phố Hà Nội vừa giao gần 38.665m2 đất tại xã Thường Tín cho doanh nghiệp thực hiện dự án khu nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ, đồng thời hướng tới đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan và không gian sinh hoạt…
Dự kiến, thành phố Huế sẽ có thêm hai dự án nhà ở xã hội tại phường Thanh Thủy và phường Thủy Xuân, với tổng diện tích hơn 46.700 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng quỹ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư và nâng cao chất lượng đô thị trên địa bàn…
Nguồn cung nhà ở trong thời gian gần đây tăng nhanh nhưng giá cũng tăng phi mã và liên tục lập đỉnh mới; nhu cầu nhà ở vừa túi tiền rất lớn nhưng nguồn cung phân khúc này lại vô cùng hạn chế; Trong khi đó, chi phí đầu vào của một dự án cũng liên tục tăng cao, cộng với vướng mắc về pháp lý, khiến việc hạ giá nhà gần như là không thể.
Trong quý 3 vừa qua, tại các thành phố lớn, giá căn hộ chung cư tiếp tục “leo thang” ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Tình trạng này hiện chưa có dấu hiệu dừng lại, gây ra nhiều lo ngại về những tác động tiêu cực đối với sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản cũng như công tác an sinh xã hội…
Trong quý 3/2025, thị trường bất động sản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ về dòng tiền và nhu cầu ra vùng ven – nơi còn nhiều dư địa tăng trưởng và hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: