
Với khá nhiều blue-chip đuối sức chiều nay, nếu VN-Index có vượt được 730 điểm thì chỉ có thể trông cậy vào SAB. Cổ phiếu này nỗ lực tăng rất mạnh buổi chiều nhưng vẫn không hoàn thành nhiệm vụ.
Thực ra VN-Index cũng đã có khoảng hơn 30 phút trèo qua được ngưỡng 730 điểm, lên cao nhất 730,9 điểm. Tuy nhiên các trụ lớn không duy trì được sức tăng nên chỉ số trượt nhẹ dần xuống trong 3/4 thời gian còn lại của phiên chiều. Đóng cửa, VN-Index dừng tại 729,87 điểm, tăng nhẹ 0,26% so với tham chiếu.
SAB là trụ lớn nhất tăng đều nhất hôm nay. Riêng buổi chiều, SAB vẫn tăng thêm 2.000 đồng so với phiên sáng. Một mình SAB đóng góp 1 điểm cho VN-Index, trong khi 3 cổ phiếu lớn kế tiếp tăng giá là VIC, BVH và GAS cộng lại chưa giúp nổi chỉ số tới 1 điểm.
SAB đóng cửa tăng 1,95%, VIC tăng 0,95%, BVH tăng 2,06%, GAS tăng 0,71%. Trong số này, GAS đúng ra là giảm giá so với phiên sáng, mất 300 đồng. Tuy nhiên tính chung cả phiên thì công vẫn lớn đối với VN-Index. VIC và BVH nằm trong số các blue-chips tăng cao hơn.
So về chất lượng tăng giá thì SAB không bằng các mã còn lại. SAB chỉ tăng với 41.220 cổ phiếu do thanh khoản rất kém. Phiên chiều SAB giao dịch hơn 4,5 tỷ đồng giá trị một chút, lượng tiền quá nhỏ. Mặc dù vậy xét về hiệu quả, SAB vẫn là số một vì vốn hóa tăng được hơn 2.565 tỷ đồng hôm nay, tương đương 1 tỷ đồng giá trị giao dịch đổi được 570 tỷ đồng vốn hóa.
Rổ Vn30 chiều nay là một thái cực khác của thị trường. Trong khi VN-Index vươn cao hơn trong chiều nay rồi duy trì được mặt bằng khá ổn định thì VN30-Index lại cắm đầu giảm. Chỉ số này chốt phiên dưới tham chiếu 0,13%.
Riêng buổi chiều, VN30 ghi nhận 17 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, 10 mã tăng cao hơn. Ngay cả VNM chiều nay cũng có cải thiện, tăng 400 đồng so với phiên sáng. Tuy nhiên các cổ phiếu tầm trung có vai trò lớn hơn trong rổ này đa số lại yếu và mất giá như STB, REE, MWG, MSN, MBB, CTG, BID, VCB, DPM, DHG…
Thanh khoản phiên chiều đã sụt giảm khoảng 9% so với cuối tuần trước, chỉ đạt 1.755,9 tỷ đồng. Thực tế là thanh khoản chiều nay yếu. ROS giao dịch cực khủng, tới gần 451,1 tỷ đồng đã chiếm tới gần 26%. Cổ phiếu này hôm nay lập kỷ lục về thanh khoản với 1.024,9 tỷ đồng. Kỷ lục gần nhất của ROS là 960,9 tỷ đồng hôm 16/3/2017.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục duy trì cường độ giải ngân rất cao. Riêng khớp lệnh, tổng giá trị mua ở hai sàn đạt 430,9 tỷ đồng, xấp xỉ cuối tuần trước. Giá trị bán giảm gần 14%, còn 169,6 tỷ đồng nên lượng vốn vào ròng tăng. Giao dịch thỏa thuận lại được mua ròng thêm gần 38 tỷ đồng.
VNM sau khi được quỹ F&N đăng ký mua tiếp nhưng cường độ giải ngân đã chừng mực hơn nhiều. Hôm nay VNM chỉ được mua ròng gần 17,9 tỷ đồng, đứng thứ 5 trong số những mã hút vốn lớn nhất. Dẫn đầu là HPG với 42,9 tỷ đồng, CII 41,9 tỷ, SSI 32 tỷ, HSG 27,3 tỷ, BMP 14,5 tỷ, VIC 14,3 tỷ, GAS 12,4 tỷ, NKG 11,8 tỷ, IMP 11,5 tỷ, BVH 11,3 tỷ.
Danh sách mua lớn nhất tập trung chủ yếu vào các blue-chips. Rổ Vn30 ghi nhận lượng vốn vào ròng qua khớp lệnh 227 tỷ đồng, cao nhất 11 phiên. Phía bán ra chỉ có KDC là thuộc rổ Vn30, bị bán ròng 14,2 tỷ đồng. Mã lớn nhất là NLG -26,2 tỷ đồng ròng.
Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Một nhịp phục hồi khá tốt của VN-Index trong nửa sau của phiên sáng nay cùng với mức thanh khoản khớp lệnh ghi nhận tăng gần 34% so với sáng hôm qua, tạo ấn tượng về hoạt động bắt đáy mạnh. Tuy nhiên giao dịch thực chất dồn vào số ít mã và đại đa số cổ phiếu vẫn giảm sâu.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý 4/2026.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 09/10/2026.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết lớn nhất trong quý 3/2026.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.