Thêm một phiên tăng điểm đầy hy vọng hôm nay với mức điểm dương 1,56%. VN-Index đóng cửa mức 545,98 điểm với duy nhất một mã giảm sàn.
Nếu hôm qua thị trường tăng điểm trong mối nghi ngờ còn lan rộng thì sáng nay tâm lý đã thay đổi: sự kỳ vọng chạm đáy tăng lên và hành động xuống tiền cũng dứt khoát hơn. Dù vậy mức 550 điểm - ngưỡng hỗ trợ trước kia - đã trở thành một mức kháng cự khá cứng và VN-Index quay đầu giảm về cuối ngày.
Mở cửa đầu giờ, chỉ số tăng không thực sự mạnh. Lượng tiền vào khoảng 210 tỷ đồng, vẫn chỉ ở mức trung bình dù đã tăng gần gấp rưỡi hôm qua. VN-Index tăng 0,7% chứng tỏ sự cẩn trọng vẫn được đặt lên trên. Thậm chí trong vài phút đầu tiên của đợt hai, khoảng trên 700.000 đơn vị nữa được thoát ra và chỉ số giảm đà tăng.
Tuy nhiên diễn biến tâm lý tích cực hôm nay đã chi phối khá rộng. Lượng cung giá rẻ không nhiều, treo bán giá cao cũng thấp là biểu hiện dễ nhận thấy. Thị trường dường như đột ngột giảm tải lượng cung đánh xuống từ các tổ chức và bên mua có cơ hội phản công.
Gần như toàn bộ thời gian của đợt khớp lệnh thứ hai thị trường nằm trong tay người mua. Lượng tiền đổ vào thị trường của bên mua tăng lên đột biến. Chỉ số leo dốc kiên tục trong gần 45 phút giao dịch. Khoảng 1.279 tỷ đồng được bên mua chấp nhận bỏ ra để khớp vào lệnh bán. Nhiều cổ phiếu tăng giá rất nhanh, chẳng hạn HPG đã có lúc được chặn dư mua trần hàng trăm ngàn đơn vị.
Không thể biết chính xác điều gì đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư cầm tiền sáng nay nhưng rõ ràng lệnh mua khá mạnh bạo, các bước giá được đẩy lên khá nhanh chứng tỏ bên mua rất quyết liệt. Có lẽ sự suy sụp của thị trường vàng và ngoại tệ hôm qua đã củng cố thêm phán đoán về một cái đáy đang rất gần. Không ít người đang kỳ vọng một sự chảy ngược của nguồn tiền từ các kênh đầu tư khác trở lại chứng khoán. Mặt khác, việc Dow Jones đêm qua tạo đỉnh cao mới có thể làm tăng phần tự tin của người cầm tiền.
Bên bán ra sáng nay vẫn không có sự găm hàng mà thực tế lượng treo bán vẫn lớn. Tuy nhiên giá tăng lên và khối lượng giao dịch cũng tăng theo là biểu hiện cụ thể của lực mua. Có lẽ trong mấy phiên gần đây, hôm nay là ngày bên mua tỏ ra mạnh mẽ nhất. Nếu không có sự hãm đà của MSN thì VN-Index có thể đạt mức tăng điểm tốt hơn.
Tuy nhiên, mức cản quan trọng 550 điểm vẫn chưa được thử thành công hôm nay. Đúng hơn, chỉ số đã có gần 12 phút phá ngưỡng 550 điểm. Đỉnh cao nhất 550,78 điểm chỉ giữ được một cách ngắn ngủi. Lực cung bắt đầu tăng lên ở những mã được đẩy trần.
Một điểm khá lý thú là hoạt động ra hàng tại cao điểm 550 rất khôn khéo. Mặc dù không ồ ạt mang tính xả hàng nhưng lại âm thầm và rất dồi dào. Một số blue-chips tranh chấp giá trần không quyết liệt nhưng lại có khối lượng lớn. Chẳng hạn HPG khớp quanh hai bước giá 68 và 68.5 trong đợt hai tới hơn 970.000 cổ phiếu, chiếm khoảng 65% lượng giao dịch. Đã có lúc HPG dư mua trần để rồi sau đó lại được khớp hết. Cung tại nhiều cổ phiếu thời điểm VN-Index chạm 550 điểm được đưa vào nhẹ nhàng giá giá biến động không lớn.
Trong 15 phút VN-Index dao động cực hẹp trên 550 điểm, có khoảng gần 300 tỷ đồng được giao dịch. Có vẻ lực mua tại vùng này bắt đầu suy yếu vì không thể đẩy giá lên cao hơn nữa dù lệnh mua khớp vào dư bán vẫn là chủ đạo (VN-Index tăng điểm).
Khoảng 15 phút cuối cùng của đợt hai là thời điểm bên bán nắm quyền chủ động. Sau khi nhận thấy VN-Index “test” 550 điểm không thành, nguồn cung đã mạnh lên hẳn. Đồ thị chỉ số này tạo thành một đường dốc đi xuống rất nhanh chứng tỏ bên bán ra tay khá dứt khoát.
VN-Index quay trở lại mức 545,61 điểm ngay trước khi bước vào đợt đóng cửa. Tại đợt giao dịch này bên mua cũng không mạnh thêm được bao nhiều và chỉ số chấp nhận đóng cửa tại 545,98 điểm, không khác biệt nhiều lắm mức chốt của đợt hai. Có thể bên bán cũng không còn mạnh tay ra hàng trong đợt này và bên mua cũng không thể đẩy giá lên cao hơn nữa. Tính chung sóng phân phối xuống của đợt 3 và 15 phút cuối đợt hai có quy mô 910 tỷ đồng.
Như vậy nếu xét theo tỷ lệ dòng tiền mua vào tích cực thì hôm nay vẫn là một ngày của người mua. Chỉ số tuy có giảm nhẹ về cuối phiên những chung cuộc vẫn là tăng điểm so với hôm qua và cao hơn nhiều mức mở cửa. Có lẽ mức kháng cự 550 điểm cần phải thử lại một lần nữa trong phiên cuối tuần để chắc chắn hơn liệu VN-Index có cơ hội tăng thêm hay hay không.
Dù chưa thể khẳng định cơ hội đi tiếp là bao nhiêu nhưng có lẽ niềm tin về “đáy” 520 đã được gia tăng sức nặng trong phiên hôm nay. Rất có thể thị trường đang chờ một cái cớ tốt hơn và không ít nhà đầu tư sẽ phải ngóng phiên giao dịch đêm nay từ thị trường Mỹ khi vẫn còn một chỉ số nữa là S&P 500 đứng trước cơ hội phá vỡ mức cản 1.100 điểm.