Ngày 3/2, Phố Wall đã khởi sắc trở lại, qua đó chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm điểm liên tiếp trước đó
Chỉ số Dow Jones đã tăng gần 2% và chấm dứt chuỗi 3 ngày giảm điểm liên tiếp trước đó - Ảnh: Reuters.
Ngày 3/2, Phố Wall đã khởi sắc trở lại, qua đó chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm điểm liên tiếp trước đó.
Hôm thứ Ba, Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số nhà chờ bán ở nước này đã tăng 6,3% lên 87,7 điểm, tháng tăng điểm đầu tiên kể từ tháng 8/2008. Như vậy, doanh số nhà chờ bán đã tăng 2,1% so với tháng 12/2007 – đây là một tín hiệu tích cực cho thị trường địa ốc Mỹ.
Cùng ngày, nhiều hãng sản xuất ôtô đã công bố doanh số tiêu thụ sản phẩm sụt giảm mạnh trong tháng 1/2009, đưa doanh số tiêu thụ xe xuống ngưỡng thấp nhất trong 27 năm qua tại thị trường Mỹ.
Theo đó, doanh số bán của Chrysler giảm 55%, General Motors hạ 49%, Toyota Motor giảm 34%, Nissan Motor trượt 30%, Honda giảm 28%, so với cùng kỳ năm trước.
Riêng với hãng Ford Motor, doanh số bán xe trong tháng 1/2009 đã giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 90.596 chiếc xe.
Dow Jones tăng gần 2% giá trị
Ngày 3/2, Tập đoàn Disney đã cho biết, lợi nhuận trong quý đầu tiên của năm tài khóa 2009 của hãng đã giảm 32% xuống 845 triệu USD, tương đương 45 cent/cổ phiếu – từ mức 1,25 tỷ USD (63 cent/cổ phiếu) trong quý 1/2008. Doanh thu của hãng cũng giảm 8% xuống 9,6 tỷ USD, từ 10,45 tỷ USD năm 2008. Cổ phiếu của Disney (DIS) đã tăng 2,08% lên 20,62 USD/cổ phiếu.
Liên quan đến kết quả kinh doanh của tập đoàn hóa chất lớn nhất thế giới, Dow Chemical vừa cho biết lợi nhuận trong quý 4/2008 của hãng lỗ 1,55 tỷ USD, tương đương -1,68 USD/cổ phiếu. Quý 4/2007, tập đoàn này lãi 472 triệu USD, tương đương 49 cent/cổ phiếu.
Như vậy, trong năm 2008, lợi nhuận của Dow Chemical đạt 579 triệu USD, tương đương 62 cent/cổ phiếu – thấp hơn nhiều so với mức lãi 2,89 tỷ USD (2,99 USD/cổ phiếu) trong năm 2007. Kết thúc phiên, cổ phiếu Dow Chemical (DOW) tăng 2,71% lên 11,35 USD/cổ phiếu.
Chuyển qua thông tin khác, PNC Financial Services Group vừa thông báo sẽ cắt giảm 5.800 việc làm. Bên cạnh đó, hãng cũng công bố doanh thu trong quý 4/2008 tăng 3% lên 1,68 tỷ USD, lợi nhuận ròng lỗ 248 triệu USD, tương đương -77 cent/cổ phiếu (trong quý 4/2007 hãng lãi 178 triệu USD). Cổ phiếu của PNC Financial Services Group (PNC) đã giảm 7,24% xuống 29,85 USD/cổ phiếu.
Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trở lại sau 3 phiên mất điểm trước đó. Thông tin các nghị sỹ đảng Cộng hòa trong Thượng viện đang dần tiến tới những điểm thống nhất để sớm thông qua gói kích thích kinh tế trị giá hơn 800 tỷ USD, là nhân tố hỗ trợ mạnh của thị trường.
Đề xuất nâng mức cắt giảm thuế của một nhóm các thành viên đảng Cộng hòa trong Thượng viện nếu được chấp thuận sẽ là một cơ hội mở ra cho thành công bước đầu của kế hoạch.
Trong ngày xuất hiện nhiều thông tin tích cực từ thị trường địa ốc, kết quả kinh doanh của hãng dược phẩm Merck, cũng thúc đẩy thị trường có những bước tiến tích cực.
Cổ phiếu khối công nghệ tiếp tục có phiên tăng điểm ấn tượng, trong đó cổ phiếu của Microsoft đã tăng 3,8%, cổ phiếu IBM tiếp tục lên 2,8%...
Cổ phiếu hai hãng sản xuất ôtô đã có diễn biến trái chiều khi cổ phiếu của Ford tăng 4,26% lên 1,96 USD/cổ phiếu, cổ phiếu của General Motors giảm 1,38% xuống 2,85 USD/cổ phiếu.
Mặc dù thị trường khởi sắc nhưng cổ phiếu khối ngân hàng vẫn giảm điểm, trong đó cổ phiếu của Bank of America tiếp tục mất điểm ngày thứ tư với biên độ giảm 11,67%, cổ phiếu JPMorgan hạ 4,6%, cổ phiếu Citigroup mất 5,21%.
Biểu đồ diễn biến ba chỉ số chứng khoán chính ở Mỹ trong ngày 3/2 - Nguồn: G.Finance.
Điểm qua kết quả ngày giao dịch 3/2: chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 141,53 điểm, tương đương 1,78%, đóng cửa ở mức 8.078,36.
Chỉ số Nasdaq phiên này lên 21,87 điểm, tương đương 1,46%, chốt ở mức 1.516,3.
Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tiến thêm 13,07 điểm, tương đương 1,58%, đóng cửa ở mức 838,51.
Khối lượng giao dịch trên sàn New York đạt 1,35 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 8 cổ phiếu lên điểm thì có 5 cổ phiếu giảm điểm. Khối lượng giao dịch thành công trên sàn Nasdaq đạt 2,12 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 4 cổ phiếu tăng điểm thì có 3 cổ phiếu giảm điểm.
Chứng khoán châu Âu khởi sắc trở lại
Chứng khoán châu Âu đã lên điểm trở lại sau nhiều ngày mất điểm trước đó. Thị trường đón nhận thông tin tích cực từ thị trường địa ốc Mỹ, cũng như đà tăng điểm mạnh của cổ phiếu khối viễn thông.
Kết thúc phiên, cổ phiếu Vodafone lên 7%, cổ phiếu Deutsche Telekom, France Telecom và BT Group cũng lên điểm ấn tượng. Bên cạnh đó, cổ phiếu ngành điện, khai khoáng, ngân hàng cũng có diễn biến tích cực hơn.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 86,68 điểm, tương đương 2,13 %, chốt ở mức 4.164,46.
Chỉ số DAX của Đức lên 2,43%. Chỉ số CAC 40 của Pháp tiến thêm 1,79%.
Chứng khoán châu Á đã thấy sắc xanh!
Hôm thứ Ba, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương đã lần đầu tiên tăng điểm trong 4 ngày giao dịch qua với biên độ tăng 0,2%, chốt ở mức 830,46 điểm.
Chứng khoán Nhật tiếp tục mất điểm trong phiên giao dịch trước triển vọng lợi nhuận không sáng sủa của nhiều tập đoàn. Trong ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật cũng công bố sẽ mua lại số lượng cổ phiếu trị giá 11 tỷ USD để giúp các ngân hàng ở Nhật đứng vững trước khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Cổ phiếu Mitsubishi UFJ Financial Group đã giảm 0,8% sau khi có tin về khả năng hãng thua lỗ từ tháng 4-12/2008; cổ phiếu Sumitomo Mitsui Financial Group gần như không có thay đổi so với phiên trước; cổ phiếu Sumitomo Mitsui Financial Group tăng 0,6%.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 48,47 điểm, tương đương -0,62%, chốt ở mức 7.825,51. Khối lượng giao dịch đạt 2,3 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 2 cổ phiếu giảm điểm thì có 1 cổ phiếu lên điểm.
Ngày 3/2, Ngân hàng Trung ương Australia đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống còn 3,25% - mức thấp nhất trong vòng 45 năm qua. Đồng thời, Chính phủ nước này sẽ tăng chi thiêu thêm 27 tỷ USD để ngăn chặn đà suy thoái kinh tế.
Trên thị trường tiền tệ, đồng Đô la Australia đã tăng lên 63,66/1 USD (từ mức 63,5) sau khi thông báo cắt giảm lãi suất được công bố. Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán, chỉ số ASX đã tăng thêm 0,16% và đóng cửa ở mức 3.449,1.
Chuyển qua thị trường Hàn Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa đưa ra dự báo về tăng trưởng kinh tế nước này năm 2009 và năm 2010. Theo đó, IMF nhận định rằng, GDP của Hàn Quốc sẽ giảm 4% trong năm 2009, nhưng sẽ tăng trưởng 4,2% trong năm 2010.
Hoạt động sản xuất, xuất khẩu đã giảm mạnh trong thời gian qua, đưa nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đứng trước nguy cơ suy giảm mạnh.
Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, phiên này chỉ số KOSPI đã tăng 16,25 điểm, tương đương 1,42%, chốt ở mức 1.163,2.
Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tăng 2,65%. Chỉ số BSE 30 của Ấn Độ tiến thêm 1,29%. Chỉ số ASX của Australia lên 0,16%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông mất 0,66%. Chỉ số Straits Times của Singapore tăng 0,5%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc lên 2,44%.
Thị trường
Chỉ số
Phiên trước
Đóng cửa
Tăng / giảm (điểm)
Tăng / giảm (%)
Mỹ
Dow
Jones
7.936,83
8.078,36
141,53
1,78
Nasdaq
1.494,43
1.516,30
21,87
1,46
S&P
500
825,44
838,51
13,07
1,58
Anh
FTSE
100
4.077,78
4.164,46
86,68
2,13
Đức
DAX
4.271,04
4.374,96
103,92
2,43
Pháp
CAC 40
2.930,05
2.982,39
52,34
1,79
Đài
Loan
Taiwan
Weighted
4.259,98
4.372,81
112,83
2,65
Nhật
Nikkei
225
7.873,98
7.825,51
48,47
0,62
Hồng
Kông
Hang
Seng
12.861,50
12.776,89
84,60
0,66
Hàn
Quốc
KOSPI
Composite
1.146,95
1.163,20
16,25
1,42
Singapore
Straits Times
1.711,25
1,713.90
8.61
0.50
Trung
Quốc
Shanghai Composite
2.011,68
2.060,81
49,12
2,44
Ấn Độ
BSE 30
9.141,31
9,183.82
117.12
1.29
Australia
ASX
3.443,50
3.449,10
5,60
0,16
Nguồn:
CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg
Đọc thêm
Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD
Nhà đầu tư nước ngoài nắm tài sản Mỹ đang vội vã tìm kiếm các biện pháp phòng hộ biến động tỷ giá đồng USD, cho thấy mối lo có chiều hướng gia tăng về vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu của bạc xanh...
Chứng khoán Mỹ phản ứng thận trọng sau cuộc họp Fed
Niềm hưng phấn của nhà đầu tư bị kiềm chế khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu rằng đợt giảm này không phải là sự khởi động của một chu kỳ hạ lãi suất mạnh mẽ và kéo dài...
Fed hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025, phát tín hiệu tiếp tục giảm
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/9 có động thái cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm nay và phát tín hiệu sẽ tiếp tục hạ lãi suất về mức thấp hơn với tốc độ đều đặn trong thời gian còn lại của năm.
Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khỏi ngưỡng kỷ lục, giá dầu tăng do rủi ro nguồn cung từ Nga
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/9), do một số nhà đầu tư hiện thực hóa một phần lợi nhuận sau khi kỷ lục mới được thiết lập và trước thềm quyết định lãi suất quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
Tổng thống Trump muốn doanh nghiệp niêm yết ở Mỹ không phải báo cáo tài chính hàng quý
Tổng thống Donald Trump Mỹ đang tìm cách chấm dứt quy định yêu cầu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán nước này phải công bố báo cáo tài chính hàng quý...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: