
Thị trường chứng khoán châu Á đã quay đầu giảm điểm hôm nay trước những lo ngại mới về khủng hoảng nợ công của châu Âu.
Lúc 15h49 theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,2%, còn 134,99 điểm, trong đó cứ 5 cổ phiếu giảm giá thì có 4 cổ phiếu tăng. Tính tới ngày hôm qua, chỉ số này đã tăng liền 6 phiên liên tục, với tổng mức tăng 4,6%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2008.
“Thị trường đang có sự điều chỉnh sau khi đã có quá nhiều thông tin tác động trong tuần trước. Giới đầu tư sẽ giữ tâm lý nghe ngóng khi tình hình ở châu Âu phát đi một số thông tin bất lợi”, nhà quản lý quỹ Tim Schroeders thuộc công ty Pengana Capital ở Melbourne phát biểu trên Bloomberg.
Hầu hết các thị trường chủ chốt đều chứng kiến sự mất điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật đóng cửa với mức giảm 0,4%, S&P/ASX 200 của Australia mất 0,8%, Kospi của Hàn Quốc trượt 0,3%, Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,6%, Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục sụt 1%.
Chứng khoán Mỹ hôm qua đã mất điểm do giới đầu tư lo ngại Ireland có thể trở thành một Hy Lạp thứ hai tại châu Âu. Theo giới phân tích, Ireland có nguy cơ không thể cắt giảm thâm hụt chi tiêu công trong năm 2011. Lo ngại về “núi” nợ công và thâm thủng ngân quỹ của Dublin, chi phí bảo lãnh cho trái phiếu Ireland hôm qua đã vọt lên mức kỷ lục.
Tuần trước, Chính phủ Ireland đã vạch ra một kế hoạch cắt giảm chi tiêu và tăng thuế trị giá 6 tỷ Euro (tương đương 8,3 tỷ USD) cho năm 2011. Hôm nay, Cao ủy EU về kinh tế và tiền tệ Olli Reihn sẽ tới Ireland vào ngày hôm nay để xem xét tình hình ngân sách của nước này.
Trong số những cổ phiếu dẫn đầu sự giảm điểm của chứng khoán châu Á hôm nay có cổ phiếu của những doanh nghiệp lấy thị trường châu Âu làm trọng. Tại Hồng Kông, cổ phiếu của công ty Esprit vốn xem châu Âu là thị trường lớn nhất giảm 1,4%. Cổ phiếu hãng máy ảnh Canon của Nhật, hãng có 32% doanh thu từ châu Âu, giảm 1,3% tại thị trường Tokyo.
Chứng khoán Nhật hôm nay còn gặp bất lợi do đồng Yên tăng giá, đe dọa xói mòn lợi nhuận của các nhà xuất khẩu nước này. So với Euro, tỷ giá Yên tăng lên 112,06 Yên/Euro từ mức 113,34 Yên/Euro đóng cửa phiên trước. So với USD, Yên tăng giá lên 80,93 Yên/USD từ mức 81,24 Yên/USD.
Sau khi tăng mạnh trong mấy phiên trước, cổ phiếu khối hàng hóa cơ bản hôm nay đã giảm mạnh tại thị trường châu Á. Giá dầu thô quay đầu giảm hôm nay, cùng với việc giá kim loại cơ bản đi xuống trong phiên hôm qua tại London, đã kéo giá cổ phiếu nhóm này xuống.
Cổ phiếu BHP Billiton, nhà khai mỏ lớn nhất thế giới, giảm 1,2% tại Sydney. Cổ phiếu hãng thép lớn thứ ba Hàn Quốc Posco giảm 1,1% tại Seoul. Tại Tokyo, cổ phiếu hãng thăm dò dầu khí lớn nhất Nhật Bản Inpex giảm 2,2%.
Đêm nay, thị trường Mỹ không có thông tin kinh tế quan trọng nào được công bố.




Trong một quyết định được nhiều nhà đầu tư theo dõi sát sao, nhà cung cấp chỉ số MSCI trong đợt đánh giá vào ngày 23/6 quyết định giữ nguyên phân loại thị trường chứng khoán Hàn Quốc là "thị trường mới nổi"...
Giá dầu thô tiếp tục đi xuống khi Mỹ và Iran có những dấu hiệu xuống thang căng thẳng mới và tình hình giao thông ở eo biển Hormuz được cải thiện...
SpaceX, công ty hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI) do tỷ phú Elon Musk sáng lập và điều hành, vừa mất 400 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch...
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/6) trong trạng thái không đồng nhất của ba chỉ số chính, khi cổ phiếu công nghệ bị xả mạnh và trong lúc nhà đầu tư chờ một báo cáo lạm phát quan trọng sắp được công bố trong tuần này...
Trước khi có cảnh báo của Phó tổng thống JD Vance, giá dầu thô Brent giảm xuống mức thấp nhất kể từ hôm 27/2, một ngày trước khi Mỹ tấn công Iran...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.