
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 26/10/2025
Lan Ngọc
15/04/2016, 16:19
Trọn tuần này diễn biến chỉ số giống nhau: Nâng qua 580 điểm dứt khoát rồi lại đánh tụt xuống dưới
Kiểu giao dịch dễ gây bực mình lại tái diễn sang đến phiên thứ 5, tức là trọn tuần này diễn biến chỉ số giống nhau: Nâng qua 580 điểm dứt khoát rồi lại đánh tụt xuống dưới.
VN-Index chiều nay lại có được 20 phút kéo lên rất cao, tới 586,36 điểm và rồi nối tiếp bằng một nhịp rơi thẳng xuống 579,86 điểm. Từ đỉnh cao xuống vực sâu khiến không ít nhà đầu tư mua giá cao phải chịu thiệt hại, dù thị trường kết phiên vẫn tăng điểm.
Điều khiến nhà đầu tư bực bội chính là kiểu giao dịch không thay đổi lặp lại quá nhiều lần khiến độ tin tưởng vào bất kỳ nhịp tăng sớm nào đều không vững chắc. VN-Index lên trên 580 điểm cũng chẳng ích gì, nếu như cuối phiên lại rơi xuống.
VN-Index đóng cửa vẫn tăng 0,06% trên tham chiếu nhưng thực ra hôm nay là một ngày điều chỉnh. VN30-Index giảm 0,3%, VNMidcap giảm 0,04%, VNSmallcap giảm 0,26%. Ở sàn HNX, HNX-Index giảm 0,02%, HNX30 giảm 0,03%.
VN-Index vẫn tăng điểm chỉ là một số cổ phiếu lớn tác động kéo lên, trong đó VNM tăng 0,7%, VCB tăng 0,47%, BID tăng 0,63%, GAS tăng 0,87%, CTG tăng 0,62%. Còn lại độ rộng đã hẹp lại với 193 mã tăng/233 mã giảm toàn thị trường.
Điều được xem là tích cực chiều nay, là thanh khoản tăng cũng không thật sự tốt cho thị trường. Các cổ phiếu giao dịch lớn đều có giá giảm so với phiên sáng chứ không phải tăng cao hơn. Như thế thanh khoản tăng có dấu hiệu của việc bán ra nhiều hơn.
Chẳng hạn VIC giao dịch lớn nhất thị trường phiên chiều với trên 51,8 tỷ đồng giá trị cổ phiếu thì giá đã rơi 3 bước so với phiên sáng, từ 53.500 đồng xuống 52.000 đồng. Thậm chí VIC đóng cửa còn giảm 0,95%.
HPG đứng thứ hai về thanh khoản với 42,8 tỷ đồng, giá cũng rơi mất 4 bước, từ 31.700 đồng còn 31.300 đồng. Cổ phiếu này đóng cửa cũng dưới tham chiếu 0,32%.
HSG đứng thứ 3 với 41,5 tỷ đồng, giá bị bốc hơi giống HPG, từ 37.900 đồng cuống 37.500 đồng, quay lại tham chiếu.
Riêng trong rổ VN30, giá đóng cửa có tới 18 mã thấp hơn mức chốt phiên sáng, chỉ 5 cổ phiếu tăng cao hơn. Do đó việc thị trường trượt dốc dần là điều dễ hiểu, khi mặt bằng giá của các blue-chips yếu đi. Độ rộng của rổ này cũng tệ hơn phiên sáng rất nhiều: 18 mã giảm/8 mã tăng trong khi phiên sáng là 16 mã tăng/7 mã giảm.
Thanh khoản chung của hai sàn phiên chiều đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 31% so với chiều hôm qua nhưng số giảm lại tăng mạnh hơn so với phiên sáng.
Nếu so với ngày hôm qua, nhà đầu tư nước ngoài bán ra không tăng bao nhiêu qua các giao dịch khớp lệnh. Phần lớn các giao dịch bán xuất phát từ nhà đầu tư trong nước trong các diễn biến tăng giảm lặp lại này. Thậm chí hôm nay khối ngoại còn mua vào nhiều hơn.
Riêng rổ VN30 phiên chiều, khối ngoại giải ngân thêm khoảng 74,1 tỷ đồng và toàn sàn HSX khớp lệnh mua thêm 101,7 tỷ đồng. Các blue-chips được mua vào tốt là VIC, SSI, HSG, HPG, CTG, BVH. Tuy nhiên biến động giá phiên chiều ở các mã này cũng không phải là tốt.
Tính chung cả phiên, hai sàn được nhà đầu tư nước ngoài giải ngân qua khớp lệnh trực tiếp 231,4 tỷ đồng, tăng 5,3% so với ngày hôm qua. Bán ra đạt 130,1 tỷ đồng. Như vậy mức vốn vào ròng đạt cao nhất trong 11 phiên.
Khối này cũng bán ra tập trung vào vài mã đáng chú ý như HSG với -18,8 tỷ ròng, VIC với -14,4 tỷ. Các cổ phiếu còn lại bị rút vốn không lớn. Phía mua, 3 cổ phiếu hút ròng trên 10 tỷ đồng là HPG (18,4 tỷ), SSI (12,3 tỷ) và GAS (11,2 tỷ).
Thị trường đã chứng kiến một tuần biến động rất mạnh với phiên giảm 5,47% ngày 20/10. VN-Index đã bị đánh gãy mốc 1700 điểm và quay trở lại vùng dao động kéo dài trong tháng 9 vừa qua. Sau phiên bán tháo đầu tuần, cả 4 phiên còn lại thị trường hồi lại nhưng dòng tiền suy giảm nghiêm trọng.
Thay đổi trong cách chọn giá mua hôm nay khiến cổ phiếu phục hồi hạn chế, độ rộng cho thấy sắc đỏ vẫn phủ rộng. Dù vậy đại đa số cổ phiếu đã “thoát đáy” intraday với thanh khoản tổng thể cải thiện.
Mặc dù VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần vẫn dưới tham chiếu 0,23% nhưng hiệu ứng nâng giá của dòng tiền bắt đáy khá rõ. Loạt cổ phiếu “thoát đáy” trong ngày và thanh khoản tổng thể tăng gần 26%, đạt gần 31,2 ngàn tỷ đồng, cao nhất 3 phiên gần đây.
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: