
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Lan Ngọc
04/12/2015, 16:29
Giao dịch thỏa thuận khá bình yên nhưng khối ngoại vẫn tiếp tục bán ra quy mô lớn trên sàn khớp lệnh
Giao dịch thỏa thuận khá bình yên nhưng khối ngoại vẫn tiếp tục bán ra quy mô lớn trên sàn khớp lệnh. Nhà đầu tư trong nước một lần nữa phải căng sức đỡ MSN.
Thị trường phục hồi chậm chạp trong chiều nay và không có giao dịch nào đáng chú ý. Duy nhất MSN nhảy giá khá đột biến lúc đóng cửa và số liệu sau giao dịch cho thấy “nội”, “ngoại” lại “chiến” nhau dữ dội.
Có tới 80% khối lượng giao dịch ở MSN ngày hôm nay là do nhà đầu tư nước ngoài xả hàng. Như vậy trên sàn khớp lệnh, MSN chỉ có được 1 ngày bình yên hôm qua thì hôm nay lại bắt đầu bị dội bom.
Thực ra hôm qua cũng không hẳn là ngày bình yên, nếu nhìn vào giao dịch thỏa thuận. MSN bị xả 226 tỷ đồng. May mắn là các giao dịch thỏa thuận không gây sức ép trực tiếp lên giá.
Một điểm khá thú vị là nhà đầu tư nước ngoài bán MSN từ đầu tháng 9 tới giờ, cứ hôm nay không xả lớn qua các giao dịch khớp lệnh thì xả lớn qua thỏa thuận và ngược lại. Rõ ràng là đang có tổ chức “chạy” khỏi MSN và bán ra rất dứt khoát.
Điều cũng thú vị không kém là luôn có cầu đối ứng với khối lượng nói trên. MSN cũng có một đợt sụt giảm từ 74.000 đồng xuống 69.000 đồng cuối tháng 11, nhưng với quy mô rút vốn hàng trăm tỷ như vậy, nếu không có cầu thỏa thuận thì lượng hàng đó tống lên sàn quả là nỗi ác mộng.
Hôm nay, MSN cũng có một cú nhảy giá lúc đóng cửa giống như một chuỗi phiên trước, thể hiện rằng cầu đã xuất hiện để nâng đỡ. MSN từ 71.000 đồng nhảy lên 72.000 đồng lúc đóng cửa, thành tăng 0,7%.
Nhà đầu tư nước ngoài bán tổng cộng 347.830 MSN, tập trung ở hai giá 71.000 đồng và 72.000 đồng. Tổng giá trị bán là 24,82 tỷ đồng. Không rõ cuộc chiến “nội-ngoại” rất tốn kém này bao giờ mới kết thúc.
Ngoài MSN, khối ngoại cũng quay lại xả lớn với VCB, GAS và VIC. Trong số này, chỉ có VCB là chưa “dứt cơn”, còn GAS và VIC bị “tái xả” sau phiên giảm nhiệt hôm qua. VCB bị bán ròng 10,1 tỷ trong tổng quy mô xả 15,1 tỷ đồng giá trị cổ phiếu. GAS bị rút vốn ròng 11,6 tỷ trong tổng xả 12,1 tỷ. VIC bị xả ròng 6,8 tỷ trong tổng số 13,2 tỷ.
Điểm chung ở các cổ phiếu này là quy mô bán ra của nhà đầu tư nước ngoài đều chiếm tỷ trọng rất cao trong thanh khoản. Mã thấp nhất là VIC với hơn 55% thanh khoản và MSN là 80%. Đó là một sức ép rất lớn lên giá. Điều này cũng cho thấy nhà đầu tư trong nước không bán nhiều, nhưng khối ngoại lại bán rất kiên quyết.
Tổng giá trị mua của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn khớp lệnh hôm nay giảm mạnh 26% so với hôm qua, còn 98,9 tỷ đồng. Bán ra không biến động nhiều, đạt 144,1 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận nhỏ và là chuyển nhượng nội khối. Như vậy riêng khớp lệnh, mức rút vốn tuần này đạt 378,1 tỷ, cả thỏa thuận là 547,7 tỷ đồng.
Thị trường chung có một nhịp hồi nhẹ chiều nay với VN-Index đóng cửa chỉ còn giảm 0,48% so với tham chiếu. Tuy nhiên độ rộng hai sàn vẫn hẹp, với 222 mã giảm/156 mã tăng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nghiên cứu áp dụng có lộ trình cho phép vay và cho vay chứng khoán, bán khống có kiểm soát thông qua cơ chế giao dịch chứng khoán chờ về, giao dịch trong ngày.
Sức mạnh nổi bật của hai cổ phiếu trụ VIC và VHM đã giúp VN-Index chốt phiên sáng vượt lên 1607,41 điểm, giành lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm để mất 3 phiên trước. Mặc dù độ rộng đang thể hiện trạng thái tăng giá áp đảo, nhưng chưa nhìn thấy sự hưng phấn rõ nét từ dòng tiền, khi thanh khoản thậm chí còn sụt giảm xuống “đáy” mới.
Với mức tăng trưởng GDP trên 8% kết hợp FTSE Russell nâng hạng, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục đi lên...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: