Nhà quản lý quỹ đầu cơ huyền thoại David Tepper cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã làm tốt công việc và cho thấy các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương này không hề ngủ gật trên ghế lái.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, ông Tepper – CEO của Công ty quản lý quỹ đầu cơ Appaloosa, người nổi tiếng ở Phố Wall vì sự táo bạo và mức lợi nhuận cao – nhấn mạnh rằng cho dù Fed đẩy nhanh kế hoạch tăng lãi suất, thị trường chứng khoán Phố Wall vẫn ổn.
“Tôi cho rằng thị trường ở thời điểm này vẫn hoàn toàn ổn”, ông Tepper nói.
Theo dự báo của ông Tepper, Fed sẽ duy trì chương trình mua tài sản 120 tỷ USD mỗi tháng cho tới cuối năm nay mới chính thức bắt đầu cắt giảm. Và khi Fed cắt giảm chương trình, thì đó sẽ là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đã thực sự đạt tới một vị thế tốt.
Nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng khi Fed cắt giảm chương trình mua tài sản, chứng khoán Mỹ sẽ lao dốc. Họ tin rằng một động thái như vậy sẽ mở màn cho thời kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ và lãi suất sẽ tăng lên chẳng bao lâu sau đó.
Trong hai phiên giao dịch ngày thứ Tư và thứ Năm - sau khi Fed dự báo tăng lãi suất từ năm 2023, thay vì 2024, như cân nhắc trước đó và bắt đầu bàn đến việc thu hẹp chương trình mua tài sản - chứng khoán Mỹ giảm điểm nhưng mức giảm không lớn.
Một số nhà phê bình cho rằng Fed hành động không đủ nhanh để ngăn đà leo thang của lạm phát khi nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng nếu Fed hành động sớm hơn, thị trường rất có thể đã rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ông Tepper cho ràng Fed đã hành động phù hợp.
Khoảng 1 tuần trước cuộc họp tháng 3 của Fed, ông Tepper có nói với CNBC rằng rất khó để bi quan về giá cổ phiếu. Ông cũng nói đợt bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ khiến lợi suất tăng cao khi đó có thể đã kết thúc.
3 tháng sau, cả hai dự báo này của ông Tepper đều đúng.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ - sau khi tăng từ mức dưới 1% vào tháng 1 lên đỉnh cao 14 tháng trên 1,7% vào cuối tháng 3 - hiện dao động quanh ngưỡng 1,6%. Trên thị trường chứng khoán, hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng đạt mức cao kỷ lục khi đóng cửa phiên ngày thứ Hai tuần này.
Một dự báo đúng khác từ ông Tepper được đưa ra vào tháng 2/2020, trước khi chứng khoán Mỹ bắt đầu sụt giảm chóng mặt vì đại dịch. Ở thời điểm đó, ông cảnh báo rằng virus corona có thể sẽ là một “nhân tố thay đổi cuộc chơi” đối với thị trường.
Một dự báo khác mà ông Tepper đưa ra vào năm 2010 đã đúng trong suốt cả một thập kỷ sau đó. Tháng 9/2010, hai năm sau vụ sụp đổ của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008, ông Tepper đưa câu châm ngôn “Don’t fight the Fed” (tạm dịch: “Đừng chống lại Fed”) lên một tầm cao mới. Ông nói rằng nỗ lực của Fed nhằm hỗ trợ nền kinh tế, với lãi suất gần 0 và chương trình mua tài sản khổng lồ, sẽ đưa phần lớn các tài sản tăng giá.
Sau đó, chu kỳ tăng kéo dài của chứng khoán Mỹ dựa trên chính sách nới lỏng của Fed đã được Phố Wall gọi là “đợt tăng Tepper”.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.