
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Lan Ngọc
03/10/2014, 16:37
Sau hai phiên tăng 13,86 điểm, chỉ số này đã trả lại 1,11 điểm
Mặc dù độ rộng thị trường vẫn khá tích cực nhưng sức ép giảm giá từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã đẩy VN-Index rơi xuống dưới tham chiếu. Sau hai phiên tăng 13,86 điểm, chỉ số này đã trả lại 1,11 điểm.
Hiện tượng suy yếu có thể nhìn thấy rõ trong rổ VN30 chiều nay, bất kể là ở các cổ phiếu còn tăng giá hay những mã đã giảm từ sáng. VN30-Index chốt ngày giảm 0,06%, một mức không đáng kể do vẫn còn độ phân hóa tốt trong rổ. Riêng VN-Index giảm 0,18% do chịu thêm sức ép từ GAS.
So với giá thời điểm cuối phiên sáng, rổ VN30 có tới 19 cổ phiếu đóng cửa ở mức thấp hơn. Ngay cả những cổ phiếu chốt phiên trên tham chiếu như CSM, ITA, PVT, REE, SSI thực chất cũng là giảm giá so với phiên sáng.
Độ rộng của VN30 thu hẹp lại đáng kể, chỉ còn 13 mã tăng và 11 mã giảm. Phiên sáng chỉ có 3 mã giảm giá với 18 mã tăng. Khá nhiều cổ phiếu đã đánh mất mức tham chiếu và đáng tiếc là hầu hết rơi vào những cổ phiếu vốn hóa nổi bật như VNM, BVH, CTG, FPT, GMD, HAG, PVD, STB.
Trong số các cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu, duy nhất hai mã cao hơn mức giá cuối phiên sáng là HSG và VIC. VIC giao dịch rất tốt chiều nay bất chấp áp lực bán tung ra lớn. VIC bị chốt lời mạnh do lượng hàng bắt đáy giá rất thấp đã về đến tài khoản. Điều tích cực là cầu đã đỡ khỏe trong cả phiên và chiều nay hoàn toàn trụ được trên tham chiếu.
Riêng phiên chiều VIC phải hứng chịu thêm gần 2,24 triệu cổ phiếu nữa tung ra bán, tương đương lượng vốn khớp 112,3 tỷ đồng. VIC trở thành cổ phiếu giao dịch lớn nhất chiều nay và xét cả phiên, đã vượt qua SSI và ITA, trở thành cổ phiếu giữ vị trí số một về giá trị khớp lệnh, đạt 213,75 tỷ đồng. Tính theo khối lượng thì thanh khoản hôm nay kém phiên chạm đáy ngày 30/9 nhưng giá trị giao dịch lại lớn hơn do giá tăng.
Nhà đầu tư nước ngoài sau phiên giao dịch đã lộ diện là nguồn gốc của sức ép lớn tại VIC phiên này. Khoảng 1,64 triệu cổ, tương đương 81,7 tỷ đồng đã được tung ra bán cả phiên. Phía mua, khối này chỉ mua 330.660 cổ phiếu, lực đỡ không đáng kể so với thanh khoản. Riêng chiều nay, nhà đầu tư trong nước là lực đỡ và đẩy chính kéo giá VIC tăng cao hơn phiên sáng. Khối ngoại phiên chiều chỉ mua 165.050 cổ phiếu trong tổng lượng khớp thêm 2,24 triệu cổ.
HSG xuất hiện một phiên giao dịch đột biến về thanh khoản và cũng là một bằng chứng về sức mua tốt của nhà đầu tư trong nước. Khối ngoại đã bất ngờ xả 755.730 cổ phiếu, chiếm khoảng 69% thanh khoản trong phiên. Tính theo khối lượng thì hôm nay là phiên bán ròng lớn nhất của nhà đầu tư nước ngoài kể từ tháng 9/2011 và nếu tính theo giá trị rút ròng thì là kỷ lục trong lịch sử. Khoảng 30,5 tỷ đồng đã được khối ngoại rút khỏi HSG chỉ trong một phiên. Đóng cửa, HSG vẫn tăng 2,27%.
GAS là nguyên nhân quan trọng khiến VN-Index giảm sâu hơn VN30-Index. Cổ phiếu này đóng cửa mất 1,85% so với tham chiếu. Khối ngoại rất có thể là sức ép chính ở GAS, khi bán ra 221.230 cổ phiếu, chiếm khoảng 67% giao dịch. Khác với VIC và HSG, GAS đã không nhận được cầu đủ khỏe từ phía nhà đầu tư trong nước khi khối ngoại chỉ mua vào vài ngàn đơn vị. Khoảng 23 tỷ đồng đã bị bán ròng ở GAS.
Áp lực bán tăng lên trong phiên hôm nay không hẳn xuất phát từ khối ngoại. Ngoài 3 cổ phiếu trên, khối này bán ra không đáng kể trên sàn khớp lệnh. Nhà đầu tư trong nước mới là đối tượng bán chính và tạo sức ép lên giá. Ở các cổ phiếu giảm giá, nhiều mã không bị khối ngoại bán ròng, thậm chí còn được mua ròng.
Tính chung rổ VN30, khối ngoại bán ròng 69,4 tỷ đồng thì VIC đã là 65,3 tỷ đồng, HSG là 30,5 tỷ đồng, HAG là 6 tỷ đồng. Các mã còn lại không đáng kể. Toàn sàn HSX, riêng khớp lệnh khối ngoại bán ròng 94,6 tỷ đồng, thỏa thuận bán ròng 275,6 tỷ đồng, trong đó có gần 200 tỷ ở VIC.
Sàn HNX cũng bị tác động từ một số mã vốn hóa lớn như ACB, KLS, VCG, SHS nhưng không lớn. HNX-Index vẫn tăng nhẹ 0,07%, chỉ có HNX30-Index giảm 0,2%. Lực đỡ vẫn đến từ nhóm dầu khí với PVS, PVG, PVC, PLC, PGS và VND, AAA…
Thị trường phiên chiều đã có dấu hiệu suy yếu nhưng mức giảm của điểm số có lẽ chịu tác động nhiều hơn từ số ít mã. Độ rộng hai sàn vẫn tích cực với 242 mã tăng/178 mã giảm. Thanh khoản tiếp tục ở mức rất cao với 254,6 triệu cổ phiếu và 4.160,1 tỷ đồng khớp lệnh.
Nhóm cổ phiếu trụ vẫn tiếp tục kéo VNI về vùng đỉnh lịch sử 1800 mà không “phối hợp” với nhóm ngân hàng để nới rộng biên độ rung lắc. Tuy nhiên cổ phiếu bắt đầu điều chỉnh mạnh hơn, khả năng cao sẽ dẫn đến một nhịp mở biên độ mới.
VIC vẫn duy trì được giá kịch trần chiều nay trong khi 3 trụ khác là VHM, VPL và GAS mạnh thêm giúp VN-Index duy trì độ cao. Tuy nhiên số lớn cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh, giá “chìm” sâu hơn.
Mức tăng kịch trần của VIC sáng nay đã đóp góp tới gần 13 điểm trong tổng mức tăng 14,17 điểm của VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện bức tranh hoàn toàn khác với số cổ phiếu giảm nhiều gấp đôi số tăng. Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng cao độ với tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn rơi xuống mức thấp nhất 12 phiên.
Chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 118,98 điểm, tăng 5,52 điểm (4,87%) so với cuối tháng 10/2025.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: