
Thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/12), sau chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp trước đó do lo ngại về tốc độ lây lan chóng mặt của biến chủng Omicron. Giá dầu thô cũng hồi phục, nhưng tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường năng lượng nhìn chung vẫn thận trọng.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 560,54 điểm, tương đương tăng 1,6%, chốt ở 35.492,7 điểm, với sự đóng góp lớn nhất của hai cổ phiếu Nike và Boeing.
Chỉ số S&P 500 tăng gần 1,8%, đạt 4.649,23 điểm, nhờ 9 trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính cùng “xanh”.
Chỉ số Nasdaq tăng 2,4%, chốt ở 15.341,09 điểm. Chỉ số Russell 2000 của cổ phiếu vốn hoá nhỏ tăng mạnh hơn cả, với mức tăng 2,9%, đánh dấu phiên tốt nhất kể từ hôm 20/7.
Một số nhóm cổ phiếu gắn với sự mở cửa trở lại của nền kinh tế như hàng không, tàu du lịch và giải trí nhận được lực cầu bắt đáy trong phiên này, sau khi giảm chóng mặt trong mấy phiên trước. Delta Air Lines tăng 5,9%; United Airlines tăng gần 6,9%, và Carnival tăng 8,7%. Las Vegas Sands tăng 8,4%; Boeing tăng 5,8%.
Cổ phiếu Nike tăng 6,2% sau khi hãng thời trang thể thao công bố kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo.
Trong một bài phát biểu ngày thứ Ba, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng những người đã tiêm mũi nhắc lại được “bảo vệ ở mức độ cao” trước biến chủng Omicron, kêu gọi người Mỹ đi tiêm mũi vaccine thứ ba. Ông Biden nhắc lại rằng nước Mỹ sẽ không quay lại với phong toả như tháng 3/2020 – giai đoạn đỉnh điểm khi Covid mới trở thành đại dịch toàn cầu.
Người đứng đầu Nhà Trắng nói chính quyền của ông sẽ triển khai 1.000 nhân viên y tế của quân đội để hỗ trợ các bệnh viện trên toàn quốc nếu nước Mỹ phải đương đầu với một làn sóng bệnh nhân Covid nhập viện trong tháng 1 và tháng 2 tới. Chính phủ Mỹ cũng sẽ mua 500 triệu bộ kit xét nghiệm Covid tại nhà để người dân có thể đăng ký nhận miễn phí thông qua một website bắt đầu từ năm tới.
Chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh trong ba phiên trước, khi làn sóng Omicron đưa biến chủng này chiếm 73% số ca nhiễm Covid mới ở Mỹ trong 1 tuần trở lại đây – theo công bố của giới chức liên bang hôm thứ Hai. Tính đến ngày thứ Hai, S&P 500 có chuỗi ba phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 9.
“Có vẻ thị trường đang phản ứng với tình trạng bán quá nhiều trong ngắn hạn. Omicron và ảnh hưởng còn chưa thể đoán biết của biến chủng này đang gây ra mức độ biến động lớn. Trái phiếu đã được mua quá nhiều, cổ phiếu bị bán quá nhiều, và giờ chúng ta vẫn đang tìm kiếm câu trả lời”, Giám đốc Timothy Lesko của công ty tư vấn Granite Investment Advisors phát biểu. “Nếu Omicron chỉ gây bệnh nhẹ, thị trường có thể phục hồi mạnh”.
Mua cổ phiếu trở lại, nhà đầu tư cũng chuyển sang bán trái phiếu kho bạc Mỹ phiên này, khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 1,5% sau khi giảm tới 1,36% trong tuần trước.
Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 2,46 USD/thùng, tương đương tăng 3,4%, chốt ở 73,98 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,51 USD/thùng, tương đương tăng 3,66%, đạt 71,12 USD/thùng.
“Sau vài phiên giảm mạnh, giá dầu đang hồi phục do phần lớn các mối lo về Covid đã được phản ánh”, nhà phân tích Edward Moya thuộc Oanda nhận định.
Tuy nhiên, tâm trạng của nhà đầu tư vẫn chưa hết lo lắng. Ông Biden nói Mỹ sẽ không phong toả, nhưng nhiều nước châu Âu đang cân nhắc áp thêm các biện pháp hạn chế đi lại. Tốc độ lây lan của Omicron đang đặc biệt nhanh tại châu Âu. Ở Nhật Bản, một ổ dịch tại một căn cứ quân sự cũng đã có ít nhất 180 ca mắc biến chủng này.
“Các nhà đầu tư muốn giá dầu tăng, nhưng họ cũng thừa hiểu rằng sự phục hồi này sẽ không kéo dài được lâu. Dư địa tăng của giá dầu có thể hạn chế. Một khi các biện pháp hạn chế mới được áp, bán tháo có thể quay trở lại”, nhà phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates cảnh báo.




Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Điểm yếu lớn nhất của thị trường hiện tại là tiền không có, thanh khoản ba sàn chỉ khớp lệnh hơn 17.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng 1.385,1 tỷ đồng.
Sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hoàn tất nộp bổ sung 1,8 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tổng tiền thuế nộp của Công ty giai đoạn năm 2024 - 2025 lên tới 3.980 tỷ đồng.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.