
Các trụ lớn tăng quá mạnh chiều nay và điều tất yếu phải đến: VN-Index được kéo vọt qua luôn cả đỉnh tháng 3/2019, chính thức lập đỉnh cao mới cho năm nay.
Việc VHM tăng hết biên độ chỉ là vấn đề thời gian, vì vậy VN-Index tăng cao thêm là điều không bất ngờ. Đến khi VIC cũng gia nhập đường đua thì nhiệt lên cao khủng khiếp. VIC tăng thêm tới 1.600 đồng so với phiên sáng, đóng cửa tăng 2,94% so với tham chiếu.
VRE không lớn lắm đối với VN-Index và cũng chỉ tăng thêm 1% nữa chiều nay, nâng tổng mức tăng lên 5,57% so với tham chiếu. Tuy nhiên các trụ khác đã mạnh lên đáng kể: VNM tăng thêm 700 đồng nữa, chốt tăng 1,85% so với tham chiếu. VCB tăng thêm 400 đồng, đóng cửa tăng 1,25%. GAS tăng thêm 1000 đồng, đóng cửa tăng 0,97%. BID tăng thêm 350 đồng, chốt tăng 0,99%. Duy nhất SAB là đuối.
Như vậy 6/7 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường vượt trên 100.000 tỷ đồng đều tăng cực mạnh hôm nay. Bất chấp tất cả các blue-chips còn lại không tăng, VN-Index vẫn sẽ lên cực mạnh vì chỉ 5 mã lớn nhất đã đem lại gần 14 điểm cho VN-Index trong khi tổng tăng của chỉ số là 16,77 điểm.
VN30-Index đóng cửa tăng 1,18%, yếu hơn mức tăng 1,68% của VN-Index. Đó là do VHM không mạnh hết cỡ ở chỉ số này. Độ rộng VN30 lúc đóng cửa là 20 mã tăng/5 mã giảm, cũng không thật sự rộng. Độ rộng chung của HSX thậm chí khá bất ngờ, chỉ có 165 mã tăng/152 mã giảm, cũng không phải là áp đảo.
Midcap hôm nay tăng nhẹ 0,14%, Smallcap còn giảm 0,3%. Cũng rất ít cổ phiếu đầu cơ tăng nóng như APG, HVG, PXS ở mức kịch trần. Các mã khác chỉ tăng vừa phải như TSC tăng 6,37%, HAI tăng 3,78%, AAA tăng 3,65%... FLC chiều nay đã thoát sàn, đóng cửa giảm 5,26%.
Như vậy phiên chiều nay và cả hôm nay mạnh mẽ nhất vẫn chỉ là nhóm blue-chips. Trong blue-chips, nhóm dẫn dắt bao gồm VHM, VIC, VRE, VNM, VCB là nổi bật. Phần còn lại của thị trường giao dịch bình thường và chủ yếu là tăng "ăn theo".
Thanh khoản phiên chiều vẫn chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu dẫn dắt từ sáng là VHM, VRE, VNM. Tổng giá trị khớp đạt 2.387,2 tỷ đồng, tăng 24% so với phiên sáng. ROS giao dịch 17,4% trong số này nên phần còn lại thanh khoản tăng khoảng 19% mà thôi.
Khối ngoại hôm nay mua ròng rất tốt vì tập trung vào nhiều blue-chips lớn. Riêng cổ phiếu hai sàn, khối này rót ròng 393,6 tỷ đồng, trong đó có 141,6 tỷ là thỏa thuận NVB bên sàn HNX từ sáng. Cổ phiếu trên HSX được mua ròng hơn 250 tỷ đồng.
VRE, VHM là hai mã được mua nhiều nhất, ngoài ra có VCB, VNM, VIC, HCM, BID, HPG. Phía bán ròng chỉ có KDH, SSI, ROS, DXG, MSN, HNG, NVL.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.