VN-Index giảm nhẹ 0,37% tương đương -6,72 điểm là không nhiều, thậm chí mức giảm sâu nhất 0,84% (-15,07 điểm) cũng không quá mạnh. Chốt phiên sáng chỉ số rơi xuống mức 1796,99 điểm, một lần nữa để mất ngưỡng tâm lý 1800 điểm. Thị trường còn phiên chiều để thể hiện nỗ lực trụ vững trên mốc này.
Điểm nhấn của phiên không phải là độ rộng hay mức độ giảm giá mà là thanh khoản. Những rắc rối từ bên ngoài không dẫn đến các đợt bán tháo lớn, nhưng ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý, biểu hiện là giao dịch rất chậm. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE rơi xuống mức thấp kỷ lục mới với gần 4.009 tỷ đồng, trong đó rổ VN30 chỉ khớp hơn 2.078 tỷ. Đây là tín hiệu rõ nhất của hành động tự hạn chế rủi ro bằng chiến lược quan sát, bao gồm cả các nhà đầu tư lớn.
Toàn sàn HoSE hiện mới có 8 cổ phiếu đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Một so sánh dễ thấy nhất, hôm qua riêng giao dịch của ACB đã trên 1.000 tỷ và phiên sáng cũng khoảng 622 tỷ. Sáng nay ACB giao dịch chưa tới 200 tỷ đồng. Không chỉ vậy, trong 8 cổ phiếu có dòng tiền tốt nhất này thì chỉ 2 mã xanh là ACB tăng 0,19% và NVL tăng 0,38%.
Dòng tiền quá yếu khiến thị trường quay lại trạng thái mong manh dựa trên yếu tố “tiết cung”. Chiều nay lượng hàng bắt đáy hôm 9/6 – phiên tạo đáy thấp nhất nhịp hiện tại - sẽ được giao dịch. Tuy thanh khoản mấy ngày gần đây không lớn, hàm ý sức ép ngắn hạn cũng không cao, nhưng vấn đề chính vẫn là không có sức mua. Sự thận trọng khiến người cầm tiền sẽ chỉ chọn vùng giá thấp khi đối diện với áp lực ngắn hạn này.
VN-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ do sức ép từ các cổ phiếu trụ chưa lớn. VIC giảm 0,82%, VHM giảm 1,16%, VCB giảm 0,32%, BID giảm 0,72%, CTG giảm 0,3%, TCB giảm 0,16%, VPB giảm 0,38%, MBB giảm 0,2%. Cổ phiếu lớn duy nhất xanh là GAS, đang tăng 0,85%. Nhóm dầu khí là yếu tố nâng đỡ chính nhưng giá dầu thế giới cũng không hỗ trợ được nhiều. Ngoài GAS, BSR đang tăng 1,43%. Cổ phiếu này đã bị ép mạnh -1,22% so với giá cao nhất đầu ngày. GAS cũng không tốt hơn, đã trượt giảm tới 1,54% so với đỉnh.
Độ rộng rổ VN30 đang ghi nhận 10 mã tăng/18 mã giảm, không đến nỗi quá tệ nhưng là kém hơn nhiều thời điểm đầu phiên khi có tới 15 mã tăng và 10 mã giảm. VN30-Index đang giảm 0,4% trên nền thanh khoản cực thấp 2.078 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch cực kỳ kém của nhóm blue-chips trong điều kiện thị trường bình thường. Việc các nhà đầu tư lớn cũng đứng ngoài quan sát là biểu hiện rõ nhất về sự thận trọng tổng thể.
Mặc dù vậy, nhìn từ góc độ tích cực, sự hỗn loạn từ thị trường quốc tế đêm qua và một số thị trường châu Á sáng nay không dẫn đến đợt bán mạnh nào trên thị trường trong nước. Thêm nữa độ rộng chỉ số tuy chỉ có 112 mã tăng và 171 mã giảm, nhưng chỉ có 69 cổ phiếu giảm sâu quá 1% và chỉ 15 mã trong số này xuất hiện thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Biên độ giảm giá hẹp giúp ngưỡng thanh khoản thấp có nét tích cực vì bên bán cũng khá “chắc tay”. Những mã giảm đáng chú ý hơn số còn lại là VHM giảm 1,16% khớp 109,4 tỷ; VJC giảm 1,21% khớp 75,5 tỷ, GEX giảm 1,76% với 75 tỷ, CII giảm 1,14% với 59,3 tỷ, GEE giảm 1,95% với 55,5 tỷ.
Ở phía tăng dĩ nhiên cũng tương tự, dòng tiền yếu khó có thể đẩy giá cao được. Trong 112 mã xanh có 14 mã tăng trên 1% với giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên. SAB, BSR, GVR là 3 blue-chips duy nhất. Nhóm midcap xuất hiện khá nhiều với PC1 tăng 1,27%, MSB tăng 1,03%, HSL tăng 6,85%, DPM tăng 1,04%, PVD tăng 1%, PVT tăng 1,01%...
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đứng ngoài phiên này, tổng giá trị mua vào trên HoSE mới chỉ đạt 316,6 tỷ, mức giải ngân kém chưa từng thấy. Vị thế ròng vẫn đạt -301,5 tỷ đồng. Cổ phiếu bị bán lớn nhất là NVL cũng chỉ -35,2 tỷ. Phía mua ròng lớn nhất là VNM cũng chỉ 20,8 tỷ.




Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Theo quy định, cơ quan quản lý sẽ phạt hành chính từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép. ..
Hiệu suất suy yếu xuất hiện ở cả ba loại hình quỹ cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2026, với 37/53 quỹ mở, 16/27 quỹ ETF và 3/6 quỹ đóng ghi nhận hiệu suất âm.
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định tài sản mã hóa, đặc biệt là tài sản thực được mã hóa (RWA), có thể mở ra kênh huy động nguồn lực mới cho nền kinh tế trong bối cảnh Việt Nam cần lượng vốn lớn cho hạ tầng, sản xuất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, xu hướng này cần được phát triển trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng và lộ trình triển khai thận trọng...
Tuần này, giá dầu tăng khoảng 12% do căng thẳng Mỹ - Iran lại leo thang và giao thông qua eo biển Hormuz lại rơi vào tình trạng gián đoạn...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.