
Thị trường rực rỡ cực điểm chiều nay là lúc giữa phiên khi VHM chạm tới giá kịch trần. VIC cũng không hề kém cạnh, đạt đỉnh tăng 2,55% gần như cùng lúc. Hai trụ lớn nhất này đã "song kiếm hợp bích" đưa VN-Index vượt mọi rào cản, nhưng kết cục không được hoàn hảo.
Sau khi VN-Index đạt đỉnh cao nhất 971,92 điểm, tăng 1,1% so với tham chiếu, VIC lẫn VHM tụt giá không nhiều, nhưng chỉ số vẫn lao dốc với tốc độ cao. Đà trượt gần như dốc đứng và kéo dài tới tận phút đóng cửa. Chỉ số chính chốt ngày chỉ còn tăng 0,32%. VN30-Index từ đỉnh cao tăng 1,15% thu hẹp lại còn tăng 0,32%.
VIC và VHM cũng có "lỗi" trong nhịp lao dốc này của chỉ số vì VIC đóng cửa còn tăng 2,02%, VHM tăng 6,1%. Mức tụt giá thật ra rất nhỏ. Lỗi lớn hơn là có quá nhiều cổ phiếu khác không giữ được độ cao và quay đầu giảm mạnh, số lớn giảm tới mức dưới tham chiếu.
Nhóm ngân hàng là các cổ phiếu không chống lại được áp lực bán lớn rõ ràng nhất. Hầu hết cổ phiếu đều tụt giảm và đóng cửa ở giá thấp nhất: VCB giảm 1,67%, CTG giảm 1,91%, STB giảm 2,29%, HDB giảm 1,96%, MBB giảm 0,68%, VPB giảm 1,4%, BID giảm 1,79%, TPB giảm 0,71%, SHB giảm 2,6%. TCB là cổ phiếu duy nhất tăng 0,73% nhưng thực chất cũng rất yếu trong buổi chiều.
Diễn biến phiên chiều nay được khởi động bằng một đợt tăng vũ bão của các mã trụ. Độ rộng của VN-Index cũng thay đổi tích cực nhờ nhiều cổ phiếu rục rịch tăng theo. Nối tiếp sau đó là nhịp trượt dài của cổ phiếu blue-chips, kể cả VIC lẫn VHM cũng yếu đi, kéo theo chỉ số cắm đầu giảm. Nhiều cổ phiếu sau khi leo lên đỉnh cao mới nửa đầu phiên chiều đã giảm trở lại và thậm chí còn xuống thấp hơn cả mức chốt phiên sáng.
Vn30-Index chốt phiên tăng 0,32%, chỉ bằng một nửa mức tăng phiên sáng cũng đủ phản ánh thực trạng trượt giá này. Rổ có tới 20 cổ phiếu đóng cửa thấp hơn phiên sáng, 10 mã tăng cao hơn. Trong 10 mã này có VNM, VIC, VHM, MSN, toàn là các cổ phiếu lớn nhất thị trường.
Độ rộng của HSX lúc đóng cửa chỉ là 97 mã tăng/190 mã giảm, trong đó hơn 130 mã giảm quá 1%. Như vậy nhà đầu tư đã không được hưởng lợi nhiều từ việc chỉ số tăng.
Thanh khoản phiên chiều cũng lập kỷ lục mới giống buổi sáng, khi hai sàn khớp tới 2.442 tỷ đồng. Như vậy tính cả phiên giá trị khớp lên tới 5.012,4 tỷ đồng, xác lập kỷ lục của năm 2019 tính đến thời điểm này. Giá trị thỏa thuận vào khoảng 920 tỷ đồng nữa, nâng tổng giá trị lên 5.932,4 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia rất hào hứng đóng góp cho thanh khoản hôm nay. Tổng giá trị mua trên hai sàn tăng khoảng 33% so với hôm qua và giá trị mua ròng đạt 183,7 tỷ đồng. Cụ thể, tại HSX khối này giải ngân 899,6 tỷ đồng, bán ra 716,4 tỷ đồng. Tại HNX mua 9,8 tỷ đồng, bán ra 9,3 tỷ đồng.
Khối này đã mua cực mạnh chứng chỉ quỹ E1, EIB, HPG, GEX, MSN, STB, VRE, PLX, VCB, VHM, VNM, GAS. Phía bán ròng có HBC, HDB, CII, KBC, VJC, DHG, DQC, DRC, NVL.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.