
Thêm một phiên sáng nữa VN-Index “chắc chân” ở trên ngưỡng 580 điểm, nhưng giao dịch không sôi động. Nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng khiến thanh khoản sụt giảm mạnh.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay mới đạt 1.136,3 tỷ đồng, giảm 13% so với sáng hôm qua và chỉ ở mức thấp nhất 7 phiên. Tình trạng sụt giảm thanh khoản này đến từ sàn HSX, với giá trị khớp lệnh giảm 17% và rổ VN30 khớp giảm 24%.
Thanh khoản sụt giảm trong bối cảnh các blue-chips tiếp tục làm tốt nhiệm vụ nâng đỡ VN-Index vượt lên trên ngưỡng cản 580 điểm. Đây là phiên sáng thứ 2 liên tục thị trường có được lực đỡ tốt, đủ duy trì điểm số ở mức cao. VN-Index đang dừng tại 583,09 điểm, tăng 0,62%. VN30-Index tăng 0,56%.
Các chỉ số chính của HSX tăng tích cực nhờ mặt bằng giá khá tốt ở các blue-chips. Rổ Vn30 có được 16 mã tăng/7 mã giảm, trong khi toàn sàn HSX là 109 mã tăng/91 mã giảm.
VNM tăng tới 1,41% là lực đỡ quan trọng nhất sau những phiên đi ngang đầu tuần. VNM nối lại đà tăng là cơ hội lớn cho VN-Index vượt qua ngưỡng cản tâm lý 580 điểm. Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường này cũng đóng vai trò quan trọng nâng đỡ thanh khoản, khi giao dịch được gần 64,2 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường, chiếm khoảng 18% giá trị rổ VN30.
Ngoài VNM, VIC cũng đang tăng 1,9%, rất mạnh. GAS hỗ trợ tăng 0,65%, VCB tăng 0,24%, BID tăng 0,63%, MSN tăng 0,72%.
Nhìn chung các trụ đều tăng ở mức độ khác nhau và các mã vốn hóa lớn nhất tăng mạnh nhất. Điều đó lý giải về độ rộng không quá tốt, nhưng điểm số lại tương đối an toàn trên ngưỡng cản.
Sàn HNX giao dịch bình thường, thậm chí là hơi đuối. Sàn này chủ yếu ăn theo HSX trong những thời điểm quan trọng như lúc này. Dòng tiền hoạt động chậm ở đây khi bản thân HSX cũng không phải là sôi động. HNX-Index chỉ tăng 0,26% với 79 mã tăng/84 mã giảm. HNX30 tăng 0,26% với 9 mã tăng/6 mã giảm. Một mình ACB tăng 0,56% đã nâng đỡ chỉ số.
Mặc dù đã có thêm phiên thứ 2 VN-Index được đẩy lên trên ngưỡng 580 điểm nhưng giao dịch vẫn chưa có gì đặc biệt sôi động. Trái lại thanh khoản sáng nay ở mức thấp. Có lẽ nhà đầu tư vẫn lo ngại một kịch bản như chiều hôm qua, khi rốt cục thị trường lại từ từ trượt dần và VN-Index để mất độ cao một cách đáng thất vọng.
Thanh khoản chung sụt giảm cũng đi kèm giao dịch yếu của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại mới mua vào gần 85 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên HSX, giảm 21% so với sáng hôm qua. Hiện chỉ có VIC và HPG được mua nhiều nhất, chiếm gần một phần ba lượng vốn nói trên.
Kịch bản VN-Index phập phù từ sáng qua chiều quanh mức 580 điểm đã diễn ra nhiều lần. Giao dịch ngày hôm qua rất tốt, thanh khoản khá cao và điểm số tăng mạnh nhưng rốt cục chỉ số vẫn lùi xuống dưới ngưỡng 580 điểm một cách khó chịu. Do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi nhà đầu tư nhìn chuyển biến sáng nay với con mắt thận trọng, dẫn đến giao dịch rất chậm.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.