Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (13/4), với chỉ số S&P 500 đã hồi lại toàn bộ thiệt hại do xung đột quân sự ở Vùng Vịnh gây ra, khi nhà đầu tư tin rằng Mỹ và Iran rốt cục sẽ đạt được một thỏa thuận. Giá dầu thô không giữ được mức 100 USD/thùng, và tiếp tục giảm dưới ngưỡng này trong sáng nay (14/4).
Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 1,02%, chốt ở mức 6.886,24 điểm - mức chốt phiên cao nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra vào hôm 28/2. Điều này đồng nghĩa rằng toàn bộ phần điểm số mà thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ bị mất kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran đã được khôi phục.
Chỉ số Nasdaq tăng 1,23%, chốt ở mức 23.183,74 điểm.
Chỉ số Dow Jones tăng 301,68 điểm, tương đương tăng 0,63%, chốt ở mức 48.218,25 điểm. Đây là một pha “lội ngược dòng” ngoạn mục vì trong phiên, có lúc chỉ số gồm 30 cổ phiếu blue-chip giảm hơn 400 điểm, tương đương giảm khoảng 0,9%.
Cổ phiếu công nghệ là nhóm dẫn đầu phiên tăng này, điển hình là Oracle và Palantir với mức tăng tương ứng 13% và hơn 3%.
Nhà đầu tư phấn khởi sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố: “Phía bên kia đã gọi cho chúng tôi. Họ muốn đi đến một thỏa thuận lắm rồi”.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz sau khi đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Israel ở Pakistan vào cuối tuần kết thúc mà không mang lại một thỏa thuận nào. Bộ Chỉ huy quân sự Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết việc phong tỏa eo biển Hormuz nhằm chặn các tàu ra vào các hải cảng của Iran, và không áp dụng đối với các tàu không ra vào cảng Iran.
Dù có chút hy vọng, nhà đầu tư vẫn thận trọng trong lúc tình hình chiến tranh còn khó đoán định. Mối lo lớn nhất của thị trường lúc này vẫn là chiến tranh có thể kéo dài, dẫn tới giá dầu cao dai dẳng, làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu.
Giá dầu WTI giao tháng 5/2026 tăng 2,6%, chốt phiên ở mức 99,08 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 6/2026 tăng gần 4,4%, đóng cửa ở mức 99,36 USD/thùng. Các mức giá đóng cửa này đều là sự thoái lui từ mức 100 USD/thùng thiết lập trong phiên.
Đầu giờ sáng nay tại thị trường châu Á, giá dầu tiếp tục xuống thang.
Lúc 7h40 theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI giao tháng 5 giảm gần 2,7% so với chốt phiên trước, còn gần 96,4 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 6 giảm gần 2,2%, còn hơn 97,2 USD/thùng.
Trang tin Axios dẫn nguồn thạo tin từ Trung Đông và lời một quan chức Mỹ cho biết các nhà trung gian từ Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận với Mỹ và Iran trong những ngày tới.
Trong khi đó, tờ báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin là quan chức Mỹ cho biết ông Trump đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.
“Nhà đầu tư đang cố gắng đánh giá mức giá cổ phiếu thế nào là hợp lý, vì bây giờ rất khó để nói rằng chiến tranh ở Trung Đông sẽ sớm kết thúc. Tình hình ở eo biển Hormuz vẫn là yếu tố quyết định giá dầu và tâm lý thị trường nói chung, và rõ ràng, sẽ tiếp tục có sự giằng co ở tuyến đường biển này giữa Mỹ và Iran trong tuần này”, Giám đốc đầu tư Clark Bellin của công ty Bellwether Wealth nhận định với hãng tin CNBC.
Bất chấp khả năng chiến tranh có thể kéo dài hơn dự báo, công ty quản lý tài sản khổng lồ BlackRock vừa nâng triển vọng thị trường chứng khoán Mỹ. Các nhà phân tích của BlackRock cho rằng tác động vĩ mô “hạn chế” của cuộc chiến này, cùng với tăng trưởng lợi nhuận vững vàng của các công ty niêm yết, có thể tạo nền móng cho sự tăng trưởng của thị trường trong tương lai.
Theo hãng tin Reuters, giao thông qua eo biển Hormuz gần như đóng băng trước khi Mỹ bắt đầu việc phong tỏa. Trước đó, vào hôm thứ Bảy, chỉ có 3 tàu chở dầu đi qua được eo Hormuz - theo dữ liệu từ công ty LSEG. Mỗi tàu trong số này có thể chở được tới 2 triệu thùng dầu. Tuy nhiên, trong điều kiện bình thường, có hơn 100 tàu đi qua eo Hormuz mỗi ngày.
“Số tàu đi qua được eo Hormuz cần tăng mạnh trong 2 tuần tới để thị trường có thể tin rằng cuộc khủng hoảng đã kết thúc”, nhà quản lý quỹ Malcolm Melville của công ty Schroders nhận xét. Ông cho rằng nếu số tàu đi qua được eo biển đạt mức 75% so với trước chiến tranh, đó có thể được coi là dòng chảy dầu thô đã trở lại trạng thái bình thường, vì hiện tại, các nước ở Vùng Vịnh đang sử dụng hết công suất các đường ống dẫn dầu mà trước chiến tranh, họ không sử dụng nhiều.
Trung Quốc vừa đặt mua lượng đậu tương Mỹ lớn nhất trong một ngày kể từ tháng 11 năm ngoái. Động thái này bổ sung vào loạt đơn hàng gần đây của Trung Quốc, trong bối cảnh thương mại nông sản giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang khởi sắc...
Sau khi mất khoảng 1 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường trong chưa đầy hai tháng, cổ phiếu Nvidia hiện rơi xuống ngưỡng định giá rẻ nhất kể từ trước khi cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI)...
Đất hiếm Mỹ được sản xuất bởi các công ty do Chính phủ Mỹ hậu thuẫn đang chảy sang châu Á, do nhu cầu ở Mỹ chưa thực sự phát triển dù chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực phát triển một chuỗi cung ứng quốc gia về đất hiếm...
Một động thái nằm trong nỗ lực của nhà sản xuất iPhone nhằm gây thiện cảm với chính quyền Tổng thống Donald Trump...
Trong những ngày qua, nhiều vụ tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz đã làm dấy lên lo ngại rằng hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này có thể lại bị gián đoạn...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.