
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Lan Ngọc
17/07/2014, 17:04
Phiên giao dịch hôm nay khá trầm lắng khi cả người mua lẫn người bán co cụm, đẩy thanh khoản xuống thấp
Phiên giao dịch hôm nay khá trầm lắng khi cả người mua lẫn người bán co cụm, đẩy thanh khoản xuống thấp. Nhà đầu tư được dịp thư thái quan sát những biến động cực mạnh tại FLC và PVS với cường độ hoạt động hiếm có của dòng tiền.
Tâm điểm ở HSX hôm nay là FLC, đáng tiếc là theo chiều hướng tiêu cực khi nhà đầu cơ thực hiện một cú xả hàng cực lớn. Khoảng 16,9 triệu cổ phiếu không phải là phiên giao dịch lớn nhất của FLC khi tuần trước có phiên tới gần 26,7 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Tuy nhiên với một ngày giao dịch rất trầm lắng như hôm nay, riêng FLC hút được 227,9 tỷ đồng giá trị, chiếm 17% sàn HSX là mức giao dịch hiếm có.
FLC dường như đã tạo đỉnh vào ngày hôm qua khi giá tăng nhưng lại không giữ được cường độ cho đến hết phiên và hôm nay giá sụt giảm tới 5,76%. Hai phiên giao dịch này kết hợp lại tạo hình mẫu giảm giá cho FLC. Đặc biệt với cách thức thoát hàng quyết liệt đến mức bán hàng triệu cổ phiếu giá ATC, chấp nhận đẩy giá đóng cửa rất thấp là điều đáng chú ý.
Trong phiên FLC đã bị xả hàng mạnh với giá giảm sâu đi kèm với thanh khoản lớn. Mặc dù vậy FLC vẫn có cầu đỡ tốt. Chỉ đến khi đóng cửa, lực bán mới thực sự áp đảo và sẵn sàng tận dụng tối đa sức mua để tạo thanh khoản. Giá giảm sát mức sàn, FLC bắt đầu trả lại bớt mức tăng trên 20% chỉ từ đầu tháng 7 tới phiên hôm qua.
Tại HNX, mức độ tập trung thanh khoản còn lớn hơn với PVS. Cổ phiếu này ngược hướng với FLC, tăng giá 5,3% khi được đẩy lên vượt đỉnh giá cũ. PVS là cổ phiếu cơ bản với mức tăng gần 16% trong tháng này. Hôm nay PVS lập một phiên giao dịch quan trọng với mức giá leo lên 33.800 đồng, cao nhất trong vòng 4 năm.
PVS khớp lệnh 3,84 triệu cổ phiếu, tương đương 125,5 tỷ đồng, chiếm 25% giá trị khớp lệnh của sàn HNX. PVS có giá trị giao dịch cao gần gấp 3 cổ phiếu đứng thứ 2 là SCR và gấp 4 lần cổ phiếu đứng thứ 3 là KLS. Nếu không có giao dịch mạnh của PVS hôm nay, thanh khoản của HNX đã sụt giảm nghiêm trọng.
Thực tế thanh khoản là yếu ở toàn thị trường, chỉ có vài cổ phiếu cá biệt là mạnh. HSX có giá trị khớp lệnh giảm 34%, khối lượng giảm 30%. HNX cũng giảm tương ứng 36% và 45%. Đặc biệt với mức độ tập trung quá cao ở FLC và PVS, các cổ phiếu còn lại thể hiện một mức giao dịch rất kém.
Điểm tích cực là thanh khoản yếu không dẫn đến những biến động quá lớn về giá. Chiều nay khoảng 30 phút giao dịch đầu tiên, hai sàn có một đợt sụt giảm. Tưởng như thị trường sẽ lặp lại các biến động xấu như cuối tuần trước hoặc giống phiên hôm qua, nhưng áp lực bán cũng thấp, chưa đủ để duy trì sức ép lâu.
Một đợt phục hồi hình chữ V ở hai sàn đi kèm với sự hỗ trợ của các blue-chips đã nhanh chóng lấy lại cân bằng. VN-Index từ chỗ giảm 0,6% chuyển sang tăng 0,12%. Vn30-Index giảm nhẹ 0,13%. HNX-index tăng 0,86% và HNX30-Index tăng 0,9%.
Sàn HNX tăng tốt hơn HSX chủ yếu do vốn hóa của PVS quá lớn so với các cổ phiếu giảm giá. Trong khi đó HSX GAS tuy có tăng 0,92% nhưng chỉ là các dao động đơn lẻ trong phiên. VIC lại giảm 1,43% và MSN, VNM đứng tham chiếu. Những cổ phiếu tăng giá tốt trong rổ VN30 như CII, DRC, IJC, PET, PPC, PVT, REE lại chưa thực sự nổi bật về vốn hóa.
Thanh khoản sụt giảm hôm nay có một phần nguyên nhân đến từ việc “ngưng” giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Tại HSX, khối này giảm 53% khối lượng và 51% giá trị mua vào khớp lệnh so với phiên trước. Tại HNX, mức giao dịch còn yếu hơn, giảm 58% về giá trị mua.
Điểm tích cực là khối ngoại cũng giảm bán rất mạnh nên vị thế mua ròng lại tăng. Xuất hiện những mã được rót ròng lớn là DRC, HPG, DRC, MWG, PVD… Sàn HSX nhận được 63,9 tỷ đồng vốn ròng hôm nay, trong đó VN30 đóng góp 44,3 tỷ đồng. HNX được mua ròng 10,6 tỷ đồng.
VN-Index đóng cửa trên mức 590 điểm một phần do yếu tố tăng giá kỹ thuật của GAS, nhưng độ rộng thị trường thể hiện sự cân bằng. Ngay trong rổ VN30, mặc dù chỉ số giảm điểm nhưng độ rộng cũng cân bằng với 12 mã tăng, 11 mã giảm. Toàn thị trường có 199 mã tăng/188 mã giảm. Vì thế mức dao động hẹp hôm nay với thanh khoản thấp là hợp lý.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 259,91 điểm, giảm 2,23% so với tháng trước.
Một phiên điều chỉnh diện rộng đã diễn ra, kết hợp đúng thời điểm nhóm ngân hàng lùi lại khi xuất hiện thông tin lãi suất OMO tăng. Nếu có thêm sự phối hợp với nhóm Vin nữa thì hôm nay sẽ là một phiên giao dịch rất đáng chú ý.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: