Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới khi chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận Mỹ-Trung sẽ sớm được ký kết. Cổ phiếu Boeing dẫn đầu sự tăng điểm của Dow Jones sau khi hãng sản xuất máy bay này sa thải Tổng giám đốc (CEO).
Theo tin từ Reuters, Boeing - cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong Dow Jones - nhảy 2,9%. Với mức tăng như vậy, Boeing cũng giữ vai trò trụ cột trong phiên tăng đầu tuần của nhóm cổ phiếu công nghiệp thuộc S&P 500.
CEO Dennis Muilenburg của Boeing rời cương vị này trong bối cảnh hãng tiếp tục chìm sâu trong cuộc khủng hoảng kéo dài mà trong đó 737 Max - dòng sản phẩm bán chạy nhất của Boeing - bị đình bay sau hai vụ rơi liên tiếp. Mới đây, Boeing đã phải tuyên bố tạm dừng sản xuất 737 vì loại tàu bay này chưa được nhà chức trách cấp phép cho bay trở lại.
Cuối tuần vừa rồi, ông Trump nói Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Kể từ khi Washington và Bắc Kinh công bố đạt thỏa thuận vào đầu tháng, chứng khoán Mỹ liên tiếp lập kỷ lục.
Đây là phiên đóng cửa kỷ lục thứ ba liên tiếp của S&P 500, đồng thời là lần lập kỷ lục nội phiên thứ 8 liên tiếp của chỉ số. Nasdaq đóng cửa ở mức cao kỷ lục phiên thứ 8 liên tiếp.
"Dòng tin tức tiếp tục ủng hộ giới đầu cơ giá lên. Thực sự không có lý do nào để bán cổ phiếu cả. Trong một tháng rưỡi qua, nhiều người sợ bỏ lỡ cơ hội đã nhảy vào thị trường", ông Chuck Carlson, Tổng giám đốc (CEO) của Horizon Investment Services, nhận xét.
Phiên này, tâm lý của nhà đầu tư cũng được hỗ trợ bởi động thái của Trung Quốc hạ thuế quan cho hơn 850 mặt hàng nhập khẩu, từ thịt lợn đông lạnh cho tới quả bơ và thiết bị bán dẫn trong 2020.
"Thị trường tin rằng cuộc chiến thuế quan sẽ không leo thang thêm nữa", chiến lược gia Mona Mahajan thuộc Allianz Global Investors phát biểu. "Điều này rất quan trọng cho niềm tin kinh doanh và môi trường kinh doanh".
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,34%, đạt 28.551,53 điểm. S&P 500 tăng 0,09%, đạt 3.224,01 điểm. Nasdaq tăng 0,23%, đạt 8.945,65 điểm.
Năng lượng và công nghiệp là hai nhóm cổ phiếu ngành tăng mạnh nhất trong S&P 500, trong khi nhóm dịch vụ tiện ích "đuối" nhất.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán ở Mỹ được dự báo giảm xuống mức thấp trong tuần này do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Phiên ngày thứ Hai, chỉ có 5,9 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, thấp hơn nhiều so với mức bình quân 7,2 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá phiên này nhiều gấp 1,23 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,07 lần.
Năm nay, S&P 500 đã tăng hơn 28%, nhờ tâm trạng được cải thiện về quan hệ thương mại Mỹ-Trung, ba đợt hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), và niềm tin nền kinh tế Mỹ sẽ tránh được một cuộc suy thoái, ít nhất trong ngắn hạn.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 13/8/2026
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 790,4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 577,9 tỷ đồng.
Theo MBS, trong dài hạn, quy định về niên hạn sử dụng sẽ khiến loại hình chung cư có thời hạn kém hấp dẫn hơn đối với dòng tiền đầu tư khi tâm lý nhà đầu tư có xu hướng tích sản tại các sản phẩm sử dụng lâu dài, nhờ đó phân khúc thấp tầng hay đất nền có thể được hưởng lợi.
Tổng giá trị trái phiếu đáo hạn trong 12 tháng tới lên tới 242 nghìn tỷ đồng, cao hơn mức 189 nghìn tỷ đồng trong 12 tháng gần nhất.
Tác động cụ thể lên thị trường chung từ Nghị quyết 40 là không lớn, mà tác động phần nhiều lên các doanh nghiệp đơn lẻ liên quan.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.