
Thị trường tiếp tục tăng giá tích cực sang phiên thứ 4 và dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều. Về tổng thể khối này vẫn mua ròng, nhưng ở nhiều mã, lượng bán ra bắt đầu tăng.
HSX cả phiên hôm nay chỉ còn nhận được mức vốn mua ròng 6,9 tỷ đồng, một con số bất ngờ. Đang quen với còn số vài trăm tỷ mỗi ngày, mức giao dịch này quả thực là thất vọng. Rổ VN30 hôm nay thậm chí còn bị bán ròng gần 9 tỷ đồng.
Khối ngoại vẫn mua vào nhiều hơn bán ra, thậm chí ở VN30, số liệu bán ròng là do một số cổ phiếu bị xả lớn. Tuy nhiên đây vẫn là thay đổi đáng chú ý.
Chẳng hạn ở HSX, chỉ tính riêng khớp lệnh, khối ngoại bắt đầu mua ròng lớn từ gần hai tuần nay và kéo dài cho đến tận phiên đầu tuần này. Trong 8 phiên, trung bình mỗi ngày gần 210 tỷ đồng được rót ròng vào thị trường.
Riêng VN30 thì 5 phiên tuần trước và phiên đầu tuần này, mỗi ngày khoảng 167,5 tỷ đồng được mua ròng.
Khi vị thế của khối ngoại vẫn là mua ròng, tức là vốn vào vẫn lớn hơn vốn ra. Tuy nhiên khi con số vốn vào ròng nhỏ lại hoặc âm, tức là lượng bán ra bắt đầu tăng đến mức cân bằng, thậm chí là lớn hơn số mua vào.
Hôm nay DPM bất ngờ bị khối ngoại quay lại xả lớn. Khoảng 670.000 cổ phiếu đã bị bán ra, tương đương 20,9 tỷ đồng. Riêng DPM đã làm bốc hơi hết mức mua ròng tại nhiều mã khác như CII, IJC, VIC hay PPC.
DPM bị xả lớn nhưng không vì vậy mà giá yếu đi. Đóng cửa cổ phiếu này vẫn tăng 2,9%, lên 31.900 đồng, mức giá cao nhất trong 10 phiên. Tính ra khối lượng bán của khối ngoại chiếm khoảng 38% giao dịch của DPM. Mức bán này không đủ lớn để ép giá nhưng rõ ràng là có lợi cho người bán vì hôm nay cầu rất tốt.
HAG cũng là một ví dụ tốt. Tăng 1,21%, HAG đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 5. Khối ngoại mua ròng suốt từ ngày 12/5, đúng thời điểm HAG tạo đáy. Chẵn 8 phiên tăng cho đến hôm nay, HAG đem lại lợi nhuận khoảng 18,5%.
Khối ngoại bắt đầu xả HAG ở mức độ lớn hơn mua vào. Hôm qua khối này vẫn mua hơn 600.000 HAG nhưng xả tương đương nên vị thế chung là không đổi. Đến hôm nay lượng xả đã cao gấp đôi lượng mua và HAG bị bán ròng gần 7,9 tỷ đồng. Tổng giá trị cổ phiếu bán ra ở HAG là 15,5 tỷ đồng.
Một số cổ phiếu khác cũng bị xả ròng với quy mô nhỏ hơn, nhưng đều là có sự thay đổi, như MSN, PVD, HPG, EIB, QCG…
Ở các cổ phiếu vẫn được mua ròng, khối ngoại thực chất cũng đã tăng bán ra, chỉ là chưa đủ để tạo thành chuyển biến ngược ở dòng vốn. IJC, HSG, STB, VIC… tuy được mua ròng nhưng quy mô bán hôm nay đã tăng rất mạnh so với hôm qua và càng tăng so với các phiên tuần trước.
Rất có thể nhà đầu tư nước ngoài đang chốt lời. Nhà đầu tư nước ngoài mà các sở giao dịch thống kê chỉ là một tập hợp các con số, còn thực chất có rất nhiều tổ chức khác nhau với các chiến thuật khác nhau. Không thể chỉ nhìn vào một con số tổng hợp để đánh giá rằng khối ngoại nói chung đi cùng một hướng. Nếu dòng vốn vẫn vào ròng, chỉ có thể nhìn nhận rằng dòng vốn vào vẫn đang lớn hơn dòng vốn ra.
Khối ngoại cũng có thể thực hiện các giao dịch ngắn hạn. Đây là điều rất bình thường trên thị trường. Nếu dòng vốn này đã tốn sức mua liên tục những ngày qua để tạo đáy thì việc hưởng thành quả cũng là hợp lý.
Thanh khoản hôm nay đã cải thiện tích cực ngay cả khi nhà đầu tư nước ngoài tăng bán. Tổng giá trị khớp lệnh tại HSX là 1.394,89 tỷ đồng, tăng 10% so với hôm qua, HNX tăng 14%, đạt 678,5 tỷ đồng.
VN-Index tăng 1,18% với độ rộng rất tốt: 215 mã tăng và 38 mã giảm. Các cổ phiếu thị giá thấp tăng đặc biệt mạnh với hàng chục mã kịch trần. Blue-chips cũng tăng rất tốt: VN30-Index tăng 1,11% nhờ 22 mã tăng, 6 mã giảm.
Sàn HNX cũng có lực đẩy mạnh từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó các mã đầu cơ lớn truyền thồng như PVX, SCR, VND, VCG, KLF, DCS, SHS… tăng rất mạnh. SHB, ACB, PVS cũng không đứng ngoài xu thế tăng, giúp HNX30-Index tăng 3,88% và HNX-Index tăng 2,49%.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.