
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
Lan Ngọc
04/07/2016, 16:39
Các cổ phiếu chứng khoán hàng đầu chiều nay bất ngờ lọt vào nhóm những cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường
Các cổ phiếu chứng khoán hàng đầu chiều nay bất ngờ lọt vào nhóm những cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường. Dòng tiền đổ dồn vào đây không chỉ đẩy thanh khoản tăng mạnh, mà còn kéo giá kịch trần.
Đây là nhóm đáng chú ý nhất trong phiên chiều, có mức tăng vượt trội và nổi bật theo nhóm ngành. Nếu tính theo giá trị khớp lệnh riêng chiều nay, các mã như SSI, HCM, VND đều lọt vào nhóm giao dịch sôi động nhất.
Cụ thể, SSI giao dịch thêm hơn 78,7 tỷ đồng phiên chiều, đứng thứ hai thị trường chỉ sau HPG (85,9 tỷ). SSI đột biến tăng 10 bước giá so với phiên sáng, từ 21.000 đồng lên 22.000 đồng.
SSI xuất hiện cú đánh quyết định lúc đóng cửa với khoảng 873.000 cổ phiếu giao dịch giá trần 22.000 đồng, tương đương 25% tổng giá trị khớp phiên chiều, hay 20% tổng giá trị khớp cả phiên.
HCM cũng lọt vào Top 5 cổ phiếu thanh khoản nhất sàn HSX phiên chiều, với trên 38,7 tỷ đồng giá trị giao dịch, vượt qua cả những cổ phiếu thanh khoản khác như FLC. HCM so với phiên sáng cũng nhảy 10 bước giá, từ 31.200 đồng lên 32.200 đồng. HCM kịch trần sớm hơn so với SSI.
VND là cổ phiếu đáng chú ý nhất ở HNX. Tuy thanh khoản kém xa các mã khác trên HSX, nhưng cũng lọt vào Top 3 giao dịch lớn nhất của sàn này. VND khớp được 17,5 tỷ đồng phiên chiều và giá tăng 7 bước so với phiên sáng. Cổ phiếu này cũng đóng cửa ở giá kịch trần.
Các cổ phiếu chứng khoán khác lại tương đối yếu trong ngày hôm nay. Có vẻ như thị trường mới chú ý trước hết đến các mã dẫn dắt. BVS cũng tăng khá tốt, đóng cửa trên tham chiếu 5,47% nhưng không kịch trần được và thanh khoản khá thấp.
Những cổ phiếu nhỏ hơn như APG, BSI, CTS, VIG, VIX, WSS… cũng tăng nhưng hoặc thanh khoản kém hoặc mức tăng còn nhẹ. Nhiều cổ phiếu chứng khoán “chiếu dưới” không tăng được, thậm chí còn giảm.
VN-Index chiều nay thực ra phần lớn thời gian là đi ngang và đuối dần, sau khi có thêm một nhịp tăng ngắn đầu phiên. Tuy nhiên cú đẩy giá mạnh lúc đóng cửa đã kéo chỉ số lên ngưỡng cao nhất.
Chỉ số đóng cửa tăng 1,2% so với tham chiếu, với 159 mã tăng/76 mã giảm. VN30 tăng 1,15% với 21 mã tăg/3 mã giảm. Các trụ đột biến lúc đóng cửa, giúp VN-Index lấy lại phong độ là VNM tăng 1,4%, VCB tăng 3,58%, GAS tăng 1,53%.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay có một phiên giao dịch khá đuối. Giá trị mua vào tính riêng khớp lệnh hai sàn giảm khoảng 32% so với phiên trước, chỉ đạt 163,4 tỷ đồng. Trong khi đó bán ra là 188,2 tỷ. Do đó hôm nay là một ngày bán ròng và các giao dịch thỏa thuận là cân bằng nội khối.
Khối này mua cũng khá cao, nhưng chỉ dồn vào vài cổ phiếu là đáng chú ý. Trong đó VNM được mua rất lớn, tới gần 44 tỷ đồng ròng. VCB đứng thứ 2 chỉ đạt 8,7 tỷ ròng. Các mã khác đều nhỏ.
Phía bán ra lại có nhiều cổ phiếu giao dịch lớn: KSB bị bán ròng 29,2 tỷ, HPG là -19,9 tỷ, PVD –13,7 tỷ, VIC -10,1 tỷ. BVH, MSN, BID cũng nằm trong số bị bán ròng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Duy nhất VIC còn tăng nhẹ 0,58% trong sáng nay khiến VN-Index gia tăng quán tính giảm những phút cuối. Độ rộng đang thể hiện sắc đỏ áp đảo hoàn toàn với hơn trăm cổ phiếu đã giảm quá 1% trong bối cảnh thanh khoản “dò đáy” mới. Đây là hệ quả của dòng tiền rút lui.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: