
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục hồi điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (22/6), sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell hứa sẽ không tăng lãi suất quá nhanh.
Chỉ số Nasdaq dẫn đầu phiên tăng này của chứng khoán Mỹ, đưa toàn thị trường đảo ngược xu thế bán tháo của tuần trước. Trong tuần trước, nhà đầu tư ở Phố Wall xả mạnh cổ phiếu sau khi Fed dự báo sẽ bắt đầu tăng lãi suất từ năm 2023, thay vì từ năm 2024 như dự kiến trước đó. Cơ sở cho việc đẩy nhanh kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ này là áp lực lạm phát ngày càng lớn.
Trước phiên tăng này, chứng khoán Mỹ đã hồi phục mạnh trong phiên ngày thứ Hai.
Với phiên tăng đêm qua, Nasdaq lập thêm một kỷ lục mới. Loạt cổ phiếu công nghệ đình đám nhờ đó nối lại xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ thiết lập từ năm ngoái.
Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 0,2%; S&P 500 tăng 0,51%; và Nasdaq tăng 0,79%, đạt 14.253,27 điểm.
Thị trường chứng khoán châu Âu cũng có một phiên tăng điểm trên diện rộng nhờ sự trấn an của Chủ tịch Fed. Chỉ số DAX của thị trường Đức tăng 0,21%; FTSE của chứng khoán Anh tăng 0,39%; CAC của Đức tăng 0,14%; và STOXX 600 của thị trường châu Âu tăng 0,26%.
Chỉ số MSCI All-Country World Index của chứng khoán thế giới tăng 0,62% trong phiên này.
“Tôi cho rằng thị trường đã nhận ra một điều rằng đây là một thị trường chín muồi: lãi suất vẫn đang thấp và đối với nhà đầu tư cổ phiếu, đây đúng là một sự hợp lý”, chiến lược gia trưởng Patrick Leary thuộc Incapital phát biểu. “Thị trường vốn lo ngại về những con số cho thấy lạm phát tăng và họ đã bất an hơn khi Fed phải đến tận cuộc họp vào tuần trước mới thừa nhận điều này”.
Điều trần trước Quốc hội Mỹ, ông Powell cam kết Fed sẽ không nâng lãi suất chỉ vì nỗi lo lạm phát tăng, mà thay vào đó, sẽ ưu tiên sự phục hồi “trên diện rộng và bao trùm” của thị trường việc làm. Ông nói sự gia tăng gần đây của giá cả chưa đủ để cho thấy việc tăng lãi suất là cần thiết, và thay vào đó, sự tăng giá này chủ yếu xuất phát từ những yếu tố liên quan đến việc mở cửa trở lại nền kinh tế.
“Sau khi Fed khiến thị trường bán tháo vào cuối tuần trước, mọi chuyện lại đảo chiều trong hai phiên đầu tiên của tuần này. Có vẻ như phản ứng của thị trường trong tuần trước là quá đà”, nhà kinh tế học Stephanie Roth của JP Morgan Private Bank nhận xét.
Phát biểu của ông Powell khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sâu hơn, về ngưỡng 1,46%, từ mức 1,5% vào đầu phiên giao dịch. Đồng USD cũng trượt giá, với chỉ số Dollar Index giảm 0,2%, còn 91,73 điểm.
Giá dầu thô giảm nhẹ khi có tin liên minh OPEC bàn khả năng tăng sản lượng khai thác.
Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,09 USD/thùng, còn 74,81 USD/thùng. Trong phiên, có lúc giá dầu Brent đạt 75,3 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 4/2019.
Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,6 USD/thùng, tương đương giảm 0,8%, còn 73,06 USD/thùng.
Việc thị trường trải qua những giai đoạn 6 tháng hoặc 1 năm có hiệu suất thấp là điều bình thường, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và rủi ro kinh tế.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 692,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 687,7 tỷ đồng.
Kịch bản tốt của phiên chiều qua đã không lặp lại, giao dịch chiều nay rất yếu khi dòng tiền không chịu mua. Trái lại áp lực bán có tín hiệu dâng cao ở nhóm blue-chips, ép VN-Index rơi sâu hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung.
Thị trường quay đầu điều chỉnh trong phiên sáng nay với thanh khoản cực nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 4.653 tỷ đồng, giảm 44% so với sáng hôm qua, thấp kỷ lục 7 tuần.
Sau khi quá trình tái cơ cấu diễn ra cuối quý 3 đầu quý 4, thị trường mất đi câu chuyện dẫn dắt chính trong khi các yếu tố thay thế còn mỏng và nhiều rủi ro cần theo dõi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...