Từ góc độ tích cực, hôm nay là phiên khối lượng bắt đáy giá thấp nhất về tài khoản và khi áp lực bán không mạnh, đó là biểu hiện tốt. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ vào khoảng 10k tỷ chưa tính thỏa thuận là mức thấp kỷ lục kể từ phiên đảo chiều sau cú sốc thuế quan hồi đầu tháng 4 năm ngoái.
Điểm tựa để bấu víu là biến động giá cũng khá hẹp. Tuy không có nhiều người mua nhưng cũng không nhiều người bán và cung cầu chênh lệch giá khá xa. Dao động hẹp trên nền thanh khoản nhỏ thường là biểu hiện của sự cân bằng tạm thời.
Vấn đề là sau đây thị trường sẽ thoát ra khỏi trạng thái mong manh này theo hướng nào. Hi vọng tốt nhất là trạng thái khô kiệt về thanh khoản hàm ý “kiệt cung”, thị trường sẽ dần phục hồi. Tuy vậy cũng cần hiểu rằng thị trường mới bước vào giai đoạn thanh khoản cực thấp, tâm lý chán nản chưa được kiểm chứng là thực sự buông xuôi. Thị trường cũng chưa thực sự “test cung” một cách đàng hoàng sau phiên ép xuống đầu tiên hôm 8/6 vừa qua. Nếu xuất hiện một phiên ép hàng nữa mà thanh khoản lại tăng cao thì bức tranh chán nản hôm nay chưa phải là cuối cùng.
Về phía người cầm tiền, vấn đề lúc này không hẳn là cổ phiếu đã đủ “rẻ” hay chưa, mà là thị trường không có điểm tựa nào cho kỳ vọng trước mắt. Đương nhiên vẫn sẽ có hoạt động tích lũy ở những cổ phiếu đã giảm nhiều và có chất lượng cơ bản tốt. Tuy nhiên đó cũng chỉ là hoạt động mua lẻ tẻ thăm dò hoặc chờ đợi ở vùng giá thấp mà biên độ dao động hôm nay chưa chạm tới được. Đã là nhà giao dịch, ai cũng muốn bán đi rủi ro và mua vào cơ hội. Nếu không có cơ hội, giải pháp tốt nhất là đứng ngoài chờ đợi.
Một chỉ báo khá tin cậy là giao dịch ở các cổ phiếu có truyền thống thanh khoản lớn hoặc nhóm blue-chips. Đó là “đất diễn” của các tay chơi lớn. Khi giao dịch ở nhóm này cũng “teo tóp”, tức là cá mập cũng “nằm thở”. Vậy thì nhỏ lẻ quẫy đạp đến đâu cũng không thể “bơi” được.
Thị trường phái sinh hôm nay cũng rất khó giao dịch vì thứ nhất, dao động quá hẹp, thứ hai, không có Setup nào đạt chuẩn để vào lệnh. Với mức thanh khoản cực nhỏ như vậy, cơ hội chỉ có thể đến nếu xuất hiện hành động ép trụ hoặc nâng trụ để mở biên độ. Tiếc rằng các trụ cũng lình xình chán nản.
Thanh khoản nhỏ đang tạo cảm giác thị trường an toàn nhưng rất có thể cũng là cái bẫy. Bán ít không có nghĩa là kiệt cung vì tâm lý người cầm cổ vẫn chưa bị thử thách thực sự. Rất có thể thị trường sẽ sớm xuất hiện những đợt rung lắc cường độ lớn hơn, tốt nhất theo chiều giảm để kiểm tra xem lượng hàng lỏng lẻo thực sự cạn kiệt, hay chỉ đang mơ màng với sự an toàn giả tạo.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1947.28. Cản gần nhất ngày mai là 1952; 1968; 1982; 1993; 2006; 2015; 2028. Hỗ trợ 1938; 1924; 1912; 1903; 1894; 1881.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ trong những ngày gần đây cho thấy các nhà đầu tư đã không nhận được sự trấn an mà họ mong đợi từ các chính phủ...
Những rủi ro thông tin đã xuất hiện trong kỳ nghỉ khi xung đột Trung Đông bùng phát trở lại, giá dầu tăng mạnh và chứng khoán thế giới giảm điểm. Thị trường trong nước “phản ứng bù” trong phiên đầu tháng 9 và áp lực giảm ở cổ phiếu khá lớn.
Nhà đầu tư trong nước nếu giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, sẽ bị phạt từ 70 - 100 triệu đồng...
Hiệu ứng xấu từ thị trường quốc tế trong kỳ nghỉ dài đã khiến giao dịch trong nước hôm nay khá tiêu cực. Sắc đỏ lan rộng, mặc dù VN-Index được một vài cổ phiếu lớn nâng đỡ, nhưng hiệu quả phục hồi ở đa số cổ phiếu còn kém. Khối ngoại cũng bất ngờ có phiên xả lớn nhất 24 phiên.
Xu hướng tăng của VN-Index có thể bị hạn chế bởi áp lực lãi suất, lạm phát và các bất ổn địa chính trị toàn cầu.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thông tin mới nhất từ Cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,89%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.