Độ rộng chỉ số co hẹp dần theo thời gian, đồng pha với nhịp trượt giảm nhẹ ở VN-Index cho thấy có lực cản nhất định đang xuất hiện. Chỉ số đạt đỉnh ngay sau khi mở cửa, tăng 1,45% tương đương +25,47 điểm. Đến cuối phiên sáng mức tăng chỉ còn 0,61% tương đương +10,69 điểm. Độ rộng tốt nhất lúc 9h22 là 217 mã tăng/34 mã giảm, đến 10h là 199 mã tăng/79 mã giảm, đến 11h còn 157 mã tăng/127 mã giảm và kết phiên là 157 mã tăng/135 mã giảm.
Thống kê biên độ lùi giá ở cổ phiếu cũng xác nhận bên bán đang dần mạnh lên: Ở giá cao nhất có 196 mã tăng trên 1% (khoảng 55% số mã có giao dịch) những đến cuối phiên chỉ còn 58 mã (16,3%). Điều này đồng nghĩa với hơn một nửa thị trường đã trượt giá tối thiểu 1% so với đỉnh. Đây là khoảng dao động xác nhận bên bán chiếm ưu thế.
Dĩ nhiên lực bán cũng không mạnh: Tổng thanh khoản sàn HoSE giảm 5% so với sáng hôm qua, đạt 9.350 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Nhóm bị ép mạnh đến mức giảm sâu quá 1% rất ít, chỉ khoảng 50 cổ phiếu, chiếm 19,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Thậm chí tổng giao dịch của nhóm giá đỏ cũng chưa tới một phần ba sàn (31,9% thanh khoản).
Thị trường vẫn đang có điểm tựa khá tốt từ nhóm cổ phiếu blue-chips. Rổ VN30 đang có 22 mã tăng và 5 mã giảm, chỉ số đại diện tăng 0,91%. Một số blue-chips lớn đang đỡ điểm rất tốt là VIC tăng 2,31%, VPB tăng 2,04%, HPG tăng 1,8%, HDB tăng 1,16%, LPB tăng 2,29%, ACB tăng 1,05%. 5 mã đỏ là VNM giảm 0,96%, SHB giảm 1%, VIB giảm 0,28%, PLX giảm 0,25% và GAS giảm 0,25%.
Nhóm giảm giá trong rổ VN30 không nhiều và cũng không mạnh dù sức ép từ phía bán rất rõ. Toàn bộ 30 mã trong rổ đều đã lùi giá nhất định, trong đó 20 mã lùi hơn 1% so với mức cao nhất. Tất cả những mã đỏ trong rổ đều xuất hiện lực bán đè giá xuống với biên độ khá rộng. Ví dụ GAS đã trượt giảm tới 1,35% và đảo chiều; PLX trượt giảm 1,46%, SHB trượt giảm 1,98%, VIB trượt giảm 1,12% và VNM trượt giảm 2,05%. Trong số này chỉ có SHB là giao dịch lớn với gần 637,1 tỷ đồng, xác nhận có lượng bán mạnh, còn lại các mã khác đều thanh khoản nhỏ cho thấy vấn đề từ bên mua là chính.
Với nhóm cổ phiếu đỏ nói chung cũng rất ít cổ phiếu thực sự bị xả. Chỉ có 13 cổ phiếu đang giảm quá 1% so với tham chiếu và thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Ngoài SHB, đáng kể chỉ thêm vài mã như NVL giảm 1,74% với 256,3 tỷ; GEX giảm 1,81% với 189,1 tỷ; BSR giảm 1,28% với 134,3 tỷ; VCK giảm 2,02% với 107,9 tỷ; KBC giảm 2,5% với 86,1 tỷ…
Phía tăng tình hình cũng không khả quan hơn, không nhiều cổ phiếu có lực đỡ đủ mạnh để duy trì biên độ tăng tốt. Trong 58 cổ phiếu đang tăng trên 1% cũng chỉ khoảng 21 mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. 8 mã trong số này khớp vượt trăm tỷ là HPG tăng 1,8%, CII tăng 1,01%, VIC tăng 2,31%, VPB tăng 1,86%, HDB tăng 1,16%, TCH tăng 3,8%, ACB tăng 1,05%, EIB tăng 1,09%.
Như vậy đại đa số cổ phiếu sáng nay nằm trong diện dao động rất hẹp và phần lớn thanh khoản cũng vậy. Thị trường như thế là khá cân bằng, điểm số chủ yếu nhờ các trụ như VIC, VPB, HPG đã đem về gần 8 điểm trong tổng mức tăng 10,69 điểm của VN-Index.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp nối sáng hôm qua, giao dịch rất nhỏ. Phía bán ở HoSE chỉ khoảng 746 tỷ và mua là 896 tỷ, tương ứng mức ròng -149 tỷ. Mức bán ròng không lớn, chỉ là ở số lượng nhiều hơn. Các cổ phiếu bị bán mạnh nhất là FPT -70,3 tỷ, VCB -31,9 tỷ, BID -31,8 tỷ, NVL -29,3 tỷ, VNM -29,2 tỷ… Phía mua ròng có HPG +142,7 tỷ, MBB +54,1 tỷ, VIC +38,9 tỷ, GMD +34,2 tỷ, TCH +31,3 tỷ.
Tỷ giá nhân dân tệ đã trở thành một điểm nóng trong quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc...
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Không cần đến tận hội chợ, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm hàng trăm sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh trên không gian số. Triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo đang mở ra kênh xúc tiến thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.