
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Bình Minh
05/11/2020, 08:15
Khả năng Quốc hội Mỹ rơi vào thế giằng co lực lượng giữa hai đảng lại khiến nhiều nhà đầu tư lạc quan
                                            Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 4/11 dù chưa có kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống. Khả năng Quốc hội Mỹ rơi vào thế giằng co lực lượng giữa hai đảng khiến nhiều nhà đầu tư lạc quan rằng những thay đổi chính sách lớn sẽ khó được thông qua.
Do công tác kiểm phiếu diễn ra chậm tại nhiều bang chiến trường quan trọng, cuộc bầu cử ở Mỹ vẫn chưa ngã ngũ. Cơ hội thắng đang nghiêng về phía ông Joe Biden, ứng cử viên của Đảng Dân chủ. Đảng này cũng có khả năng giữ được quyền kiểm soát Hạ viện. Dù vậy, phe Dân chủ có thể sẽ không giành được quyền kiểm soát Thượng viện như dự báo ban đầu.
Theo Reuters, chiến thắng bất ngờ của thượng nghị sỹ Cộng hòa Susan Collins ở bang Maine đã làm giảm cơ hội để Đảng Dân chủ nắm Thượng viện.
Các cổ phiếu tăng trưởng ở Phố Wall, hiện nay chủ yếu là cổ phiếu các công ty công nghệ, tăng 4,31% do giới đầu tư kỳ vọng rằng những cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng tốt hơn các cổ phiếu giá trị. Trong khi đó, các cổ phiếu giá trị, hiện nay chủ yếu là các cổ phiếu có tính chu kỳ cao như ngân hàng và năng lượng,kết thúc phiên trong trạng thái đi ngang.
"Cho dù ông Biden đắc cử, có vẻ như chúng ta sẽ có một Quốc hội chia rẽ, nên khả năng có sự thay đổi lớn ở cấp độ tài khóa sẽ là khả mỏng. Điều này đã được phản ánh vào giá cổ phiếu trên thị trường ngày hôm nay", chiến lược gia David Joy của Ameriprise Financial phát biểu.
"Nếu chúng ta tiếp tục có một môi trường kinh tế tương tự như đã có từ trước, thì nhà đầu tư vẫn sẽ tìm đến với những cổ phiếu như trước đây", ông Joy nhận định.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 1,34%, đạt 27.847,66 điểm. S&P 500 tăng 2,2%, đạt 3.443,44 điểm. Nasdaq tăng 3,85%, đạt 11.590,78 điểm.
Đây là phiên tăng mạnh nhất của S&P 500 kể từ hôm 5/6 và của Nasdaq kể từ ngày 14/4. Tuy nhiên, sự tăng điểm không diễn ra trên diện rộng, vì số cổ phiếu tăng giá trên sàn NYSE chỉ nhiều gấp 1,36 lần số cổ phiếu giảm giá. Trên san Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,26 lần.
Nhóm cổ phiếu y tế tăng 4,45% và nhóm cổ phiếu công nghệ FAANG tăn 4,34%, vì thế giằng co trong Quốc hội Mỹ làm giảm cơ hội cho các việc như siết chặt luật chống độc quyền, tăng thuế tài sản gia tăng (capital gains tax), và khôi phục một số phần của đạo luật y tế Obamacare.
Tuy nhiên, giới đầu tư nói rằng họ vẫn muốn cuộc bầu cử tổng thống sớm có kết quả rõ ràng để mở đường cho một gói kích cầu kinh tế mới.
Chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi trong ngắn hạn ở Phố Wall giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần. Trước ngày bầu cử chỉ số này có lúc tăng vọt lên đỉnh 4 tháng.
Dù giá cổ phiếu tăng, giá trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng mạnh vì nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu để phòng ngừa bấp bênh chính trị. Do đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm có phiên giảm mạnh nhất từ tháng 6.
Có tổng cộng 10,39 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công trên các sàn giao dịch ở Mỹ trong phiên này, so với mức 9,09 tỷ cổ phiếu bình quân mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.
Nỗ lực cải cách mạnh mẽ đã tạo nền tảng vững chắc cho Việt Nam bước vào “thập kỷ vàng” của thị trường vốn.
"Thị trường chưa quá tệ, chưa gãy "trend" kết thúc cuộc chơi. Các yếu tố kinh tế vĩ mô vẫn hỗ trợ thị trường trong dài hạn", ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: