
Cầu đã tăng lên chút ít do người cầm tiền nhảy vào bắt đáy nhiều hơn khi VN-Index rơi xuống ngưỡng hỗ trợ cuối cùng. Thanh khoản không tăng bao nhiêu, trong khi lượng tiền vào vẫn khá yếu.
Về kỹ thuật, hôm nay vẫn chưa coi là VN-Index bẻ gãy ngưỡng hỗ trợ dù đã rơi xuống dưới mức 380 điểm. Thị trường cần vài phiên nữa để kiểm tra khả năng này vì mức dao động tại vùng hỗ trợ rất hay xảy ra. Dù sao Index cũng đã lập đáy mới trong gần 6 tháng, nếu tính theo điểm rơi thấp nhất. Ngưỡng thấp kỷ lục VN-Index chạm tới là 371,03 điểm trong ngày 26/5/2011 (không tính theo điểm đóng cửa).
Cơ hội hồi lại khi chạm mức hỗ trợ là có, mặc dù nhiều mã cũng đã giảm xuống dưới đáy tương ứng với chỉ số tại điểm này. Đây là động lực cho một bộ phận nhà đầu tư nhảy vào bắt đáy để chớp hội lướt sóng ngắn khi thị trường hồi lại.
Chiến lược bắt đáy cũng không hẳn là tồi, nếu nhà đầu tư có kế hoạch cụ thể. Mức độ rủi ro sẽ phụ thuộc vào khả năng phòng vệ của mỗi người. Thường thì mua đúng đáy là không tưởng và nếu đầu tư bình thường theo xu hướng, lựa chọn thời điểm mua chậm hơn một chút mà giảm bớt rủi ro vẫn được ưu tiên hơn. Tuy nhiên không ít nhà đầu tư có kinh nghiệm vẫn tìm được cách phòng vệ tốt, vượt qua hạn chế vòng quay T 4. Có thể họ vay mượn được cổ phiếu hoặc nhà đầu tư đang kẹp hàng tranh thủ mua vào ngắn hạn để giảm lỗ.
Hôm nay lượng nhà đầu tư bắt đáy là khá nhiều. Tại thời điểm bĩ cực nhất, khoảng 9h50, khối lượng chặn mua giá sàn và trên sàn một chút lộ ra nhiều. Đây là yếu tố hỗ trợ tâm lý vì nó chứng tỏ dòng tiền đầu cơ vẫn loanh quanh chờ cơ hội. Thậm chí lực chặn mua sàn cũng góp phần tạo nên một đợt hồi nhẹ trong phiên ở nhiều mã.
Nếu thuần túy chỉ nhìn vào số lượng cổ phiếu tăng/giảm giá thì phiên hôm nay cũng không có gì tích cực. Tuy nhiên đằng sau đó là diễn biến tương đối tốt: Số lượng cổ phiếu được đẩy ngược lên từ mức giá thấp nhất đã tăng cao. Số cổ phiếu đóng cửa giá cao nhất tăng lên trên cả hai sàn, và số đóng cửa trên mức thấp nhất giảm đi.
Điều đó nghĩa là biến động về cuối ngày theo hướng khá tích cực: Lực cầu đã giúp giá hồi phục một chút, dù nhiều mã vẫn giảm giá. Một bộ phận người mua không mua được giá sàn đã nâng giá lên, từ đó cải thiện tương quan cung cầu ở vùng thấp. Dĩ nhiên chờ đợi người mua đua giá để đẩy mạnh hơn hôm nay là điều không tưởng.
Có thể thấy điều này phản ánh trên Index của hai sàn và HSX tỏ ra rõ rệt hơn. Từ sau 10h, hai sàn đều đạt đến trạng thái cân bằng cung cầu. Người bán không ép giá xuống sâu hơn được nữa – dù khá nhiều mã kịch sàn – và người mua bắt đầu chen lệnh cao dần lên. Cũng có thể đây là hiệu ứng của chiến lược lướt sóng trong ngày khi người bán “cover” lại, nhưng khối lượng khó có thể lớn như vậy. Tính một cách bình quân đơn giản, sàn HSX có giá đóng cửa của các cổ phiếu cao hơn giá đáy khoảng 1% và HNX là 0,7%.
Thực ra về mức giá tuyệt đối, các cổ phiếu cũng chỉ được đẩy lên vài bước giá, nhưng cũng là chuyển biến đáng kể. KLS chẳng hạn, đóng cửa cao hơn đáy 3 bước giá. SSI, VND, PVX, VCG... cũng tương tự.
MSN, BVH lúc đóng cửa hôm nay tác động tương đối nhiều đến VN-Index nhưng cũng không làm ảnh hưởng xu hướng phục hồi. HNX-Index tuy có thời gian kéo dài hơn nhưng do các cổ phiếu lớn cũng đã hết lực nên gần như đi ngang trong 15 phút cuối phiên. Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ đè MSN, BVH tương đối mạnh khi bán ròng khoảng 7,45 tỷ đồng và 1,72 tỷ đồng. Riêng nhóm 40 blue-chip lớn nhất HSX bị bán ròng 23,9 tỷ đồng, trong tổng số bán ròng 31,3 tỷ đồng qua khớp lệnh trên sàn này.
Khả năng hồi giá tại vùng hỗ trợ là điều không khó đoán, nhưng chưa thể chắc chắn về khả năng hồi sẽ mạnh hay yếu. Hôm nay tâm lý sợ hãi vẫn chưa lên đến đỉnh điểm, áp lực bán còn yếu. Có thể người bán đã trơ lỳ tương đối với nỗi sợ hãi. Ngược lại, người bắt đáy cũng còn e dè và khi giá hồi lên các mức cao hơn, cầu yếu đi thấy rõ. Dù sao thị trường cũng có phiên cuối tuần không quá hoảng loạn ngay cả khi Index giảm qua ngưỡng hỗ trợ.




Kịch bản tốt của phiên chiều qua đã không lặp lại, giao dịch chiều nay rất yếu khi dòng tiền không chịu mua. Trái lại áp lực bán có tín hiệu dâng cao ở nhóm blue-chips, ép VN-Index rơi sâu hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung.
Thị trường quay đầu điều chỉnh trong phiên sáng nay với thanh khoản cực nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 4.653 tỷ đồng, giảm 44% so với sáng hôm qua, thấp kỷ lục 7 tuần.
Phiên rung lắc “cân não” xuất hiện hôm nay khi không chỉ đáy tháng 6 bị xuyên thủng mà cả đường MA200 ngày cũng bị bẻ gãy kéo dài trong hơn 1h45 phút. Đặc biệt phiên sáng thanh khoản rất cao cho thấy có áp lực bán tháo đã xảy ra.
Tình cảnh thê thảm của thị trường kéo dài tiếp đến tận 1h30 chiều nay mới thay đổi. Dòng tiền đánh mạnh ở nhóm blue-chips kéo nhiều cổ phiếu phục hồi, tạo đà tăng lan tỏa ở các mã vừa và nhỏ.
Những nỗ lực níu kéo của nhóm cổ phiếu trụ đã thất bại trong phiên sáng nay. Áp lực bán đẩy thanh khoản tăng vọt 61% trên sàn HoSE so với sáng hôm qua, trong khi cổ phiếu càng về cuối phiên càng lao dốc nặng hơn.
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.